Tin nổi bật ngày 6/1: Kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; Kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 14; Hai nhóm đối tượng được đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế

Tin nổi bật ngày 6/1: Kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; Kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 14; Hai nhóm đối tượng được đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế

Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 14; Lần đầu tiên công bố số liệu thống kê khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế số… là một số tin đáng chú ý hôm nay 6/1.

Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

image.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: DUY LINH)

Trình bày Diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, ngày 6/1/1946 là một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, và là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển, nhấn mạnh vai trò đi trước một bước về thể chế, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật, góp phần mở đường cho đổi mới sáng tạo và phát triển nhanh, bền vững đất nước.

image-7.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát, chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm, hoàn thiện thể chế, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Quốc hội hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phục vụ nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác phục vụ Đại hội chu đáo, an toàn tuyệt đối

Chiều 6/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đánh giá cao việc phối hợp chặt chẽ, tiến độ và chất lượng các hạng mục hạ tầng, trang thiết bị.

image-1.jpg
Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng phục vụ Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra, điều chỉnh chi tiết kỹ thuật, tổ chức phục vụ chu đáo, hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu 40 năm đổi mới và bố trí hoạt động báo chí thuận lợi, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Lần đầu tiên công bố số liệu thống kê khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế số

Lần đầu tiên, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu thống kê về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế số trong năm 2025, thể hiện rõ vai trò động lực của đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế số và tối ưu hóa quản lý, sản xuất kinh doanh.

image-2sss.jpg
Một gian hàng trong khuôn khổ Triển lãm bán dẫn quốc tế tại Việt Nam hồi tháng 11/2025.

Ước tính các hoạt động này đóng góp trực tiếp và gián tiếp khoảng 2,5% GDP, tăng mạnh so năm 2024 và năm 2020.

Báo cáo cũng nêu bật thành tựu trong lĩnh vực AI, chuyển đổi số, cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và đồng phạm trong vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa

Sáng 6/1, Tòa án quân sự Quân khu 5 tại Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng nhiều bị cáo trong vụ vi phạm quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến khu đất sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

image-2.jpg
Quang cảnh phiên tòa.

Các bị cáo gồm cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nguyên cán bộ Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, nhân sự của Phúc Sơn bị truy tố về các tội danh theo quy định pháp luật.

Một số bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe, đã có luật sư bào chữa; phiên tòa tiếp tục theo quy định.

Bộ Y tế chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế cho hai nhóm đối tượng

Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ sở y tế khẩn trương chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế cho hai nhóm đối tượng theo Nghị quyết 261/2025/QH15, có hiệu lực từ 1/1/2026, nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh.

Cụ thể, người tham gia Bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được chuyển từ mức hưởng 95% lên 100%, và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được chuyển từ mức 80% lên 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở tra cứu thẻ và bảo đảm quyền lợi theo quy định, đồng thời phối hợp giải quyết vướng mắc kịp thời.

Không loại bỏ mà sẽ chuyển đổi các sách giáo khoa khác thành tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trong quá trình triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, không loại bỏ các bộ sách hiện hành như “Cánh diều”, “Chân trời sáng tạo”.

image-6-2082.jpg
(Ảnh minh họa: THANH TÙNG)

Các bộ sách này sẽ được chuyển thành tài liệu tham khảo và học liệu bổ trợ, giúp giáo viên, học sinh khai thác, so sánh, làm phong phú nội dung dạy học.

Bộ cũng nhấn mạnh sẽ chỉ đạo tập huấn giáo viên, bảo đảm điều kiện triển khai, đồng thời duy trì phương pháp dạy học linh hoạt, không dạy theo lối “đọc-chép”, phù hợp với yêu cầu mở của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thị trường kim loại đồng loạt tăng giá

Giá vàng thế giới hôm nay (6/1) tiếp đà tăng bứt phá, giao dịch ở ngưỡng 4.465,7 USD/ounce, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 158 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC tăng lên mức 154 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, giá bạc thế giới cũng bật tăng mạnh lên mốc 78,6 USD/ounce. Trong nước, giá bạc Phú Quý bán ra hơn 3 triệu đồng/lượng và 81,5 triệu đồng/kg.

