Phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ mức phạt cho các bị cáo

Sáng 16/12, phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương bước sang ngày làm việc thứ hai, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án.
Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án.

Theo đại diện Viện kiểm sát, các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều sai phạm trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu không đúng quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Một số bị cáo còn nhận hối lộ số tiền rất lớn: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000USD…

Ngoài các căn cứ buộc tội, cơ quan công tố ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan có con khuyết tật, mắc nhiều bệnh nền, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tự nguyện dùng 2 khu đất để khắc phục hậu quả vụ án.

toa-16-12-5234.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Duy Thành cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải, ngoài khoản tiền thu lợi bất chính đã nộp còn xin nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…

Ngoài ra, nhiều bị cáo được ghi nhận là người tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện, tương quan với mức độ hành vi thì cần giảm án, nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự…

Từ những căn cứ đã nêu, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm đã tuyên cho các bị cáo:

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) được giảm từ 24-30 tháng tù.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) được giảm từ 30-36 tháng tù.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) được giảm từ 18-24 tháng tù.

Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ được đề nghị chuyển từ án giam sang án treo. Một số thì được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Đáng chú ý, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi cũ, dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, nên đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm từ 18-24 tháng tù…

Có thể bạn quan tâm

Trợ giúp pháp lý cho người dân ở xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TH)

Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý…

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng

Ngay trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng điều hành và tham gia đánh bạc.

Trung tâm kết nối, tích hợp và liên thông theo thời gian thực với toàn bộ Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự và các hệ thống liên quan trong và ngoài ngành, hình thành kho dữ liệu dùng chung thống nhất. (Ảnh: TL)

Tạo bước chuyển toàn diện sang môi trường số trong ngành thi hành án dân sự

Nền tảng số do Cục Quản lý Thi hành án dân sự chủ trì triển khai, kết hợp và đồng hành công nghệ của Tập đoàn FPT, được xem là sự chuyển mình mang tính bước ngoặt, mở ra một kỷ nguyên mới, tiên phong ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi toàn diện sang môi trường số trong thi hành án dân sự tại Việt Nam.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Quyết tâm không để phát sinh điểm nóng, tội phạm môi trường hoạt động phức tạp

Ngày 12/12, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị-văn hóa lớn đầu năm.

Lễ ra quân được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Công an Nghệ An ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 12/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TL)

Tăng cường kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới công tác thi hành án thích ứng với tư duy phát triển mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đẩy nhanh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án trong tình hình mới.