Kết nối đào tạo với thị trường lao động

Thị trường lao động đang dịch chuyển nhanh theo yêu cầu công nghệ và mô hình sản xuất mới, đặt ra đòi hỏi phải sớm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng nhân lực.

Người lao động với dây chuyền sản xuất bóng thi đấu tại Công ty cổ phần Động Lực. (Ảnh: HOÀI THU)
Người lao động với dây chuyền sản xuất bóng thi đấu tại Công ty cổ phần Động Lực. (Ảnh: HOÀI THU)

Gắn đào tạo với yêu cầu thực tế

Đang học năm thứ hai ngành Công nghệ ô-tô (khóa 47) tại Trường trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, Đỗ Đức Chương, 17 tuổi đã được làm quen với nhiều nội dung sát thực tế công việc như bảo dưỡng, sửa chữa ô-tô, hệ thống điện-điện tử, gầm, phanh, lái, điều hòa và sử dụng thiết bị chẩn đoán lỗi.

“Những đợt thực tập tại doanh nghiệp giúp em hiểu hơn về quy trình làm việc, rèn tác phong nghề nghiệp, kỹ năng phối hợp và ý thức an toàn lao động”, Chương chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Chương dự định trở thành kỹ thuật viên sửa chữa, bảo dưỡng ô-tô tại các đại lý hoặc gara chuyên nghiệp. Điều em mong muốn là nhà trường tiếp tục mở rộng liên kết với doanh nghiệp, tăng cơ hội thực tập và việc làm, doanh nghiệp có thêm hoạt động hướng dẫn thực tế để học sinh mới tốt nghiệp nhanh chóng nâng cao tay nghề.

Ông Đào Đăng Khoa, gần 70 tuổi, thợ cơ khí bậc 7/7, cho rằng: “Kiến thức và kỹ năng nghề được học có khoảng cách nhất định với yêu cầu thực tế. Kiến thức là nền tảng, còn kỹ năng nghề giúp ích trực tiếp cho công việc. Người có kỹ năng tốt thường dễ tiếp cận cái mới, làm việc hiệu quả hơn và có nhiều cơ hội việc làm”.

Tại Trường trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, mối liên kết với doanh nghiệp được tổ chức thông qua bộ phận hợp tác doanh nghiệp. Học sinh được đưa đến doanh nghiệp thực tập, trực tiếp làm quen quy trình sản xuất; giảng viên cũng xuống doanh nghiệp tìm hiểu kỹ thuật để cập nhật chương trình đào tạo.

Ông Phạm Quang Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đang phối hợp theo hướng doanh nghiệp đảm nhận phần hướng dẫn thực hành, kỹ sư và kỹ thuật viên trực tiếp kèm cặp học sinh; giảng viên nhà trường phụ trách phần lý thuyết. Cách làm này giúp học sinh tiếp cận công việc sớm và rút ngắn thời gian thích nghi sau tốt nghiệp. Muốn hợp tác hiệu quả, nhà trường phải hiểu doanh nghiệp cần gì. Học sinh thực tập có thể bổ sung nhân lực trong những thời điểm doanh nghiệp cần thêm lao động. Đổi lại, doanh nghiệp hỗ trợ học bổng, tiền công, trang thiết bị, máy móc, công nghệ và nguyên vật liệu phục vụ đào tạo.

Phía đơn vị sử dụng lao động, Công ty cổ phần Tập đoàn thể thao Động Lực xác định kỹ năng thực tế là tiêu chí quan trọng trong tuyển dụng. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho biết, doanh nghiệp ưu tiên người có kỹ năng nghề đáp ứng công việc, khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm, thích nghi với môi trường mới và chịu được áp lực. Kỹ năng mềm về văn hóa giao tiếp, ứng xử cũng được coi trọng.

Tuy nhiên, theo ông Thành, điểm hạn chế hiện nay là chương trình đào tạo tại trường chưa thể bao quát đầy đủ các công đoạn và yêu cầu kỹ thuật của sản xuất thực tế. Với những ngành nghề đặc thù như sản xuất dụng cụ, bóng thể thao, gần như chưa có cơ sở đào tạo chính quy cung cấp đầy đủ kỹ năng chuyên biệt. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn phải dành nhiều thời gian đào tạo lại và thử việc, tiếp nhận lao động có nền tảng kỹ năng cơ bản rồi đào tạo theo lộ trình từ dễ đến khó. Một thợ có tay nghề vững thường phải mất vài năm rèn luyện mới có thể đảm nhận công việc tốt.

1-ket-noi-dao-tao-voi-thi-truong-lao-dong-4.jpg
Lao động được đào tạo bài bản, có kỹ năng nghề đáp ứng công việc sẽ có lợi thế khi ứng tuyển.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt chia sẻ: Khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết tại nhà trường và thực tiễn làm việc là rất lớn. Với ngành đường sắt, yêu cầu này càng cao do hệ thống quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Các tình huống phát sinh trong sản xuất, vận hành cũng rất đa dạng, đòi hỏi kinh nghiệm mà quá trình đào tạo tại trường khó trang bị đầy đủ. Vì vậy, lao động mới tốt nghiệp vẫn phải trải qua thời gian hướng dẫn, kèm cặp và thử việc trước khi được giao việc chính thức.

Những hạn chế đó cho thấy liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ở một số lĩnh vực vẫn chưa đủ sâu để người học có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc sau tốt nghiệp. Đây cũng là khoảng trống cần được khắc phục khi thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao hơn về kỹ năng nghề.

