Đại diện Công ty Điện lực Cà Mau phản hồi bài báo “Người dân bức xúc việc tôm nuôi chết do thi công đường dây cao thế”

Báo Nhân Dân điện tử ngày 6/8/2026 đăng bài và ảnh, phản ánh về việc một số hộ dân ở phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) đã gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền địa phương, bức xúc phản ánh việc đơn vị thi công tuyến đường dây cao thế trên địa bàn, làm tôm nuôi của một số hộ dân bị thiệt hại.

Nước xi-măng và nước bẩn gây ô nhiễm diện tích nuôi tôm của một số người dân, trong đó làm tôm thẻ nuôi bán công nghiệp của ông Lê Thành Công ở phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) chết. (Ảnh: TRỌNG DUY)
Nước xi-măng và nước bẩn gây ô nhiễm diện tích nuôi tôm của một số người dân, trong đó làm tôm thẻ nuôi bán công nghiệp của ông Lê Thành Công ở phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) chết. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Ngay sau đó, ngày 8/8/2026, ông Trần Hữu Khoa, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau đã có văn bản gửi Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại địa phương, nội dung có đoạn nêu: Công ty Điện lực Cà Mau đã chủ động phối hợp đơn vị thi công và Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch làm việc trực tiếp với hộ dân có phản ánh để lắng nghe ý kiến, ghi nhận hiện trạng và thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc trên tinh thần cầu thị, thiện chí và trách nhiệm.

ndo_tr_255389dac2912bcf7280jpg-5271.jpg
Nước xi-măng và nước bẩn gây ô nhiễm diện tích nuôi tôm của người dân, làm tôm thẻ nuôi bán công nghiệp chết. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Theo thông tin từ đơn vị thi công, quá trình triển khai công trình do nhà thầu thực hiện và có thuê lại đơn vị thi công khác để thi công một số hạng mục công việc.

Trong quá trình thi công, một hộ dân phản ánh xảy ra tình trạng hoạt động thi công ảnh hưởng đến quá trình nuôi tôm của hộ dân. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Công ty Điện lực Cà Mau đã chủ động yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công tại khu vực liên quan để phối hợp phường Vĩnh Trạch và hộ dân kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân và đánh giá thiệt hại.

Nhưng, hộ dân chưa thống nhất mức hỗ trợ. Vì vậy, hiện nay, Công ty Điện lực Cà Mau đang tiếp tục phối hợp đơn vị thi công, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch và hộ dân để làm rõ mức độ thiệt hại, thống nhất phương án giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trên tinh thần khách quan, cầu thị và hợp tác.

ndo_tr_0447a2cee98500db5994jpg-2728.jpg
Nước xi-măng và nước bẩn gây ô nhiễm diện tích nuôi tôm của người dân, làm tôm thẻ nuôi bán công nghiệp chết. (Ảnh: TRỌNG DUY)

“Công ty Điện lực Cà Mau mong muốn các bên tiếp tục phối hợp, trao đổi trên tinh thần thiện chí và trách nhiệm để nội dung phản ánh được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định; đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.

Công ty cũng mong muốn chính quyền địa phương và hộ dân tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để triển khai thi công, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn...”, ông Trần Hữu Khoa, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau khẳng định.

Trước đó, ngày 6/8, Báo Nhân Dân điện tử đã đăng bài và ảnh: “Cà Mau, người dân bức xúc việc tôm nuôi chết do thi công đường dây cao thế”.

Nội dung bài báo có đoạn nêu rõ, trong đơn gửi các cơ quan chức năng của địa phương, một số hộ dân cho biết, thời gian qua, đơn vị thi công tuyến đường dây cao thế, đấu nối các dự án điện gió trên địa bàn phường Vĩnh Trạch và các đơn vị lân cận. Trong quá trình thi công, các xe chở bê-tông có trộn hóa chất thường xuyên lưu thông qua khu vực vuông tôm của một số gia đình, nơi bà con đang nuôi tôm thẻ bán công nghiệp.

Trong quá trình vận chuyển các loại vật tư, nước xi-măng từ các xe tải lớn đã chảy xuống ao nuôi tôm của một số gia đình, làm một số ao nuôi tôm thẻ bán công nghiệp “chết trắng”. Một số người dân đã gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra hằng ngày, chưa được xem xét xử lý dứt điểm...

ndo_tr_751de694addf44811dcejpg-7832.jpg
Văn bản của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch gửi Tổng công ty Điện lực miền nam.

Trong văn bản số 02/UBND-NC của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch, do ông Lưu Văn Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, gửi Tổng công ty Điện lực miền nam, có đoạn nêu rõ: “Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch chuyển đơn của công dân đến Tổng công ty Điện lực miền nam để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch....”.

Báo Nhân Dân ghi nhận việc đại diện Công ty Điện lực Cà Mau đã nhanh chóng tiếp thu những vấn đề đã nêu, có văn bản trả lời kịp thời; đồng thời đã tích cực, chủ động phối hợp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch và các hộ dân bị thiệt hại, xem xét, giải quyết thỏa đáng, hợp tình, hợp lý vụ việc, không để kéo dài, đặc biệt không để người nuôi tôm bị thiệt thòi do “sự cố” nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.