Trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường gần nửa thế kỷ phấn đấu, rèn luyện và cống hiến không mệt mỏi của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đặc biệt, kể từ khi đồng chí đảm nhiệm trọng trách lớn lao - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong giai đoạn chuyển giao có ý nghĩa lịch sử với nhiều biến động và thách thức của đất nước, đồng chí đã thể hiện rõ nét vai trò “hạt nhân” đoàn kết, quy tụ, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, lãnh đạo đất nước đạt được những kết quả rất quan trọng. Tấm Huy hiệu 45 năm tuổi đảng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Xúc động được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng trong dịp kỷ niệm thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân và gia đình, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của một đảng viên trong suốt chặng đường gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Tổng Bí thư cam kết trước Đảng, trước nhân dân tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm đóng góp cho sự nghiệp chung; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; sống và làm việc xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với tình yêu thương của nhân dân và với danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 3/2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - công trình hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.
Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng ta trong suốt những chặng đường lịch sử đã qua.
Công trình không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn là nơi truyền tải, phản ánh trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư sẽ tích cực chỉ đạo các nhà thầu gấp rút triển khai thi công xây dựng theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật từ các nơi gửi về (khoảng 5.000 tài liệu, hiện vật), thực hiện nghiên cứu sưu tầm, xây dựng đề cương chi tiết và thiết kế trưng bày, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các công việc, đưa Bảo tàng vào vận hành trong Quý II năm 2029 và tổ chức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030).
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhấn lệnh khởi công công trình.
Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025
Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X - năm 2025, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vững bước dưới cờ Đảng quảng vinh".
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Sự kiện do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm, trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.
Từ 138 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng chung khảo với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 Giải A, 13 Giải B, 18 Giải C, 10 giải chuyên đề và 35 Giải Khuyến khích. Cơ quan Thường trực Giải trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định khen thưởng 15 tập thể là các Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng ở địa phương, đơn vị.
Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là việc tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc trên toàn quốc (tương ứng với 96 năm thành lập Đảng). Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở, nhất là trong bối cảnh Chỉ thị 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đang được triển khai sâu rộng.
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: ""Tôi đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những “điểm nghẽn” hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng… Nhiều tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; lan tỏa rộng rãi các chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.
Đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thật sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Những đóng góp ấy là thành quả lao động sáng tạo, là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị".
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Jordan bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn
Chiều 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Jordan trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thống nhất hai nước cần vun đắp quan hệ và lòng tin chính trị, đưa Việt Nam và Jordan trở thành những đối tác tin cậy hàng đầu của nhau tại mỗi khu vực, triển khai thực chất, hiệu quả và cụ thể các cam kết, thỏa thuận giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh, kinh tế, phát triển bền vững…
Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp về lập trường trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sẽ hợp tác để đóng góp thiết thực, hiệu quả vào các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, giải quyết xung đột và tái thiết tại khu vực, trong đó có việc tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công việc của Hội đồng Hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza mà Việt Nam và Jordan đều là thành viên, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và lập trường nhất quán của hai nước về vấn đề Palestine.
* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm tiếp tục tạo xung lực cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.
Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương Việt Nam-Jordan thời gian gần đây, đặc biệt sau chuyến thăm của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác với Jordan; đồng thời chúc mừng kết quả hội đàm thành công giữa Chủ tịch Hạ viện Jordan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đánh giá hai cơ quan lập pháp có vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng hành lang pháp lý cho quan hệ hai nước.
Cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi chúc mừng các thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua và trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein đến Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025 cũng như các định hướng phát triển chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi và đoàn đại biểu cấp cao Jordan bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của Việt Nam trong những năm qua, đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch Hạ viện khẳng định Jordan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á, mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, Halal, khoa học công nghệ.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thiết lập và tổ chức hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương; trong đó có hướng tới việc thành lập cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô của nhau.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba Bruno Rodriguez Parrilla
Sáng 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1-3/2.
Tại buổi tiếp, đồng chí đặc phái viên đã trân trọng chuyển thông điệp của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và những thành tựu của Việt Nam gần đây; khẳng định lãnh đạo cấp cao Cuba coi những thắng lợi của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Cuba.
Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời cảm ơn và thăm hỏi tới lãnh tụ cách mạng Raul Castro và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba.
Chủ tịch nước đánh giá cao thành công của “Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba” kỷ niệm 65 năm quan hệ thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025) với hàng loạt sự kiện lớn, các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động ở tất cả các kênh, các cấp; tin tưởng chuyến thăm của đồng chí đặc phái viên góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt hai nước.
Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là các dự án hợp tác trọng điểm về nông nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học, tạo cơ chế thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, qua đó đưa quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt, đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.
Mong Thụy Sĩ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
Chiều 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tiến sĩ Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) cùng các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.
Chào mừng Tiến sĩ Philipp Rösler và lãnh đạo các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), cũng như cá nhân Tiến sĩ Philipp Rösler trong kết nối, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng châu Âu và quốc tế.
