Chuyện phòng cháy, chữa cháy của ông Hai Nùng

Ông Phạm Văn Nùng, sinh năm 1972, ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, tự trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng cho gia đình. Với thiết bị hiện đại, khi hàng xóm gặp hỏa hoạn, ông Nùng trở thành “cứu tinh” của nhiều gia đình. Từ đó, nhiều người xung phong vào “Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng”.

Ông Hai Nùng giới thiệu trang thiết bị chữa cháy tự mua sắm. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)
Ông Hai Nùng giới thiệu trang thiết bị chữa cháy tự mua sắm. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Đầu tư nhiều thiết bị chữa cháy

Ông Phạm Văn Nùng (mọi người thường gọi Hai Nùng) là hộ kinh doanh nhỏ ở xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Ban đầu, ông Hai Nùng chỉ mua những máy chữa cháy đã qua sử dụng. Thấy được lợi ích thiết thực của các trang thiết bị chữa cháy, ông Nùng đã mạnh tay “chi lớn”, đầu tư hẳn một hệ thống chữa cháy chuyên nghiệp tại gia.

“Tôi thấy hậu quả của cháy nổ rất lớn. Nếu không phát hiện sớm và chữa cháy kịp thời thì có thể mất hết tài sản, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu và trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho gia đình. Khi cần, những thiết bị này cũng có thể hỗ trợ cộng đồng.

Tôi nhận thấy nếu máy móc và phương tiện không đầy đủ hoặc không bảo đảm thì việc chữa cháy có thể chậm trễ, thậm chí khiến đám cháy trở nên nghiêm trọng hơn. Ban đầu, tôi chỉ mua từng món để sử dụng trong gia đình. Sau đó, càng tìm hiểu, tôi càng đam mê, nên dần dần trang bị gần như đầy đủ các thiết bị cần thiết”, ông Phạm Văn Nùng chia sẻ.

ndo_br_pccc2.jpg
Ông Phạm Văn Nùng sắm 4 máy chữa cháy chuyên dụng mới. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Đến nay, hệ thống chữa cháy được ông Hai Nùng trang bị gồm: 4 máy bơm công suất lớn có khả năng giải phóng tới 1.200 lít nước mỗi phút, 5 máy bơm công suất nhỏ, 34 vòi chữa cháy chịu áp lực cao, cùng hơn chục lăng phun nước và họng tiếp nước chuyên dụng với số tiền lớn.

Có những thiết bị ông Hai Nùng đặt vài tháng mới có hàng, rồi cất công lên tận Thành phố Hồ Chí Minh để lấy. Không dừng lại ở việc mua sắm, ông Hai Nùng còn duy trì việc vận hành, bảo dưỡng máy móc định kỳ để bảo đảm trang thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ.

Đến khi xóm làng có nhà cháy, ông không hề nao núng, sẵn sàng lấy ngay “đồ nghề” để tương trợ. Chính vì vậy, khi nhắc đến ông Hai Nùng, nhiều người dân ở địa phương bày tỏ sự cảm kích.

ndo_br_pccc5.jpg
Trang thiết bị của ông Phạm Văn Nùng được các thành viên trong Đội đem ra tập luyện, thực hành chữa cháy. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Bà Nguyễn Thị Bi, ngụ xã Tân Thạnh, là hộ dân có nhà bị cháy cho biết: “Bữa đó, tôi ở ngoài sân thì con dâu chạy ra nói: "Mẹ ơi cháy nhà. Lúc đó, con tôi đóng cửa hết để đi hái xoài nên không có ai ở nhà, muốn chạy vô nhà lấy gì cũng không được. Cũng may, nhờ chú Hai Nùng đem máy đến chữa cháy nên nhà chỉ cháy một phần, không gây cháy lan sang các hộ lân cận. Gia đình tôi rất cảm ơn chú Hai Nùng”.

Từ một người đến cả cộng đồng

Tinh thần tự phòng và “tối lửa tắt đèn có nhau” của ông Hai Nùng đã lan tỏa sự đoàn kết của người dân địa phương. Hễ nhà ai gặp cháy, nhiều người đã rủ nhau đến hỗ trợ ông Hai Nùng đem trang thiết bị để dập lửa.

Suốt 5 năm qua, những phương tiện chữa cháy đó đã dập tắt được 22 vụ hỏa hoạn lớn nhỏ, trong đó có hỗ trợ chữa cháy cho Công ty may An Long thuộc xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, vào sáng 22/7/2026, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty. Lúc này, công ty có huy động lực lượng chữa cháy và phương tiện tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chính quyền địa phương và 2 xã lân cận triển khai các biện pháp chữa cháy.

