Tin nổi bật ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Bí thư Thành ủy Hà Nội “chốt” tiến độ 2 dự án giao thông quan trọng

Tin nổi bật ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Bí thư Thành ủy Hà Nội “chốt” tiến độ 2 dự án giao thông quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và 2 dự án luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội “chốt” tiến độ 2 dự án giao thông quan trọng… là một số tin tức nổi bật ngày 8/8/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

bnd-3208.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát kinh tế vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong chặng đường lịch sử vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, lực lượng Cảnh sát kinh tế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức công tác; chuyển mạnh từ tư duy phát hiện, xử lý vụ việc là chủ yếu sang phòng ngừa, phát hiện, xử lý và tham mưu hoàn thiện thể chế; từ giải quyết hậu quả sang chủ động nhận diện và ngăn ngừa rủi ro; từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo và hỗ trợ phát triển.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát kinh tế phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu. Tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi; xâm phạm tài sản công, tài nguyên quốc gia và các nguồn lực phát triển của đất nước.

bnd-3242.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay (8/8), Quốc hội dành cả ngày làm việc ở hội trường để cho ý kiến về các dự thảo luật, nghị quyết, trong đó có dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và 2 dự án luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

img-20260807-150232-1-8138.jpg
Quang cảnh phiên họp ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc ở hội trường, thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Bộ trưởng Công thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào cuối giờ chiều, Quốc hội họp riêng cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Bộ trưởng Công thương cũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thông qua 5 chính sách lớn xây dựng Luật giao dịch hàng hóa phái sinh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 220/NQ-CP, 7/8/2026 về việc thông qua chính sách của Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, thống nhất tên gọi của dự án Luật là Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và thông qua 5 chính sách lớn làm định hướng xây dựng dự án Luật.

Đây là bước quan trọng trong quá trình xây dựng đạo luật chuyên ngành đầu tiên điều chỉnh thống nhất, toàn diện hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, từ phạm vi điều chỉnh, sản phẩm, chủ thể tham gia, phương thức giao dịch, hạ tầng thị trường, thanh toán bù trừ, quản lý rủi ro đến hoạt động giao dịch có yếu tố nước ngoài.

Lần đầu tiên, Việt Nam định hướng xây dựng một đạo luật chuyên ngành điều chỉnh một cách thống nhất toàn bộ thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, xác định phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng và mối quan hệ với các luật có liên quan.

Khuôn khổ này nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hạn chế chồng chéo giữa pháp luật về giao dịch hàng hóa phái sinh với pháp luật về chứng khoán, ngân hàng, ngoại hối và các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Trên nền tảng pháp lý thống nhất, thị trường sẽ có điều kiện phát triển đồng bộ về sản phẩm, phương thức giao dịch, chủ thể tham gia và các thiết chế hỗ trợ, tạo cơ sở cho việc hình thành một thị trường hàng hóa phái sinh chuyên nghiệp, minh bạch và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Chủ tịch nước ký Quyết định truy tặng Trung sĩ Cao Tuấn Anh Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 8/8, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Trung sĩ Cao Tuấn Anh, nguyên chiến sĩ, Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

10274.jpg
Chủ tịch nước ký Quyết định truy tặng Trung sĩ Cao Tuấn Anh Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. (Ảnh: QUÂN KHU 3)

Sáng 7/8, chiến sĩ Cao Tuấn Anh và chiến sĩ Nguyễn Bình Nguyên cùng đồng đội trong đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ thi công công trình quốc phòng tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, bất ngờ phát hiện có đất đá sạt lở, đồng chí Cao Tuấn Anh đã lao vào kéo đồng chí Nguyễn Bình Nguyên chạy khỏi khu sạt lở, tuy nhiên, do đất đá sạt lở bất ngờ quá nhanh, hai đồng chí vẫn bị thương nặng, được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Đặc khu Bạch Long Vĩ, nhưng đồng chí Cao Tuấn Anh đã không qua khỏi và qua đời lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Ghi nhận hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu đồng đội trong khi làm nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Trung sĩ cho đồng chí Cao Tuấn Anh.

