Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 17/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu; thăm, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đến thăm, động viên và có bài phát biểu với các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam.
Thống nhất chủ trương triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự họp mặt truyền thống Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
Chiều 17/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức gặp mặt cựu cán bộ, công chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trong không khí thân tình, ấm áp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên là Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, bày tỏ vui mừng dự buổi họp mặt kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; khẳng định truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Tận tụy” của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vẫn còn mãi và cần tiếp tục được giữ gìn, phát huy, lan tỏa mạnh mẽ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tuy chỉ triển khai trong 15 năm, song đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đối với phát triển, ổn định vùng Tây Nguyên và phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng, rất đáng tự hào. Đó là tâm huyết, trí tuệ, sự cống hiến, đóng góp, tận tâm, tận tụy của mỗi lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với vùng đất, con người Tây Nguyên nói riêng, với đất nước nói chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trước 2016, chủ trương xuyên suốt đối với Tây Nguyên là “ổn định để phát triển”; từ năm 2016, trên cơ sở đánh giá thấu đáo tình hình quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên và phụ cận, Ban Chỉ đạo đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện quan điểm “Phát triển để ổn định”. Đây là cơ sở quan trọng để đổi mới mạnh mẽ tư duy, mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên. Cũng từ đây, Tây Nguyên phát triển nhanh, thay da đổi thịt, quy mô kinh tế mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp
Chiều 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp George Gerapetritis nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều dư địa phát triển, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, cảng biển, vận tải biển, logistics, đóng tàu, đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ...
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hy Lạp sang tìm hiểu thị trường và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng George Gerapetritis chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống và Thủ tướng Hy Lạp tới Thủ tướng Lê Minh Hưng và lời mời thăm Hy Lạp.
Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN cũng như những bước tiến trong quan hệ Việt Nam-EU; khẳng định Hy Lạp hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU.
Hội nghị về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Chiều 17/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã cho ý kiến về: việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán nhà nước; việc xác định số lượng cấp phó theo Kết luận số 187-KL/TW, ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; việc giao biên chế năm 2026 và xem xét công tác cán bộ.
Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc
Chiều 17/7, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Cùng đi, có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Sáng 17/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).
Theo Tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, việc xây dựng Bộ luật nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị tư pháp; bảo đảm yêu cầu phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.
Để thực hiện mục đích và quán triệt các quan điểm chỉ đạo, phạm vi sửa đổi lần này được xác định là sửa đổi toàn diện.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) trong thời gian ngắn với nhiều vấn đề mới theo tinh thần kết luận của Đảng.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự án Bộ luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Trong quá trình hoàn thiện, tiếp thu, chỉnh lý cần bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng để thể chế hóa trong dự thảo Bộ luật; nhất là kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Thông báo kết luận số 01-TB/BCĐTW ngày 6/7/2026.
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
Ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2026).
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động hệ thống thi hành án dân sự trong suốt chặng đường 80 năm qua.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phấn đấu tăng trưởng bền vững hai con số, đòi hỏi phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.
Trong bối cảnh đó, hệ thống Thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, đưa các nguồn lực đang bị tồn đọng trở lại phục vụ phát triển, củng cố niềm tin vào công lý và tạo lập môi trường pháp lý an toàn, minh bạch cho đầu tư, kinh doanh.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tập trung tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2025; tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật; bảo đảm pháp luật về thi hành án dân sự được thực hiện thống nhất, thông suốt; không để khoảng trống pháp lý hoặc vướng mắc về thể chế làm chậm quá trình thi hành án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Dừng đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng trực tuyến
Ngày 17/7, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã chấm dứt hợp tác với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK và khuyến cáo chủ phương tiện đưa xe đến trực tiếp các trung tâm đăng kiểm khi có nhu cầu kiểm định, không cần thực hiện đăng ký hoặc đặt lịch thông qua ứng dụng này.
Theo đó, từ ngày 14/7, cơ quan này đã chính thức dừng phối hợp với ứng dụng TTDK do Công ty cổ phần Chuyển đổi dữ liệu Sa Mộc phát triển và vận hành, sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực.
Hiện nay, năng lực phục vụ của hệ thống các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã dư thừa để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp, không còn xảy ra tình trạng quá tải. Vì vậy, chủ phương tiện có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký, đặt lịch qua ứng dụng TTDK hoặc làm theo các hướng dẫn, gợi ý trên ứng dụng này.
Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới và sẽ sớm đưa vào vận hành. Trong thời gian chờ ứng dụng mới được triển khai, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân thực hiện kiểm định theo hình thức trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để bảo đảm thuận tiện, đúng quy định.
Sau khi ứng dụng mới chính thức đi vào hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo công khai trên các kênh thông tin chính thức để người dân biết và sử dụng.
Giá vàng tiếp tục "lao dốc" phiên thứ 2 liên tiếp
Giá vàng thế giới hôm nay (17/7) sụt giảm mạnh xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh hơn.
Tính đến 9 giờ sáng 17/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 77,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 3.982,7 USD/ounce.
Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh hơn đã lấn át các yếu tố hỗ trợ từ các báo cáo lạm phát giảm trong tuần này và nguy cơ leo thang eo biển Hormuz tái diễn.
Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu đều giảm giá mua-bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm qua.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 17/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 142,1 triệu đồng/lượng, bán ra 145,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3,5 triệu đồng/lượng.
Vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ: 4 người tử vong, 28 người bị thương
Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương, khiến 4 người tử vong và 28 người bị thương. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-172.XX do lái xe Nguyễn Văn B. (sinh năm 1983, trú tại xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông theo hướng Nghệ An-Hà Nội trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.
Khi đến Km197+900, khu vực cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang phải, đâm đổ dải hộ lan và lan can bảo vệ, sau đó rơi xuống đường gom dân sinh phía dưới từ độ cao khoảng 4m.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 32 người, bao gồm cả lái xe. Đây là đoàn khách du lịch từ Hà Tĩnh trở về quê, đều là người dân xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong, trong đó có 3 nạn nhân tử vong tại chỗ và 1 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, 28 người khác bị thương đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Đợt tấn công mới của Mỹ gây nhiều thiệt hại tại Iran
Đài Phát thanh-Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương vào đêm 16/7 (giờ địa phương) trong đợt tấn công mới của Mỹ nhằm vào tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.
Theo IRIB, những cuộc tấn công nhắm vào 2 cây cầu ở huyện Bandar Khamir, khiến người lái xe thiệt mạng khi đang băng qua một trong hai cây cầu. Ngoài ra, 1 cuộc tấn công của Mỹ vào khu dân cư Allaho Akbar ở thành phố cảng Bandar Abbas đã khiến 7 người bị thương. Bên cạnh đó, 1 tháp viễn thông cũng là mục tiêu của cuộc tấn công trong thành phố.
Ngoài ra, 6 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra ở khu vực gần huyện Hamidiyeh thuộc tỉnh Khuzestan phía Tây Nam Iran, cũng như 3 vụ nổ gần một sân bay ở huyện Iranshahr thuộc tỉnh Sistan and Baluchestan ở phía Đông Nam. Ít nhất 1 vật thể bay không xác định của Mỹ đã đánh trúng sân bay.
Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr đã đưa tin về những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Bandar Abbas, đảo Qeshm, Ahvaz và Bushehr ở miền nam Iran trong đêm 16/7.
Động thái trên diễn ra khi Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) trước đó cùng ngày thông báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng: "Các lực lượng Mỹ đã phát động làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran trong đêm thứ 6 liên tiếp nhằm làm suy yếu hơn nữa năng quân sự của Iran”.