Tín dụng chính sách chắp cánh ước mơ cho người dân Thành phố mang tên Bác

Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm đã không ngừng đổi thay và vươn mình mạnh mẽ, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu của cả nước.

Hơn 20 năm qua đã có hơn 1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Thành phố Hồ Chí Minh được vay vốn chính sách.
Hơn 20 năm qua đã có hơn 1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Thành phố Hồ Chí Minh được vay vốn chính sách.

Trong hành trình đó, có một lực lượng âm thầm là những “chiến sĩ sen hồng” đã, đang trở thành cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước và Thành phố khi thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tạo sinh kế, việc làm, thu nhập và giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu tàu, động lực có sức thu hút, lan tỏa lớn trong vùng và cả nước, song tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố cũng làm tăng phân hóa giàu nghèo và các tệ nạn xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, năm 1992, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước khởi xướng và thực hiện Chương trình xóa đói, giảm nghèo (nay là Chương trình giảm nghèo bền vững).

Đặc biệt, sự hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với đặc điểm vừa mang tính chuyên môn cao (quản lý tiền tệ), vừa mang tính xã hội rộng rãi đã tạo nên những bước đột phá lớn trong triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Điều này có thể nhìn thấy rõ từ việc Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản trị gồm Hội đồng quản trị ở cấp Trung ương, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp ở địa phương do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác cùng cấp tham gia.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp đã thực hiện tốt quy chế hoạt động, các nghị quyết của cấp mình và cấp trên đề ra; kịp thời tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp.

Cùng với việc phát huy hiệu quả mô hình tổ chức đặc thù, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội và chính quyền cơ sở, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được mạng lưới điểm giao dịch phủ khắp tại các phường, xã, bảo đảm “mang dịch vụ ngân hàng đến tận nhà cho người nghèo và đối tượng yếu thế”.

Qua đó, các quy định của Chính phủ, Thành phố được triển khai thực hiện nghiêm túc; đáp ứng nhu cầu vay vốn và hỗ trợ vốn vay đúng đối tượng, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng hiệu quả tích cực về mặt xã hội theo đúng mục tiêu đề ra.

Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội năm 2014, tiếp đến Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW liên tục mang đến những làn gió mới trong công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ những ngày đầu thành lập với nguồn vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn có 152 tỷ đồng, đến 31/3/2025 tổng nguồn vốn tín dụng chính sách do chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý đạt 13.406 tỷ đồng, tăng 49 lần so với khi mới thành lập. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm tới 65,2% tổng nguồn vốn. Điều này minh chứng cho sự đồng hành sát cánh của cấp ủy, chính quyền thành phố với tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn vốn chính sách được “phủ sóng” đến 100% khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trong thành phố.

Nguồn vốn chính sách được “phủ sóng” đến 100% khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trong thành phố.

Kể từ năm 1992 - thời điểm khởi xướng Chương trình xóa đói, giảm nghèo (nay là Chương trình giảm nghèo bền vững) đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giai đoạn 7 (2021-2025) với 11 lần điều chỉnh chuẩn nghèo. Cùng với nguồn vốn của Chính phủ và địa phương, các chương trình tín dụng ưu đãi do chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố thực hiện đều xuất phát từ nhu cầu thực tế xã hội đã đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực sinh động, được cấp ủy, chính quyền cơ sở ghi nhận, đông đảo nhân dân, nhất là những hộ nghèo và các đối tượng chính sách phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Nguồn vốn chính sách được “phủ sóng” đến 100% khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trong thành phố, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần phát triển ngành nghề sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo việc làm cho người lao động, đời sống các hộ nghèo ngày càng được cải thiện, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

Chị Phạm Thị Thanh Tuyền, sống tại phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức là một thí dụ. Cuộc sống luôn bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Nhưng từ khi được vay 100 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã đầu tư vào dàn máy dệt dây giày, mua nguyên liệu. Sản phẩm nhanh chóng được tiêu thụ và trở thành nguồn thu nhập chính của cả gia đình, từ đó chị Thanh Tuyền có điều kiện cho các con ăn học, chăm lo cho gia đình.

Hay như gia đình ông Lại Văn Phong ở phường Hiệp Thành, quận 12, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ kịp thời cho gia đình ông từ một hộ nông dân nghèo, đến nay đã ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Phong cho biết, từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình ông đã đầu tư công nghệ, mua sắm máy móc kỹ thuật trồng trọt để sản xuất, cung cấp rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGap. Những luống rau xanh mướt không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, từng bước đưa nông sản sạch Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thống kê của chi nhánh cho thấy, hơn 20 năm qua đã có hơn một triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở thành phố được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt hơn 21.500 tỷ đồng, góp phần đưa thành phố không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia và tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố đến nay cũng chỉ còn 0,09%.

Tín dụng chính sách trở thành một động lực trong phát triển kinh tế bền vững.

Tín dụng chính sách trở thành một động lực trong phát triển kinh tế bền vững.

Các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã bao trùm lên mọi đối tượng yếu thế của thành phố từ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án chỉnh trang đô thị sửa chữa nhà ở và phát triển kinh tế; người sống chung với HIV, người sau cai nghiện ma túy, người đi cải tạo lao động. Đồng thời trở thành một động lực trong phát triển kinh tế bền vững với việc hỗ trợ các hộ sản xuất, Tổ hợp tác, hợp tác xã; triển khai các chương trình tín dụng phục hồi kinh tế hậu Covid-19, giúp cho nhiều doanh nghiệp giữ chân lao động vượt khó, khôi phục sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương; xây dựng nông thôn mới tại 5 huyện ngoại thành; hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Ngoài hiệu quả về kinh tế-xã hội, nguồn vốn chính sách còn là tiền đề cơ sở cho việc thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ môi trường và các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội khác trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, hiện thành phố đang còn khoảng hơn 205.000 khách hàng đang được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ với tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 12.200 tỷ đồng. Trong đó, tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm đạt 10.731 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88% tổng dư nợ. Những con số này đã khẳng định vai trò không thể thiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội trong dòng chảy phát triển của thành phố mang tên Bác.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang viết tiếp những trang vàng cho mảnh đất phương Nam yêu dấu bằng những đồng vốn đầy tình người và những trái tim nhiệt huyết của mỗi cán bộ chi nhánh để mỗi công dân thành phố đều có cơ hội làm chủ cuộc sống. Cao hơn nữa là góp phần xây dựng một nền kinh tế bao trùm, phát triển bền vững, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.