Hành động cao đẹp, dũng cảm của đồng chí Cao Tuấn Anh đã góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí Cao Tuấn Anh để lại tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong Quân đội hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội “chốt” tiến độ 2 dự án giao thông quan trọng

Ngày 8/8, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra 2 dự án giao thông quan trọng trên địa bàn.

duong-noi1-731-2225.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng kiểm tra dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3. (Ảnh: Thái Quang)

Tại thực địa công trường Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là dự án có vai trò quan trọng đối với giao thông trong khu vực, nhưng việc triển khai thực hiện dự án vẫn chưa đạt yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện đoạn tuyến nối từ Cầu Giẽ đến Quốc lộ 1A (chiều dài 800m), bảo đảm đồng bộ với dự án tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3. Công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến này phải hoàn thành trong tháng 9 năm 2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng nhà thầu có mặt bằng đến đâu đẩy nhanh công tác thi công đến đó, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án đề ra, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án vào quý IV của năm 2027.

Với Dự án xây dựng tuyến đường Mỹ Đình-Ba Sao-Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía nam đến đường Hương Sơn-Tam Chúc), đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải chủ động trong triển khai thực hiện các dự án để bảo đảm tiến độ.

Theo đó, xã Hương Sơn cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và sớm bàn giao cho chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công. Các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình và trong quý IV của năm 2027 phải hoàn thành, đưa toàn tuyến vào khai thác, sử dụng.

Khai mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026

Chiều 8/8, tại Nhà thi đấu thể thao - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng, Lễ khai mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026, thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đã diễn ra thành công tốt đẹp.

2aoboqq4srm8tjoqwtfttp3eqnle1mhhruetcs08.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải cho biết, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 được tổ chức tại Hải Phòng, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, giải đấu năm nay được đưa vào chương trình thi đấu môn bóng bàn của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, đây không chỉ là một sự kiện thể thao quốc gia, mà còn là nhiệm vụ chính trị của Báo Nhân Dân được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ năm 1982 đến nay, góp phần phát triển thể thao thành tích cao Việt Nam nói chung, bóng bàn nói riêng, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân.

"Qua 44 lần tổ chức, giải ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức, trở thành một trong những sân chơi quan trọng nhất của bóng bàn Việt Nam. Từ giải đấu này, ngành thể thao có thêm cơ sở đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo bóng bàn đỉnh cao của các tỉnh, thành phố, ngành; các vận động viên có cơ hội cọ xát, nâng cao năng lực thi đấu, trong khi Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam có điều kiện phát hiện, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển quốc gia. Nhiều tay vợt trưởng thành từ giải đã mang vinh quang về cho Tổ quốc ở các đấu trường trong nước và quốc tế", đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Mùa giải thứ 44 có gần 150 thành viên, trong đó hơn 100 vận động viên thuộc 15 đoàn bóng bàn các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Do yêu cầu tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và việc sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố, số đoàn tham dự giảm so các mùa giải trước, song chất lượng và tính cạnh tranh được dự báo tăng lên.

2aoboqq4kxeycnakymteuyxmmcciinvpuzgnvowy-1520.jpg
Các đại biểu trao cờ lưu niệm và kỷ niệm chương cho các đoàn vận động viên. (Ảnh: BẢO LONG)

Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích trên biển khi đi chụp ảnh

Ngày 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng liên quan tìm kiếm 3 nữ du khách mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhận tin báo của người dân về việc một nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, 4 người bị sóng cuốn ra biển, gồm: Trương Thị Phương (sinh năm 2002), Mai Thị Phương (sinh năm 2002), Trần Thị Ánh Dương (sinh năm 2002) và Nguyễn Thái (sinh năm 1996).

