Tín hiệu tích cực từ thị trường sách tranh thuần Việt

Thời gian gần đây, nhiều nhà xuất bản, đơn vị làm sách đã tạo được dấu ấn trong phân khúc sách tranh thuần Việt phục vụ độc giả nhí. Với sự đầu tư công phu bám sát thị hiếu đọc sách của thanh, thiếu nhi, nhiều bộ sách tranh của tác giả trong nước liên tục tái bản với số lượng lớn, điều mà trước kia chủ yếu thuộc về nhóm sách dịch từ nước ngoài.
Sách tranh thuần Việt ngày càng được nhiều bạn nhỏ yêu thích.
Sách tranh thuần Việt ngày càng được nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Vừa phát hành toàn quốc được hai tháng, bộ sách tranh thuần Việt "Chuyện ở rừng vi vu" (tác giả: Trương Huỳnh Như Trân; minh họa: Cabin Studio) của Nhà xuất bản Kim Đồng đã tái bản với số lượng lớn do nhu cầu của độc giả tăng cao. Không riêng "Chuyện ở rừng vi vu" mà khoảng 5 năm trở lại đây, rất nhiều đầu sách tranh thuần Việt do đơn vị này tổ chức sản xuất và phát hành đã đạt được doanh thu ấn tượng do đánh trúng nhu cầu của người đọc. Sách có cốt truyện thú vị, nhân vật dễ thương, hình minh họa đặc sắc và lồng ghép vào nhiều bài học bổ ích, phù hợp với tâm lý trẻ em Việt Nam nên được người mua đánh giá cao về chất lượng cũng như tính tương tác. Ban đầu, sách tranh thuần Việt chủ yếu tập trung vào các câu chuyện ngộ nghĩnh, dễ thương hoặc chủ đề văn hóa, lịch sử, càng về sau càng đa dạng thể loại, hướng đến việc giáo dục kỹ năng, cách hành xử cho trẻ thông qua phần diễn giải, minh họa súc tích, dễ nhớ. Theo thống kê từ nhiều đơn vị làm sách trong nước, vài năm trở lại đây, lượng khách tìm mua sách tranh thuần Việt tăng mạnh so với trước kia. Anh Nguyễn Tuấn Anh, một phụ huynh có hai con nhỏ tại quận 3 cho biết: "Sách tranh của tác giả Việt bây giờ nhiều bộ không thua gì sách nước ngoài. Nhiều bộ sách giờ vẽ đẹp lắm, thiết kế, in ấn cũng kỹ lưỡng, chất lượng nên các bé rất thích. Thị trường mà nhiều sách tranh thuần Việt hay thì người lợi là độc giả vì giá thành chắc chắn sẽ rẻ hơn, nội dung cũng phù hợp với văn hóa của mình hơn. Cứ làm hay, đẹp, chất lượng thì phụ huynh sẽ ủng hộ nhiệt tình".

Có nhiều năm kinh nghiệm làm sách tranh thuần Việt, anh Phan Cao Hoài Nam, biên tập viên Nhà xuất bản Kim Đồng cho rằng, thị trường của dòng sách này sẽ phát triển mạnh trong giai đoạn tới khi khách hàng ngày càng chuộng các bản thảo ngắn gọn, có trọng tâm trên nền minh họa độc đáo: "Tuy thị trường sách tranh thuần Việt mới thực sự phát triển tập trung khoảng mười năm trở lại đây nhưng nếu được đầu tư nghiêm túc, đúng hướng, đến lúc đạt độ chín, có bước ngoặt, chắc chắn chúng ta sẽ tạo nên thị trường sách tranh rất sôi động. Đã có những bộ sách tranh của Việt Nam bán bản quyền ra nước ngoài dù chưa nhiều. Đây là tín hiệu khả quan. Hiện tại đã có những bộ sách tranh thuần Việt tái bản nhiều lần. Trong tương lai không xa, thị trường sách tranh Việt Nam sẽ là cái tên quen thuộc với thị trường quốc tế".

Sách tranh thiếu nhi cũng là lĩnh vực được Nhà xuất bản Trẻ tập trung đầu tư từ sớm với nhiều bộ tái bản liên tục. Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Trẻ cho biết: Thời gian qua, đơn vị luôn chủ động với 60% nguồn bản thảo trong nước thay vì phụ thuộc vào nguồn sách dịch từ nước ngoài. Nắm bắt tâm lý bạn đọc trong nước, chọn các đề tài gần gũi cùng cách kể chuyện, minh họa sáng tạo là điểm cộng giúp hàng loạt bộ sách của Nhà xuất bản Trẻ duy trì nhịp phát hành suốt nhiều năm liền. Như bộ "Bé học lễ giáo" đến nay đã in được trên năm triệu bản; bộ 500 câu chuyện đạo đức-Tình mẫu tử, Tình cha, Gia đình, Tình thầy trò, Tình yêu thương, Tình thân ái, Tình chị em, Lòng hiếu thảo-từ năm 2003 đến nay, đã in trên 500.000 bản. Những bộ sách mới ra đời trong khoảng 5 năm trở lại đây cũng thuộc loại được đón nhận tốt như: "Gieo mầm tính cách", "Nói sao cho con hiểu", "Khu vườn hạnh phúc", "Bé khám phá thế giới thực vật, động vật"… Thế mạnh của các đơn vị làm sách tranh trong nước giai đoạn này là nguồn ý tưởng dồi dào từ nhiều tác giả trẻ cùng đội ngũ họa sĩ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, cần có thêm chất xúc tác để mối liên kết giữa tác giả với họa sĩ thực sự tốt hơn thì mới mong có thật nhiều bộ sách đủ tính cạnh tranh trên thị trường sách nội, ngoại đan xen hiện nay. Ngoài ra, cũng cần nâng cao tính chuyên nghiệp cho cả bên sáng tác và minh họa để bảo đảm chất lượng đồng đều của từng đầu sách. Sách tranh có cách làm riêng với phần tranh và chữ được tính toán kỹ lưỡng theo độ tuổi, do đó rất cần sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa tác giả-họa sĩ-đội ngũ biên tập.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.