Phát triển kỹ năng nghề gắn với thị trường

Theo ông Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm quốc gia về Dịch vụ việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động có kỹ năng đang tăng, trong đó doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân đều đặt yêu cầu cao hơn về chuyên môn, kỹ năng mềm và khả năng làm việc thực tế. Thị trường cũng xuất hiện thiếu hụt lao động cục bộ ở nhiều nhóm trình độ do nhiều dự án đồng loạt triển khai. Xét một cách tổng thể, nguồn cung lao động của Việt Nam vẫn lớn hơn nhu cầu. Vấn đề đặt ra là phân bổ nhân lực, chất lượng kỹ năng và khả năng kết nối giữa người tìm việc với doanh nghiệp.

Ông Liễu cũng nhấn mạnh cần hình thành liên kết giữa “3 nhà”: trung tâm Dịch vụ việc làm, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại trường học để tiếp cận học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp. Cùng với đó là xác minh nhu cầu tuyển dụng, làm sạch dữ liệu và hạn chế tình trạng doanh nghiệp khai nhu cầu cao hơn thực tế, gây nhiễu thông tin thị trường.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành Nội vụ ngày 8/7/2026 về nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo việc làm bền vững đặt ra định hướng chiến lược đối với phát triển đất nước. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, già hóa dân số và cạnh tranh toàn cầu gia tăng, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là kỹ năng nghề, trở thành yếu tố quyết định năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho rằng, nâng cao chất lượng nguồn lao động, phát triển kỹ năng nghề có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn mới, khi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang làm thay đổi nhanh yêu cầu của thị trường lao động.

“Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành Nội vụ ngày 8/7/2026 về nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo việc làm bền vững đặt ra định hướng chiến lược đối với phát triển đất nước. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, già hóa dân số và cạnh tranh toàn cầu gia tăng, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là kỹ năng nghề, trở thành yếu tố quyết định năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia”, Thứ trưởng Mạnh Khương nhấn mạnh.

Luật Việc làm năm 2025 đã tạo bước chuyển quan trọng khi hình thành khuôn khổ pháp lý về phát triển kỹ năng nghề, chuyển trọng tâm sang xây dựng hệ sinh thái kỹ năng nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động và sự tham gia của các bên liên quan. Một nhiệm vụ quan trọng là hình thành hội đồng kỹ năng nghề các cấp, tạo cơ chế để doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn, dự báo nhu cầu, xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo và đánh giá kỹ năng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Quân khu 2 thăm, tặng quà, động viên các hộ gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Khẩn trương dựng nhà giúp dân vùng lũ

Đầu tháng 8, trên khu đất tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, 24 căn nhà mới dựng lần đầu tiên mở cửa. Tiếng bước chân của những người vừa đi qua cơn lũ dữ vang trên nền nhà mới.

Anh Đỗ Hà Cừ, nạn nhân da cam thế hệ thứ hai (ngồi giữa) chia sẻ tại Chương trình “Hành trình hy vọng” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Viết tiếp hành trình hy vọng từ nỗi đau da cam

Trong khu vườn nhỏ của gia đình cựu chiến binh Đỗ Đức Địu ở tỉnh Quảng Trị, có 12 ngôi mộ nằm cạnh nhau, được đánh số từ 1 đến 12. Đó là nơi yên nghỉ của 12 người con đã mất ngay khi vừa lọt lòng hoặc chỉ sống được vài năm ngắn ngủi, bởi di chứng chất độc da cam.

Các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị thủ tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Đắc Sơn)

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Với 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó phần lớn là các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xương cốt có thể không còn khả năng lấy mẫu, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN trong tháng 8, tháng 9, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Tin nổi bật ngày 9/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Tin nổi bật ngày 9/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane; Các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn năm 2026... là một số tin tức nổi bật ngày 9/8.

Một lượng lớn đất, đá tràn ra mặt đường khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng).

Lâm Đồng: Tập trung khắc phục sạt lở đất trên đèo Con Ó

Ngày 9/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng) Vũ Ngọc Lâm cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, đá tại khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua xã. Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của đoàn Hành trình tại Cột cờ A Pa Chải. (Ảnh: LÂM HẢI)

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với cán bộ, chiến sĩ rà phá bom mìn Điện Biên

Trong 2 ngày 8 và 9/8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Chặng 4 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, qua đó trao nhiều công trình "Ngôi nhà hạnh phúc", "Sân chơi thiếu nhi", "Tủ sách thiếu nhi" cùng nhiều quà tặng, học bổng tặng thanh thiếu nhi địa phương.

Không khí vui tươi tại Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo" đầu tiên trong chuỗi hoạt động cùng tên. (Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Triển khai "Hành trình truyện tranh sáng tạo" trong thiếu nhi cả nước

Sáng 9/8, tại tỉnh Nghệ An, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập sáng tạo” với sự tham gia của gần 2 nghìn thiếu nhi. Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi hoạt động cùng tên được triển khai trên phạm vi cả nước để chào đón năm học mới 2026-2027.

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm và trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn. (Ảnh: VŨ HOÀNG)

Điểm tựa hậu phương tiếp thêm động lực để tuyến đầu yên tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Năm 2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai mô hình “Mỗi tổ chức chính trị-xã hội, mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một đơn vị lực lượng vũ trang” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm giữ gìn chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra an toàn của các tàu cá trước khi ký giấy xuất bến.

An toàn cho mỗi chuyến hải trình

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn trên biển đã gây thiệt hại lớn về tài sản và con người mà nguyên nhân chủ yếu do các phương tiện không chấp hành quy định an toàn hàng hải.