Chuyển từ duy trì năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải
Chiều 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, để Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh phải có nền công nghiệp hàng hải phát triển. Đây không chỉ là phát triển một ngành sản xuất, mà là xây dựng năng lực quốc gia trên biển và đường thủy, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng-an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế.
Để phát triển ngành công nghiệp hàng hải quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Phải đặt ngành công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây là năng lực công nghiệp nền tảng, phục vụ phát triển kinh tế biển, tổ chức hệ thống giao thông thủy, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.
Định hướng nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung mở khóa thị trường, khai thác hiệu quả năng lực hiện có. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển công nghiệp hàng hải và cơ khí biển đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050; khắc phục tình trạng chính sách phân tán, thiếu công cụ và thiếu sản phẩm đầu ra.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau cuộc họp, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các định hướng và nhiệm vụ thành chương trình, đề án, kế hoạch và cơ chế, chính sách theo thẩm quyền. Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm sự trì trệ, né tránh.
Tinh thần chung là phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia bằng tư duy hệ sinh thái; phát huy đúng vai trò của Nhà nước, các khu vực doanh nghiệp và hợp tác quốc tế; không cứu trợ dàn trải, không bao cấp trở lại, không đầu tư theo phong trào; xử lý dứt điểm tồn tại, bảo toàn cái còn giá trị và tổ chức lại nhu cầu của đất nước thành thị trường có kỷ luật cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai
Sáng 14/7, tại Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, Lào Cai sau hợp nhất có diện tích hơn 13,2 nghìn km² (đứng thứ 8 cả nước) với 99 xã, phường, dân số gần 1,8 triệu người (đứng thứ 26 cả nước) với 33 dân tộc cùng sinh sống; quy mô kinh tế khoảng 143.000 tỷ đồng (đứng thứ 25 cả nước); tỷ lệ hộ nghèo còn 5,5%; tỉnh có 182km đường biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng tây nam Trung Quốc; một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia.
Vượt lên những khó khăn, thách thức, với không gian phát triển mới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân cùng quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đổi mới trong phương pháp tổ chức thực hiện, 6 tháng đầu năm 2026, Lào Cai đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra với những điểm sáng nổi bật.
Kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 9,01%, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 4 trong khu vực và thứ 15 toàn quốc; thu ngân sách đạt hơn 11.300 tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 21,3% so cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 47% đứng thứ 5 toàn quốc.
Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững và củng cố vững chắc, đời sống nhân dân các xã, phường biên giới ngày càng phát triển, yên tâm sinh sống, giữ rừng, giữ đất, giữ biên cương.
★ Trước đó, sáng cùng ngày, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai ở phường Yên Bái.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ
Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng...
Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình; chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Toàn tỉnh hiện có 148 xã, phường (đứng thứ 3 cả nước), diện tích trên 9,3 nghìn km² (đứng thứ 15 cả nước), dân số khoảng 4 triệu người (đứng thứ 11 cả nước), quy mô kinh tế năm 2025 đạt khoảng 16 tỷ USD (đứng thứ 6 cả nước).
Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kinh tế tư nhân phát triển tích cực.
Các lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển hài hòa với kinh tế, chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được khẳng định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.
★ Chiều cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương Binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.
Đổi mới mạnh mẽ tư duy, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả
Sáng 14/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý II/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.
Hội nghị cung cấp, trao đổi, phản ánh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc.
Các đại biểu tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm quý III và thời gian tới; trong đó, chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV và Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Quốc hội; thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; củng cố và kiến tạo vành đai an ninh phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống, chuẩn bị các hoạt động đối ngoại cấp cao và thực hiện tốt năm APEC 2027; quan tâm đầu tư phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chuẩn bị tốt năm học mới; chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai…
Nhấn mạnh yêu cầu giảm hội họp, chấn chỉnh lề lối làm việc là yêu cầu bắt buộc, theo đồng chí Trần Cẩm Tú, giảm văn bản, giảm giấy tờ, nhất là giảm báo cáo để giảm gánh nặng cho cơ sở; tích hợp hội họp, văn bản, các cuộc họp cần thiết phải tổ chức thì cần ngắn gọn, thiết thực, bàn trực tiếp vào vấn đề cần giải quyết.
Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc
Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Cụ thể, Ban Bí thư quyết định điều động đồng chí Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.
Điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Sáng 14/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2026.
