Tìm hướng gỡ vướng cho các dự án BOT giao thông

Theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) giao thông phải bảo đảm hài hòa lợi ích, các bên cung cấp vốn phải có trách nhiệm cùng chia sẻ rủi ro, có giải pháp cơ cấu lại khoản vay, giảm lãi vay, điều chỉnh phương án trả nợ phù hợp.
Bộ Xây dựng kiến nghị bố trí khoảng 14.199 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2024 để tháo gỡ cho 9 dự án BOT giao thông gặp vướng mắc, trong đó có dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (trong ảnh).
Bộ Xây dựng kiến nghị bố trí khoảng 14.199 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2024 để tháo gỡ cho 9 dự án BOT giao thông gặp vướng mắc, trong đó có dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (trong ảnh).

Trường hợp đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư khi chấm dứt hợp đồng, không có lợi nhuận vốn chủ sở hữu và không tính lãi vay trong giá trị dự kiến đề nghị thanh toán.

Cần gần 15 nghìn tỷ đồng xử lý 11 dự án

Trước thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) được ban hành (năm 2020), cả nước đã huy động khoảng 318.857 tỷ đồng, đầu tư 140 dự án theo hình thức hợp đồng BOT.

Mặc dù các dự án BOT được triển khai theo đúng quy hoạch, trình tự, thủ tục theo quy định, công khai, minh bạch với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương và đã hoàn thành đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư; tuy nhiên, thời điểm đó, pháp luật về đầu tư BOT còn một số bất cập, chưa lường hết tác động nên trong quá trình khai thác đã phát sinh vướng mắc.

Bộ Xây dựng đánh giá, kết quả rà soát, trong tổng số 140 dự án BOT giao thông, đã xác định danh mục gồm 11 dự án đã định lượng cụ thể vướng mắc. Trên cơ sở rà soát kỹ điều kiện cụ thể của từng dự án, các bên đã đàm phán, thống nhất giải pháp tháo gỡ vướng mắc gồm 2 nhóm: bố trí vốn nhà nước thanh toán để chấm dứt hợp đồng 7 dự án; bổ sung vốn nhà nước hỗ trợ giai đoạn khai thác để tiếp tục thực hiện hợp đồng 4 dự án.

“Đối với nhóm dự án dự kiến chấm dứt hợp đồng, Luật PPP sửa đổi được Quốc hội thông qua đã có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nhóm dự án bổ sung vốn nhà nước hỗ trợ để tiếp tục thực hiện hợp đồng, hiện nay chưa quy định nhà nước hỗ trợ khi dự án đã đưa vào khai thác nên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Do vậy, cần ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện đối với nhóm này”, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết.

Để bảo đảm nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, nhà đầu tư và ngân hàng tín dụng phải có trách nhiệm chia sẻ khi sử dụng ngân sách tháo gỡ vướng mắc. Quá trình đàm phán, các bên cơ bản thống nhất về giải pháp tháo gỡ.

Riêng đối với trách nhiệm chia sẻ, mặc dù Thường trực Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, tuy nhiên qua nhiều lần đàm phán, các bên không thể thống nhất, với lý do chưa có quy định để các bên thực hiện.

Nhà đầu tư và ngân hàng kiến nghị cấp có thẩm quyền cần quy định trách nhiệm chia sẻ thành chính sách cụ thể để có cơ sở pháp lý thực hiện, bảo đảm thống nhất khi áp dụng.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó bao gồm cơ chế, chính sách về trách nhiệm chia sẻ để các bên thực hiện. Đây cũng là nội dung quan trọng nhằm hạn chế tối đa tác động đến các dự án BOT khác đang thu phí, không xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc thoái thác trách nhiệm.

Dự án BOT cầu Thái Hà (ảnh) là dự án đã được nhà đầu tư, ngân hàng tín dụng chia sẻ giảm tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, lãi suất vốn vay bảo đảm hiệu quả tài chính và điều chỉnh phương án trả nợ phù hợp với doanh thu thực tế của dự án.