Tiến sĩ Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam bày tỏ ấn tượng và chúc mừng Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao trong những năm qua, trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn; đánh giá cao chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam thời gian tới, trong đó có quyết tâm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới; đồng thời cam kết sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.
Bày tỏ vui mừng trước bước phát triển vượt bậc giữa Việt Nam-châu Âu nhất là sau khi hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam cam kết thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm ổn định chính trị, ổn định thể chế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cắt giảm các thủ tục hành chính; luôn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp… để các doanh nghiệp tối ưu hóa đầu tư tại Việt Nam.
Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 3/2, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian 0,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026; nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo Chủ tịch Quốc hội, số lượng nội dung phiên họp tuy không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa tới và việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Thông tin thêm về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 2/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử. Hiện nay, 34 tỉnh, thành phố đang triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định; trong đó, việc tổ chức để người ứng cử ra mắt cử tri nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 4-8/2.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp mặt 96 Bí thư chi bộ xuất sắc
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gặp mặt 96 Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026.
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng, năm 2026. 96 đồng chí Bí thư chi bộ là những đồng chí tiêu biểu đại diện hơn 200 nghìn Bí thư chi bộ trong toàn quốc, được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các đồng chí Bí thư chi bộ đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc tuyên dương các Bí thư chi bộ xuất sắc có ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ là dịp để tôn vinh mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với cơ sở - nơi trực tiếp tổ chức thực hiện và đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026). Đây là lần đầu tiên Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc được tổ chức trong phạm vi toàn quốc.
Báo Nhân Dân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng
Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, sáng 3/2, tại Hà Nội, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như chặng đường vẻ vang, hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy, tầm nhìn và quyết sách chiến lược của Đảng đối với tương lai đất nước. Cũng theo đồng chí, năm 2026 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng và dân tộc: kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mốc son mở ra cao trào cách mạng giải phóng dân tộc; 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
Đối với Báo Nhân Dân, năm 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc khi kỷ niệm 75 năm Ngày Báo ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026). Ba phần tư thế kỷ đồng hành cùng Đảng và dân tộc, Báo Nhân Dân luôn kiên định tôn chỉ, mục đích; trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức; xứng đáng là lá cờ đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Tại buổi lễ, Đảng ủy Báo Nhân Dân tổ chức trao Huy hiệu 40 năm cho 1 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những công lao đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Đảng bộ Báo Nhân Dân.
Giá vàng, giá bạc tăng mạnh trở lại
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu trong nước bật tăng mạnh mẽ, thêm cả chục triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, tại thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 3/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng, tăng 10,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 171,5 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 3/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 272,1USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 4.930,8 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại sau phiên sụt giảm mạnh ngày hôm qua. Động lực phục hồi chủ yếu đến từ lực mua bắt đáy của giới đầu tư. Bên cạnh đó, nhu cầu mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương cũng là yếu tố hỗ trợ giá cho kim loại quý này.
Trong khi đó, tại thời điểm 14 giờ 37 phút chiều 3/2, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.799.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 31.000 đồng/lượng.
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến chiều 3/2 (giờ Việt Nam), giá bạc phục hồi, giao dịch quanh ngưỡng 86,53 USD/ounce. Biên độ giao dịch trong ngày từ 79,17 đến 86,91 USD/ounce.
Đội tuyển nữ Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho Vòng chung kết châu Á 2026
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm, tăng cường thể lực và hoàn thiện kỹ, chiến thuật nhằm hướng tới Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup 2026) - giải đấu quan trọng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong năm 2026.
Những ngày tập luyện đầu tháng 2, Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đẩy cao khối lượng vận động, tập trung nâng cao nền tảng thể lực, sức mạnh và tốc độ cho các cầu thủ, đồng thời kết hợp rèn luyện kỹ, chiến thuật để toàn đội đạt trạng thái tốt nhất trước khi lên đường dự giải.
Tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).
Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến 21/3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast (Australia). Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Loan (Trung Quốc) (7/3) và Nhật Bản (10/3) trên sân Perth Rectangular.
Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, giảm thuế "đối ứng" xuống mức 18%
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/2 thông báo nước này và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận thương mại và sẽ ngay lập tức hạ thuế quan đối với hàng hóa của nhau.
Theo đó, mức thuế “đối ứng” đối với Ấn Độ sẽ được giảm xuống 18% và “có hiệu lực ngay lập tức”, đổi lại, New Delhi cũng sẽ hạ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống mức 0%.
Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor khẳng định mức thuế quan 18% sẽ là mức thuế cuối cùng mà Washington áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, thấp hơn đáng kể so với các mức thuế quan trừng phạt được áp dụng trong thời gian qua. Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn.
Đổi lại, Ấn Độ cam kết từng bước dỡ bỏ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ, đồng thời mở rộng nhập khẩu các sản phẩm chủ lực của “Xứ cờ hoa”, bao gồm năng lượng, công nghệ, nông nghiệp và các mặt hàng chiến lược khác với giá trị ước tính khoảng 500 tỷ USD.