Hợp tác về khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga cần một tư duy mới, cách làm mới
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 9/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề: “Kết nối công nghệ chiến lược”.
Để thực hiện những mục tiêu đó, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tập trung vào 5 định hướng lớn; trong đó xác định đưa hợp tác về công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Tại diễn đàn, mạng lưới tri thức Việt-Nga đã ra mắt và hai bên trao các văn kiện hợp tác về khoa học công nghệ và giáo dục.
Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện một số doanh nghiệp và trường đại học tại Liên bang Nga.
Chiều 9/9 (theo giờ địa phương), tại Sảnh Thánh George, Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026.
Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bước vào Sảnh Thánh George, trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bước tới đón, bắt tay, chào hỏi thân tình.
Kết thúc Lễ đón, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, phát biểu với báo chí...
Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 75 năm qua.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.
Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đồng thời tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học-công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ
Trưa 9/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Chinggis Khan, thủ đô Ulan Bator, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân từ ngày 9-11/9/2026.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Mông Cổ và là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Mông Cổ sau 23 năm kể từ năm 2003.
Hai bên tiếp tục duy trì hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP).
Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.
Trong chương trình thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9, tại thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.
Cũng trong chiều 9/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ulan Bator.
Trường liên cấp số 14 được thành lập năm 1949, là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước Mông Cổ. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Mông Cổ đã ra quyết định cho phép trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2009, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên của trường; năm 2017, Phòng truyền thống Hồ Chí Minh đã được khánh thành.
Một trong những hoạt động tiêu biểu của nhà trường là tôn vinh sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học sinh nhà trường được tìm hiểu, học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân Việt Nam. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức cuộc thi vẽ tranh và viết văn theo chủ đề "Ai hiểu biết nhất về đất nước Việt Nam", tổ chức nhiều phong trào học tập bài hát, điệu múa Việt Nam.
Nỗ lực bảo đảm các dự thảo luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất
Sáng 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, nhà ở, bất động sản cho phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng "2 con số" và bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của công dân theo quy định của Hiến pháp.
Theo kế hoạch, 3 dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vào cuối năm 2026.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9/2026 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9/2026.
905.681 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu tiến hành họp Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo và họp Ban tổ chức Lễ trao giải cuộc thi cấp Trung ương.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay đã đạt kết quả bước đầu tốt đẹp khi nhận được 905.681 tác phẩm (nhiều hơn 363.915 tác phẩm, tăng 67,17% so với cuộc thi năm 2025).
Trong xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, một số đại biểu đề nghị phiếu chấm điểm cần quy định rõ việc sử dụng AI đối với từng thể loại.
Sau cuộc thi, Ban Chỉ đạo Cuộc thi cần tiến hành sơ kết công tác tổ chức cuộc thi, tập trung hoàn thiện quy chế về phương diện sử dụng AI trong xây dựng tác phẩm.
Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.
Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm và Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam (thành phố Hà Nội) đang tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Theo ông Trịnh Ngọc Long, Trưởng phòng Quản lý kiến trúc (Sở Xây dựng Hà Nội), khái niệm cốt lõi được đề cập trong phương án là “khải hoàn”. Khi triển khai từng công trình cụ thể, thành phố sẽ thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc.
Việc lấy ý kiến cộng đồng, thi tuyển phương án kiến trúc, thẩm định thiết kế và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật sẽ là những bước tiếp theo trước khi các công trình cụ thể được triển khai.
Giá vàng thế giới hôm nay (9/9) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.379,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và thị trường lo ngại khả năng tăng lãi suất.
Trong nước, giá vàng “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng.
Tại thời điểm 9 giờ sáng 9/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng so chốt phiên hôm qua.
“Chúng tôi vẫn lạc quan về vàng và mức sàn chúng tôi cho là vững chắc là 4.000 USD/ounce. Chúng tôi thấy chính phủ các nước đang mua vào ở mức giá đó và các tổ chức đang hỗ trợ mua vào ở mức giá đó”, ông Anthony Kim, Trưởng Bộ phận Giao dịch kim loại toàn cầu tại Goldman Sachs, cho biết.
Sáng 9/9, giá bạc thế giới cũng quay đầu giảm nhẹ do chịu sức ép từ giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất.
Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 24 phút sáng 9/9 (giờ Việt Nam), giá bạc neo ở ngưỡng 65,85 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 65,39-67,29 USD/ounce.
Các nhà đầu tư cũng chuẩn bị đón nhận những số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để có thêm tín hiệu về động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Thị trường hiện đang đánh giá khả năng FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới ở mức khoảng 60%.
Ngày Match Day: 10/20 bác sĩ nội trú điểm cao nhất chọn chuyên ngành sản phụ khoa
Chiều 9/9, Trường đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day, ngày các tân bác sĩ nội trú lần lượt lựa chọn chuyên ngành đào tạo theo thứ hạng điểm thi.