2aoboqq4q3uzwcubvflkwsih6sl7qv0pbklp3488-7744-6170.jpg
Các lực lượng trên kíp tàu HQ-629, Vùng 3 Hải quân cứu được 1 nạn nhân cách vùng xảy ra tai nạn hơn 2 hải lý. (Ảnh: DB)

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động các phương tiện đánh cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời thông báo các lực lượng chức năng phối hợp ứng cứu.

Đến khoảng 8 giờ tàu cá của một ngư dân đã vớt được anh Nguyễn Thái. Nạn nhân có sức khỏe ổn định và được bàn giao cho tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc y tế.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng trên kíp tàu HQ-629, Vùng 3 Hải quân đã phát hiện, cứu được chị Trương Thị Phương tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Nạn nhân được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Lâm Đồng: Đào đường làm sập tường khu nghỉ dưỡng Mũi Né, hai người thương vong

Chiều 8/8, một vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công đường tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) làm hai người thương vong.

2aoboqq3ch3muhct4puydtggulfd4pxhx4ta9mgm-3198-6114-9413-6524.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Quý Ngọc)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị thi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né) đang triển khai đào đường để đặt hệ thống cống xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Trong quá trình xây dựng, bức tường của resort (khu nghỉ dưỡng) Hoàng Ngọc đổ sập xuống và đè lên người hai công nhân. Ngay sau đó, các đồng nghiệp cùng với người dân nhanh chóng phá bức tường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong khi trên đường đi đến bệnh viện.

Tại hiện trường, bức tường cao hơn 2m nhưng lại có móng khá sơ sài. Trước đó, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né đã có văn bản đề nghị nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 135kg vật liệu nổ và nhiều mìn tự chế

Sáng nay 8/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa bắt 1 đối tượng, thu giữ hơn 135kg vật liệu nổ, nhiều mìn tự chế cùng các tang vật liên quan ở khu vực biên giới phía tây của tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch chuyên án QT326.2 (giai đoạn 2) về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 7/8, tại khu vực biên giới xã Trường Sơn, lực lượng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị do chỉ huy Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Làng Mô và Đồn Biên phòng Nhật Lệ bắt giữ Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1980), trú tại thôn Kim Sen, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

1786148691298-2202988074020754255-g6759414132121062419-bb550a8ac2901bfbf4f2f607b274a78c.jpg
Đối tượng Nguyễn Duy Khánh và số lượng lớn vật liệu nổ bị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ. (Ảnh: Hoài Nam)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao vật liệu nổ, tổng trọng lượng 68kg.

Qua đấu tranh, vận động, đối tượng Nguyễn Duy Khánh tự nguyện khai báo và giao nộp cho lực lượng chức năng 2 bao vật liệu nổ, trọng lượng 67kg; 6 quả mìn tự chế, trọng lượng 1kg; 2 thanh vật liệu nổ dạng trụ tròn, trọng lượng 0,3kg và 7 kíp nổ.

Lực lượng chức năng niêm phong tang vật, dẫn giải đối tượng, tang vật và phương tiện về Đồn Biên phòng Làng Mô để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án và bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Colombia: Tổng thống đắc cử Abelardo De La Espriella nhậm chức

Ngày 7/8 (giờ địa phương), chính trị gia cánh hữu Colombia, Abelardo De La Espriella, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia tại thành phố Cali, trong một buổi lễ được thắt chặt an ninh tối đa với sự tham dự của 10 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.

abelardo-de-la-espriella.jpg
Ông Abelardo De La Espriella phát biểu nhậm chức ngày 7/8. Ảnh: Trang X chính thức của ông Abelardo De La Espriella.

Hơn 11.000 binh sĩ đã được huy động để bảo đảm an ninh cho buổi lễ nhậm chức trước những lo ngại về nguy cơ bị tấn công bằng chất nổ từ các nhóm vũ trang.

Luật sư De La Espriella, 48 tuổi, trở thành người đại diện cho làn sóng cánh hữu của Colombia sau khi đánh bại ứng cử viên cánh tả Ivan Cepeda, người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống mãn nhiệm Gustavo Petro, trong cuộc bầu cử vòng hai diễn ra hôm 21/6.