Trình bày báo cáo tóm tắt tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ nhiệm Lê Thị Nga cũng phản ánh, cử tri và nhân dân quan tâm vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang; về việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.
Từ những vấn đề nêu trên, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và lưu thông hàng hóa, nhất là trên môi trường mạng.
Đà Nẵng tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ dưới hang sâu, sau hơn 50 năm các anh hy sinh, nằm lại giữa rừng sâu.
Ngày 14/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, sau thời gian thần tốc, nhanh chóng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập, đã tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại đây.
Ba hài cốt liệt sĩ này là kết quả đầu tiên của một đợt tìm kiếm, xác minh thông tin và quy tập đầy khó khăn của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai.
Suốt hơn một tháng qua, hang Đá Sập là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, các cơ quan chức năng. Từ nguồn cung cấp thông tin của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người dân, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã xác định trong hang đá này có ít nhất 5 liệt sĩ hy sinh trong trận ném bom của Mỹ tháng 4/1969.
Những hài cốt đầu tiên được đưa lên, phủ cờ Tổ quốc và đưa ra bên ngoài để đánh số thứ tự. Bộ đội đang tiếp tục đào bới, khai quật mở rộng tìm kiếm để tìm kiếm các hài cốt còn lại.
Giá vàng ngày 14/7: Vàng miếng và vàng nhẫn SJC tiếp tục giảm mạnh
Giá vàng thế giới hôm nay (14/7) bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh hôm qua, giao dịch ở mức 4.015,1 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tiếp đà sụt giảm mạnh, niêm yết lần lượt ở mức 147,1 triệu đồng/lượng và 146,6 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (14/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt lao dốc. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi lên trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 14/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Trong khi đó, giá vàng thế giới tính đến 11 giờ ngày 14/7 (giờ Việt Nam), tăng nhẹ 15 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.015,1 USD/ounce.
Bên lề World Cup: FIFA cân nhắc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội
Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông đang nghiêm túc xem xét việc tăng số đội tham dự World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội, chia thành 16 bảng.
World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại sáu quốc gia thuộc ba châu lục nhân kỷ niệm 100 năm giải đấu ra đời. FIFA dự kiến chốt phương án mở rộng số đội tham dự ngay trong năm nay.
Nếu số đội tăng lên, châu Á dự kiến sẽ có thêm hai đến ba suất tham dự. Nếu như vậy, đây là cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam cùng các đội bóng Đông Nam Á cạnh tranh tấm vé lịch sử vào vòng chung kết. Tuy nhiên, việc mở rộng này cũng khiến nhiều chuyên gia cảm thấy quan ngại, bởi nó sẽ khiến giải đấu bị loãng.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm Indonesia và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono, ngày 14/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm chính thức Indonesia, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia.
Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono đã đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia, một cơ chế hợp tác quan trọng để cùng trao đổi, thống nhất định hướng đưa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng kể từ Kỳ họp 5, hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, bất chấp tình hình thế giới nhiều biến động và môi trường kinh tế quốc tế không thuận lợi. Kim ngạch thương mại đạt 17,2 tỷ USD năm 2025, tăng 3,2% so với năm 2024; trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.
Đặc biệt, hai Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao việc hai bên đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ và thống nhất ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia giai đoạn 2026-2030 nhân dịp này.
Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, xung đột Trung Đông; cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương và khu vực, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp với các nước ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được một COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono thay mặt Chính phủ hai nước ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước giai đoạn 2026-2030.
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/7 thông báo sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của CENTCOM nêu rõ lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 20 giờ, giờ GMT, ngày 14/7 (3 giờ, ngày 15/7 theo giờ Việt Nam). Lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với các phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa.
Trong khi đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức phí cao đối với mọi tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.
Cũng trong ngày 13/7, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Zolfaghari, khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các lực lượng nước này đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào Iran.
Thông báo của CENTCOM nêu rõ vào chiều 13/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), CENTCOM đã bắt đầu "phát động đêm không kích thứ ba liên tiếp nhắm vào Iran, theo chỉ thị của Tổng tư lệnh".
Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, mục tiêu của Washington là các khí tài quân sự của Iran, trong đó có các hệ thống giám sát bờ biển cùng các cơ sở máy bay không người lái và tên lửa.
Cùng ngày, phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá vẫn có thể có thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.
Trước đó, CENTCOM thông báo sẽ nối lại biện pháp phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran từ ngày 14/7 theo chỉ thị của Tổng thống Trump.