Năm nay, 780 tân bác sĩ có mặt tại Match Day để lựa chọn chuyên ngành trong tổng số 444 chỉ tiêu.
Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa kỳ thi ngành y khoa, là người đầu tiên lựa chọn chuyên ngành.
Trong nhóm 20 thí sinh có thứ hạng cao nhất, ngoài 10 người chọn sản phụ khoa, có 3 người chọn nội tim mạch, 2 người chọn ung thư, 2 người chọn phẫu thuật tạo hình, cùng các lựa chọn da liễu, gây mê hồi sức và y khoa.
Chuẩn hóa Quốc ca: Thống nhất cách sử dụng, không tạo thêm thủ tục hành chính
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 4 chương, 24 điều, tập trung vào 7 nhóm nội dung, từ những quy định chung, chuẩn hóa việc sử dụng Quốc ca, nghi thức hát Quốc ca và cử Quốc thiều đến bảo vệ Quốc ca trên môi trường số, xây dựng cơ sở dữ liệu và xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc xây dựng Nghị định được đặt trong yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị Quốc ca. Đáng chú ý, việc chuẩn hóa không đồng nghĩa với việc mỗi lần sử dụng Quốc ca phải xin phép.
Truy tố 56 bị can cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến hơn 88 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 56 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội cùng một số địa phương.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường nhận từ một người tên Đức (chưa rõ nhân thân) tài khoản siêu tổng đại lý KU04 có hạn mức 7 triệu điểm.
Viện Kiểm sát xác định, từ 6/2024-9/2025, Cường cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống KU04 để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu xét xử.
Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo “nóng” về bữa ăn bán trú cho học sinh
Ngày 9/9, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
Theo Thành ủy Hà Nội, trong những năm qua, thành phố luôn đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực lớn cho công tác giáo dục và đào tạo, chăm lo toàn diện cho sự phát triển của thế hệ trẻ. Nhiều chính sách nhân văn, vượt trội đã được ban hành và triển khai hiệu quả, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026. Thực tiễn triển khai cho thấy, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục cơ bản đã đi vào nền nếp, được dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, qua theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội những ngày đầu năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường học trên địa bàn còn bộc lộ một số bất cập.
Có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí; công tác vận chuyển, giao nhận suất ăn còn chậm trễ; công tác kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức; việc ứng dụng công nghệ (như ứng dụng HanoiCheck) chưa phát huy triệt để hiệu quả thực tế.
Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm chính sách nhân văn của thành phố được thực hiện hiệu quả, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác minh những trường hợp báo chí phản ánh về hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú (tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai…), có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh và phụ huynh yên tâm; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định nếu có vi phạm.
Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bảo đảm chính sách của thành phố được duy trì, thực hiện hiệu quả, đúng quy định; trọng tâm là yêu cầu từng xã, phường, cơ sở giáo dục phải chủ động tự rà soát, kiểm tra, khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại; đồng thời, đưa công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh trở thành chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
Công bố 30 ứng viên Quả bóng Vàng nam 2026
Ngày 9/9, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng đã chính thức công bố danh sách 30 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu nam năm 2026.
Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham hay Vinicius Junior, danh sách năm nay phản ánh khá rõ dấu ấn của World Cup 2026 và các giải đấu cấp câu lạc bộ tại châu Âu trong mùa giải vừa qua.
Messi đã tám lần giành Quả bóng Vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023.
Lễ trao Quả bóng Vàng 2026 dự kiến diễn ra ngày 26/10 tại London Palladium Theatre ở London (Anh).
25 năm sau các vụ khủng bố 11/9: Mỹ công bố 170.000 trang tài liệu
Ngày 8/9, Thị trưởng thành phố New York của Mỹ, ông Zohran Mamdani thông báo thành phố bắt đầu công bố khoảng 170.000 trang tài liệu liên quan chất lượng không khí và những tác động sức khỏe sau các vụ khủng bố 11/9/2001, cho thấy chính quyền từng không công khai đầy đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của không khí tại khu vực xảy ra thảm họa.
Ông Mamdani cho biết các tài liệu cho thấy amiăng được phát hiện tại gần như mọi địa điểm được kiểm tra.
Đây là đợt công bố đầu tiên trong kế hoạch đưa các tài liệu liên quan lên mạng trong 12 tháng tới.
Theo chương trình liên bang theo dõi sức khỏe, hơn 9.400 người đã tử vong do các bệnh liên quan phơi nhiễm tại khu vực xảy ra khủng bố 11/9.
Việc công bố tài liệu được thực hiện trước thời điểm tròn 25 năm ngày xảy các vụ khủng bố khiến 2.977 người thiệt mạng.