Tân Tổng thống Colombia cam kết theo đuổi chính sách "bàn tay sắt" đối với tội phạm, nạn buôn bán ma túy và các nhóm vũ trang bất hợp pháp, đồng thời tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang và xây dựng các "siêu nhà giam".

Bên cạnh đó, ông De La Espriella dự kiến cắt giảm thuế, thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước tới 40% và tái khởi động ngành khoáng sản-năng lượng thông qua việc ký kết lại các hợp đồng thăm dò dầu khí.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 11/8: Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị

Tin nổi bật ngày 11/8: Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia; Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị; xét xử nữ Chủ tịch "vẽ" dự án sâm Ngọc Linh... là một số tin tức nổi bật trong ngày 11/8.

Team Xây dựng 5Sao - lực lượng thi công thực địa đầu tiên trong hệ sinh thái ứng dụng 5Sao ra mắt tại sự kiện.

Đà Nẵng: Hệ sinh thái ứng dụng 5Sao ra mắt lực lượng thi công thực địa

Tối 11/8, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công Nghệ FiveSS đã tổ chức lễ ra mắt Team Xây dựng 5Sao - lực lượng thi công thực địa đầu tiên trong hệ sinh thái ứng dụng 5Sao. Sự kiện là dấu mốc quan trọng của dự án tiên phong về chuyển đổi số trong ngành xây dựng, góp phần nâng cao tính minh bạch cho thị trường xây dựng.

Người lao động tham gia thi gói bánh chưng. (Ảnh: ÁNH NGỌC)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch 2027

Ngày 11/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, phúc đáp Công văn số 8490/BNV-CVL ngày 4/8 của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, tổ chức Công đoàn Việt Nam chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 là 7 ngày.

[Video] Những sáng kiến giúp đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm

[Video] Những sáng kiến giúp đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm

Với hàng nghìn phần mộ cần khai quật, lấy mẫu ADN trong thời gian ngắn, Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao về tiến độ và an toàn. Từ thực tiễn công việc, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã nghiên cứu, cải tiến nhiều thiết bị, tạo ra những sáng kiến thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ chiến dịch.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm từ trái mít tại xã Cái Ngang. (Ảnh: DUYÊN BÙI)

Kết nối nguồn lực xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm từ trái mít

Ngày 11/8, Ủy ban nhân dân xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long và Food Bank Việt Nam, Dự án Jackfruit Việt Nam phối hợp ra mắt Dự án Đổi mới sáng tạo và Phát triển ngành hàng Mít Việt Nam đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành hàng mít nhằm nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững.

Bài 2: Có người lính hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy biển

Bài 2: Có người lính hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy biển

Trong cuốn “Ký ức Tây Nguyên”, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp kể, sau khi chiến dịch toàn thắng, những người lính rời khỏi núi rừng, tiến về đồng bằng. Lúc đặt chân tới bờ biển miền trung, không ít chiến sĩ - những người bao năm đằng đẵng cầm súng chiến đấu ở những nơi ác liệt nhất trên dải đất cao nguyên, đã trào nước mắt.

Lãnh đạo xã An Viễn kiểm tra việc chuẩn bị thi công dự án lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú.

Đồng Nai: Đầu tư phủ kín mạng lưới nước sạch ở An Viễn

Để nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nhiều địa phương ở thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đầu tư các dự án. Tại xã An Viễn, đầu tư hạ tầng nước sạch được chọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, hướng tới nước máy dẫn đến từng hộ gia đình, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Đồi Cư Jú ở Đắk Lắk

Từ nguồn tin báo của người dân, các lực lượng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm xương ống và 3 chiếc răng; di vật gồm quai dép cao su, lọ thuốc, lọ dầu gió, vỏ đạn AK... trong rẫy cà-phê của chị H’ Khen Triếk, tại Đồi Cư Jú (núi Đá Đen), xã Krông Bông. Trước đó, tại một hang đá ở Đồi Cư Jú cũng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.