Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Điện Biên
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương dự lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ).
Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khởi công xây dựng vào tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Điện Biên đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 được đưa vào sử dụng sẽ trở thành không gian văn hóa-tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên. Công trình mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc, là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
*Cũng trong sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn là ngôi trường đầu tiên được xây dựng và hoàn thành theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, hiện thực hóa ước của thầy cô và các em nhỏ vùng biên giới.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.
*Chiều 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
Tổng Bí thư ghi nhận kết quả phát triển năm 2025 của Điện Biên; đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư sau chuyến làm việc trước đây.
Để khắc phục hạn chế, đồng thời tranh thủ những cơ hội phát triển, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tập trung trước hết vào việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ cấp xã, bảo đảm cán bộ có trình độ kỹ thuật công nghệ, có nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc. Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phải vận hành theo đúng tinh thần chính quyền kiến tạo vì dân, người dân cảm nhận được sự chuyển biến thực sự về tác phong gần dân, sát với dân, giải quyết mọi yêu cầu của dân, mọi nghị quyết của Đảng được triển khai nhanh chóng, hiệu quả ở cấp cơ sở.
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Campuchia
* Ngày 31/1, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia.
Nỗ lực thúc đẩy thể chế thông thoáng để phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân
Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Hồ Đức Phớc.
Kết luận phiên họp, đánh giá tình hình thực hiện và triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, đất nước đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Nghị quyết 68, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, của khu vực kinh tế tư nhân đối với đất nước. Chúng ta đã tạo đà, tạo lực, tạo thế, nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo đúng mục tiêu, định hướng của Nghị quyết. Tăng cường, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân, toàn xã hội đối với phát triển kinh tế tư nhân.
Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phải phục vụ cho tăng trưởng 2 con số, do đó, khu vực kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số mới góp phần cùng cả nước tăng trưởng 2 con số, cùng cả nước xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước tăng trưởng bền vững thì kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng bền vững.
*Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.
Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã rà soát tiến độ các công việc đã đề ra, nhất là những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần tháo gỡ; bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới cần triển khai để thúc đẩy triển khai các dự án.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Đồng Tháp, Vĩnh Long
Sáng 31/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Tháp.
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về địa phương; chủ động nắm tình hình, dư luận trong nhân dân; kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo liên quan bầu cử theo đúng quy định, không để phát sinh điểm nóng làm ảnh hưởng công tác bầu cử.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn và đi kiểm tra điểm bầu cử tại xã Ba Sao.Trong chuyến công tác tại địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và các thành viên trong Đoàn đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
*Chiều 31/1, tại tỉnh Vĩnh Long, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và cố Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết tại An Giang
Ngày 31/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, công nhân lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh An Giang.
Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tại phường Rạch Giá. Tại hội trường Tỉnh ủy An Giang, Phó Chủ tịch nước đã lắng nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong năm 2025.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương những thành tựu toàn diện của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh An Giang cần tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để chuyển mình thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, gắn liền với việc thực hiện ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phó Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian thăm hỏi và động viên các tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 600 phần quà cho các gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó trên địa bàn.
Trong ngày 31/1, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác Trung ương về thăm và dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.
Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026
Tối 31/1, Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 với chủ đề “Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ” chính thức diễn ra vào 20 giờ tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, mở cửa tự do, phục vụ đông đảo công chúng Thủ đô và du khách.
Đây là sự kiện văn hóa-nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón chào năm mới xuân Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam, gồm: Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim; nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power và MC Thanh Thanh Huyền.
Theo Ban tổ chức, chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025, đồng thời được nâng tầm cả về quy mô, nội dung nghệ thuật và thông điệp truyền tải. Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, chương trình không chỉ mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay (31/1) tiếp tục rơi tự do, giao dịch ở mức 4.889,4 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư ồ ạt bán ra chốt lời sau chuỗi tăng bùng nổ. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm thêm 9 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu trong nước lao dốc, giảm cả chục triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm mạnh sau khi kim loại quý này liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 31/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 169-172 triệu đồng/lượng, giảm 9 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 171 triệu đồng/lượng, giảm 9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Khai mạc Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026
Sáng 31/1, tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 cấp Trung ương.
Phát biểu khai mạc chương trình, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: Phong trào “Tết Nhân ái” là hoạt động nhân đạo trọng tâm, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc vận động toàn xã hội cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, Xuân Bính Ngọ năm 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu toàn hệ thống Hội vận động và trao tặng 1,5 triệu suất quà Tết, trị giá tối thiểu 500.000 đồng mỗi suất, tổng giá trị nguồn lực đạt ít nhất 750 tỷ đồng, hướng tới người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn và các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Tại tỉnh Ninh Bình, Chương trình trao tặng 1.000 suất quà Tết, trị giá 1,4 triệu đồng mỗi suất (bao gồm tiền mặt và hiện vật) dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ Chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ 460 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người dân.
Chính phủ Mỹ chính thức phải đóng cửa một phần
Chính phủ Mỹ đã chính thức phải đóng cửa một phần từ ngày 31/1, sau khi Quốc hội không kịp thông qua ngân sách cho tài khóa 2026 trước thời hạn nửa đêm hôm trước.
Tuy nhiên, giới lập pháp Mỹ cho rằng tình trạng gián đoạn này chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn do gói ngân sách đã được Thượng viện thông qua và Hạ viện dự kiến sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 2/2.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Hạ viện nhanh chóng hành động nhằm tránh để tình trạng đóng cửa kéo dài. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ hy vọng cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ bỏ phiếu ủng hộ gói thỏa thuận mang tính lưỡng đảng này.
Việc chính phủ đóng cửa một phần ảnh hưởng đến khoảng 3/4 hoạt động của chính phủ liên bang, bao gồm các lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở và quốc phòng. Các cơ quan liên bang đã bắt đầu triển khai những kế hoạch ứng phó với tình trạng đóng cửa, dù rằng khả năng gián đoạn sẽ không kéo dài.
Theo kế hoạch, nếu Hạ viện thông qua gói ngân sách vào đầu tuần tới, nguồn tài trợ sẽ được khôi phục trong vòng vài ngày, qua đó hạn chế tác động của tình trạng chính phủ đóng cửa.