Đặc biệt, hôm nay, giá đồng COMEX đã leo lên mức cao kỷ lục khi chạm 13.173 USD/tấn, tăng gần 5% trong bối cảnh thị trường phản ứng trước các rủi ro nguồn cung và sự dịch chuyển dòng hàng vật chất vào Mỹ.

Cảnh báo về giả mạo giấy tờ trong hồ sơ lao động kỹ năng đặc định Nhật Bản

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cảnh báo gần đây các cơ quan chức năng Nhật Bản phát hiện nhiều hồ sơ lao động kỹ năng đặc định sử dụng giấy tờ giả mạo, trong đó có 10 người Việt Nam.

image-4.jpg
Lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc sang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình EPA - khóa 12, tháng 6/2025. (Ảnh: Dolab)

Cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp xác minh, xử lý theo pháp luật.

Cục yêu cầu người lao động và doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản tuân thủ quy định, không làm giả chứng chỉ thi kỹ năng, tránh hậu quả nghiêm trọng.

Chương trình lao động kỹ năng đặc định thu hút nhiều lao động do thu nhập và quyền lợi hấp dẫn, là kênh chính sang thị trường Nhật Bản làm việc.

Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho lắp đặt trụ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương cho phép lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và nơi công cộng nhằm thúc đẩy phát triển giao thông xanh và thực hiện cam kết giảm phát thải ròng về “0”.

image-4-2713.jpg
Một dịch vụ sạc xe máy điện tại khu vực trung tâm thành phố. (Ảnh: THẾ ANH)

Việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ thu phí theo quy định hiện hành.

Thành phố giao Sở Xây dựng xây dựng tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp đầu tư, quản lý và công bố các tuyến đường đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm để bảo đảm an toàn giao thông, điện, phòng cháy, chữa cháy và mỹ quan đô thị.

Trung Quốc: Du lịch băng tuyết thu hút 360 triệu lượt người

Du lịch băng tuyết ở Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ khi mùa du lịch băng tuyết 2025-2026 dự kiến thu hút khoảng 360 triệu lượt người và kỳ vọng đạt doanh thu 450 tỷ nhân dân tệ.

image-5-7209.jpg
Khách du lịch trải nghiệm trượt tuyết tại Khu trượt tuyết hồ Tùng Hoa ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Ngành này đã hình thành chuỗi kinh tế hoàn chỉnh, mở rộng từ văn hóa, thể thao đến sản xuất trang thiết bị.

Nhiều địa phương đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp hoạt động văn hóa-du lịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mùa đông.

Có thể bạn quan tâm

Việc bổ sung khoảng 10% ghế so với cùng kỳ 2025, góp phần đa dạng khung giờ bay mà còn tạo thêm lựa chọn về mức giá cho hành khách.

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 2/9

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, cả nước bước vào đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8 đến hết 2/9). Thời điểm này, các đơn vị doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không đều đã lên phương án vận tải, huy động phương tiện, nối toa, tăng chuyến, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.

Tin nổi bật ngày 18/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề

Tin nổi bật ngày 18/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, thăm và làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026... là một số tin tức nổi bật ngày 18/8.

Sạt lở ta-luy dương trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) đêm 5/8 vùi lấp 4 chiếc ô-tô đi ngang khu vực lúc đó, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bức ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. (Ảnh: Đạm Phú Mỹ)

Dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng nổi bật với trọn bộ giải pháp chăm bón, công nghệ phục vụ sản xuất đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa-trải nghiệm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Nguyễn Phi Lâm, ngụ ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. (Ảnh: Bích Ngân)

Tình quân dân Cà Mau qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ngày 17/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Công an đến thăm, động viên và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Cách đây 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước đã làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến nay, những "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn lịch sử tại Hà Nội đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.