Ông Nùng khi hay tin cháy công ty nên đã cùng bà con chở các trang thiết bị sẵn có đến hỗ trợ lực lượng chức năng. Nhờ đó, vụ cháy nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại về người. Sự góp sức của người dân, hơn hết là trách nhiệm cộng đồng của ông Hai Nùng đã giúp địa phương giảm thiệt hại do cháy gây ra.

ndo_br_pccc3.jpg
Đội được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Ông Nguyễn Phước Triều, ngụ xã Tân Thạnh cho biết: “Tôi thấy việc làm của anh Hai Nùng rất ý nghĩa. Trong thời gian qua, anh Hai Nùng bỏ ra số tiền lớn để mua dụng cụ phòng cháy, chữa cháy. Khi có cháy ở xóm, anh ấy cũng nhiệt tình đem máy ra hỗ trợ bà con, nên thiệt hại tài sản cũng giảm đáng kể. Người dân chúng tôi thấy anh Nùng có sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy để phòng ngừa giúp bà con trong hoạn nạn nên chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia đội chữa cháy”.

Trước tinh thần tự nguyện đó, ngày 14/8/2026, Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh chính thức cho ra mắt mô hình "Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng". Mô hình chính thức được thành lập với 22 thành viên. Ông Nùng cũng là 1 trong những thành viên của Đội.

Trung tá Võ Minh Ni, Phó Trưởng Công an xã Tân Thạnh cho biết: “Nhắc đến Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng thì người ta nhắc đến sự tôn trọng, ghi nhận, biểu dương cũng như là niềm cảm hứng cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Đội đã đầu tư trang thiết bị rất hiện đại, cơ bản phù hợp với tình hình, địa hình cũng như là đường sá trên địa bàn xã Tân Thạnh”.

ndo_br_pccc4.jpg
Các thành viên của Đội tích cực tham gia các hoạt động thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Những thành viên tham gia Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng được Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh hỗ trợ bộ đồ đồng phục màu xanh dương, nón bảo hộ và giày.

Từ khi thành lập đến nay, Đội đã 2 lần được lực lượng Công an hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay, vận hành máy chữa cháy, tháo lắp các loại lăng, vòi chữa cháy và thực hành xử lý tình huống cháy khẩn cấp ở khu dân cư.

Với phương châm “4 tại chỗ”, đây thật sự là những hạt nhân nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy ngay tại địa bàn cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, Đội đã tham gia chữa cháy 1 vụ trên địa bàn xã Tân Thạnh.

“Một người dân tự nguyện xuất ra số tiền lớn để duy trì hoạt động của mô hình, góp phần giữ gìn bình yên cho xóm làng, đó là tấm gương sáng đáng quý. Tấm gương của ông Phạm Văn Nùng cần được nhân rộng, duy trì trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố tại chỗ của xã”, Trung tá Võ Minh Ni, Phó Trưởng Công an xã Tân Thạnh khẳng định.

Mô hình Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng là điểm sáng trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ở xã Tân Thạnh. Ở đó, với trách nhiệm của cả cộng đồng, không chỉ có ông Hai Nùng mà còn có cả những người dân chân chất cùng hỗ trợ để phòng cháy, chữa cháy.

Có thể bạn quan tâm

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027...là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/10.

Theo bạn học của em Nguyễn Thị Chúc Linh, khoảng 14 giờ ngày 18/9, một nam thanh niên chở Linh rời khỏi khu vực cổng trường bằng xe máy. (Ảnh: Cộng tác viên)

Khẩn trương tìm kiếm nữ sinh lớp 8 mất tích

Ngày 2/10, đại diện Công an xã Bình Sơn, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và gia đình khẩn trương xác minh, tìm kiếm em Nguyễn Thị Chúc Linh (sinh năm 2013, học sinh lớp 8), mất tích từ ngày 18/9.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2/10 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc, cắt băng khánh thành bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho Vùng 3 Hải quân.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái trao đổi với người có uy tín trong đồng bào Khmer (Nguồn ảnh: Minh Anh)

Thông tin đối ngoại góp phần xây dựng môi trường ổn định để phát triển

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Tây Ninh được triển khai với mục tiêu vừa bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; vừa chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh thăm mô hình gieo mạ của hội viên tại Hợp tác xã Ánh mặt trời xã Xuân Cẩm. (Ảnh: TH)

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khi sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, thị trường lao động nông thôn cũng mở ra nhiều lựa chọn mới. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang đặt lại theo hướng sát nhu cầu, tăng thực hành và gắn với vốn, kỹ thuật, việc làm, thị trường để kiến thức học được có thể chuyển thành sinh kế.

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược đủ mạnh; Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026; Bảo đảm các nội dung trình Quốc hội thực sự chín về chính trị và khả thi về thực tiễn... là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/10/2026.