Dự án BOT cầu Thái Hà (ảnh) là dự án đã được nhà đầu tư, ngân hàng tín dụng chia sẻ giảm tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, lãi suất vốn vay bảo đảm hiệu quả tài chính và điều chỉnh phương án trả nợ phù hợp với doanh thu thực tế của dự án.

Ngoài danh mục 11 dự án đã định lượng cụ thể vướng mắc, còn một số dự án nút giao kết nối với dự án BOT hoặc đầu tư đường song hành do địa phương đề xuất, có thể gây sụt giảm doanh thu, cần giải pháp tháo gỡ.

Điển hình như dự án đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành sẽ gây ảnh hưởng đến doanh thu 2 dự án BOT trên Quốc lộ 14, đầu tư đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột sẽ ảnh hưởng đến doanh thu dự án BOT Quốc lộ 26, nhưng do đang trong quá trình đầu tư nên chưa thể lượng hóa mức độ ảnh hưởng.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ xem xét, dự án phát sinh vướng mắc ngoài danh mục 11 dự án nêu tại Nghị quyết trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện theo đúng chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Theo tính toán sơ bộ, để tháo gỡ vướng mắc cho 11 dự án nêu trên, cần bố trí khoảng 14.775 tỷ đồng. Đối với 2 dự án (đường 39B và cầu An Hải), địa phương cam kết bố trí ngân sách địa phương (khoảng 576 tỷ đồng) để tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền địa phương, ngân sách trung ương cần bố trí khoảng 14.199 tỷ đồng để tháo gỡ 9 dự án (gồm 8 dự án do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền và hỗ trợ ngân sách địa phương để tháo gỡ 1 dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn do tỉnh Lạng Sơn là cơ quan có thẩm quyền). Theo đó, Bộ kiến nghị bố trí khoảng 14.199 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2024 để tháo gỡ cho 9 dự án.

Điều chỉnh, bổ sung quy định phù hợp thực tiễn

Năm 2024, khi xây dựng dự thảo Luật PPP sửa đổi, Bộ Xây dựng đã kiến nghị bổ sung 2 chính sách (bố trí vốn nhà nước thanh toán để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bố trí vốn nhà nước hỗ trợ trong giai đoạn khai thác để tiếp tục thực hiện hợp đồng), nhưng Luật PPP sửa đổi chỉ bổ sung chính sách bố trí vốn nhà nước thanh toán để chấm dứt hợp đồng, còn chính sách vốn nhà nước tham gia hỗ trợ trong giai đoạn khai thác để tiếp tục thực hiện hợp đồng chưa được bổ sung trong Luật PPP sửa đổi.

Do vậy, đối với nhóm dự án chấm dứt hợp đồng đã có đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, cơ quan có thẩm quyền chủ trì xác định giá trị vốn nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán.

Riêng nhóm dự án bổ sung vốn nhà nước tham gia hỗ trợ giai đoạn khai thác để tiếp tục thực hiện hợp đồng, do Luật PPP sửa đổi chưa có chính sách này nên phải trình Quốc hội ban hành Nghị quyết hoặc bổ sung vào Luật PPP để có cơ sở pháp lý thực hiện.

Tại Thông báo số 270/TB-VPCP, Thường trực Chính phủ chỉ đạo, việc tháo gỡ vướng mắc dự án BOT giao thông phải bảo đảm hài hòa lợi ích, cùng chia sẻ rủi ro, có giải pháp cơ cấu lại khoản vay...

Bộ Xây dựng đã phối hợp Ngân hàng nhà nước Việt Nam đàm phán với nhà đầu tư, ngân hàng tín dụng và hoàn chỉnh Nghị quyết của Quốc hội với 2 cơ chế, chính sách: cho phép bố trí vốn nhà nước tham gia, hỗ trợ trong giai đoạn khai thác đối với một số dự án BOT; việc sử dụng ngân sách nhà nước tháo gỡ vướng mắc dự án BOT, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay có trách nhiệm chia sẻ theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đang được kiến nghị bố trí vốn nhà nước hỗ trợ khoảng 4.580 tỷ đồng (tương ứng khoảng 38% tổng mức đầu tư).

Dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đang được kiến nghị bố trí vốn nhà nước hỗ trợ khoảng 4.580 tỷ đồng (tương ứng khoảng 38% tổng mức đầu tư).

Trong quá trình Đoàn công tác do Ủy ban Kinh tế-Tài chính chủ trì kiểm tra một số dự án BOT và làm việc với địa phương, đã có nhiều ý kiến kiến nghị làm rõ thẩm quyền ban hành “trách nhiệm chia sẻ của các bên khi thực hiện giải pháp tháo gỡ” thuộc Quốc hội hay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nội dung về giải pháp tháo gỡ, trách nhiệm chia sẻ của các bên và giá trị vốn nhà nước để tháo gỡ phải được các bên thống nhất trước khi trình Quốc hội ban hành Nghị quyết, nhằm bảo đảm khả thi khi triển khai thực hiện; bổ sung cơ chế, chính sách trong Luật PPP để thực hiện đồng bộ, giải quyết được các dự án tiềm ẩn vướng mắc.

Đến nay, đối với nhóm 5 dự án bố trí vốn nhà nước tham gia hỗ trợ để tiếp tục thực hiện hợp đồng, cơ bản các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng đã thống nhất cơ chế chia sẻ rủi ro. Đối với nhóm 6 dự án bố trí vốn nhà nước thanh toán để chấm dứt hợp đồng, một số nhà đầu tư đề xuất chỉ giảm một phần lợi nhuận; tất cả các tổ chức tín dụng đề nghị không hồi tố khoản lãi vay nhà đầu tư đã thanh toán cho ngân hàng, giảm một phần lãi vay, chưa phù hợp với Thông báo số 270/TB-VPCP.

Hiện nay, Chính phủ đã có tờ trình, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025, trong đó dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật PPP; trường hợp được bổ sung quy định về vốn nhà nước tham gia, hỗ trợ giai đoạn khai thác trong Luật PPP sửa đổi, sẽ đủ điều kiện tháo gỡ vướng mắc toàn bộ 11 dự án BOT và các dự án tiềm ẩn.

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu bổ sung trong sửa Luật PPP để tháo gỡ các dự án BOT giao thông, trên cơ sở ý kiến của một số Đại biểu Quốc hội, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung quy định “vốn nhà nước tham gia, hỗ trợ dự án BOT giai đoạn khai thác” trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật PPP để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, kịp thời tham mưu Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật.

Đồng thời, để thống nhất về trách nhiệm chia sẻ, bảo đảm không tạo tiền lệ, không để lợi dụng, trục lợi chính sách theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ Xây dựng tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh Đề án tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông, trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Có thể bạn quan tâm

Khi hạ tầng cảng biển, logistics, công nghiệp và doanh nghiệp được kết nối đồng bộ sẽ tạo ra sức lan tỏa. Ảnh: Khiếu Minh

Bước tiến mới của hệ thống cảng biển

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thịnh vượng, bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế biển.

Livestream bán lê tại Lai Châu. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Phải công khai quy chế livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử; quy định về quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử...

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đánh dấu việc đưa hệ thống vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Khương Trung.

Truy xuất nguồn gốc nông sản: Nền tảng số nâng cao giá trị nông sản Việt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, chính thức đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư để khơi thông nguồn lực phát triển

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại HS Silver Jewelry ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giá bạc ngày 4/7: Phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ

Thị trường bạc thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng hơn 2%, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Đà tăng này cũng tạo động lực tích cực cho thị trường bạc trong nước.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến mại tập trung quốc gia 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Công thương vừa triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường trong nước và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 4/7: Giá vàng thế giới liên tiếp tăng cao, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (4/7) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.174,1 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên tăng vọt hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và 151,3 triệu đồng/lượng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Một góc Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 gần 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power), đơn vị thành viên của Trungnam Group là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 trên hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.