Tìm giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Mỹ

Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực thành phố (VCCI-HCM) và Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ”.

Một góc quang cảnh hội thảo.
Một góc quang cảnh hội thảo.

Hội thảo được tổ chức vào thời điểm cộng đồng doanh nghiệp cần một kênh thông tin có chất lượng, độ tin cậy cao và khả năng chuyển hóa thành hành động thực tiễn trong bối cảnh chính sách thuế nhập khẩu tạm thời 150 ngày của Mỹ đang tác động trực tiếp đến tâm lý thị trường, môi trường đầu tư và chuỗi cung ứng, sản xuất hàng hóa.

Trước đó, từ cuối tháng 2/2026, Chính phủ Mỹ chính thức áp mức thuế nhập khẩu mới 10% đối với hàng hóa nước ngoài. Mức thuế mới này chỉ có hiệu lực trong 150 ngày nếu không được Quốc hội Mỹ gia hạn; và được đánh giá như một giải pháp “bắc cầu” trong bối cảnh chính sách thương mại dài hạn của Mỹ vẫn chưa rõ ràng.

Theo ban tổ chức, khoảng thời gian 150 ngày được xác định là giai đoạn chuyển tiếp trong điều hành chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ, không phải là một chính sách ổn định.

Trong bối cảnh chính sách được triển khai trên diện rộng, yêu cầu theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị kịch bản sau 150 ngày trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các ngành hàng có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ và các chuỗi cung ứng có cấu trúc phức tạp.

Vì vậy, việc chủ động phân tích, dự báo và tổ chức ứng phó sớm trong giai đoạn này là cơ sở để giảm thiểu rủi ro gián đoạn đơn hàng và hạn chế tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu trong thời gian tới.

Hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Phân tích, làm rõ những thay đổi về chính sách thương mại của Mỹ, từ đó nhận diện đúng các tác động trong ngắn hạn và dự báo các kịch bản có thể phát sinh sau thời điểm tháng 7/2026; Trao đổi về các giải pháp ứng phó cụ thể; Đề xuất các định hướng chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Tại phiên tham luận, Giáo sư Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana, Mỹ) đã tập trung phân tích những vấn đề pháp lý và các kịch bản có thể diễn ra sau thời hạn 150 ngày; khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam phải theo dõi sát các thay đổi chính sách, chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, đánh giá lại các điều khoản trong hợp đồng thương mại và chủ động xây dựng phương án thị trường xuất khẩu dự phòng để không bị rơi vào thế bị động.

Còn Tiến sĩ Huỳnh Thế Du (Đại học Wisconsin Oshkosh, Mỹ) cho rằng: Giai đoạn 150 ngày không phải “khoảng lặng” chính sách mà là khoảng thời gian các quốc gia và doanh nghiệp phải chuyển sang trạng thái điều hành theo kịch bản phù hợp; rà soát lại cấu trúc chuỗi cung ứng, năng lực tuân thủ và mức độ linh hoạt của hoạt động xuất khẩu.

gs-tran-ngoc-anh-dh-indiana-my-chup-2.jpg
Giáo sư Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana, Mỹ) giải đáp (trực tuyến) những thắc mắc của doanh nghiệp.

Cùng với đó, các chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đã trao đổi, thảo luận theo hướng đi thẳng vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Từ góc nhìn của các chuyên gia, rủi ro không chỉ nằm ở mức thuế hay thời hạn áp dụng, mà còn nằm ở khả năng bị siết chặt hơn về chứng từ thương mại, xuất xứ, trị giá tính thuế, sự điều chỉnh của đối tác nhập khẩu, nguy cơ doanh nghiệp bị đặt vào thế bị động nếu không có kịch bản ứng phó sớm, cũng như tác động về môi trường đầu tư thành phố.

Qua đó, hội thảo giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn rằng thời hạn 150 ngày là thời gian để chuẩn hóa hồ sơ, đánh giá rủi ro, sắp xếp lại phương án sản xuất-kinh doanh và chuẩn bị cho những biến động chính sách có thể tiếp nối sau giai đoạn tạm thời.

Ngoài ra, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia cũng trả lời, giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế và nhu cầu hỗ trợ trong quá trình triển khai đơn hàng, hoàn thiện hồ sơ thương mại, kiểm soát rủi ro tuân thủ và duy trì thị trường xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Người dân đảo Hòn Chuối sử dụng thùng phuy vận chuyển nước từ Tàu 527 lên đảo. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) trở nên khan hiếm. Nhận được đề nghị hỗ trợ của người dân trên đảo, ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 54km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Diện mạo cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày thông xe

Là công trình trọng điểm quốc gia, hiện nay dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành, góp phần kết nối với sân bay Long Thành, giải quyết quá tải trầm trọng trên Quốc lộ 51 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ.

Các Tổng lãnh sự và đại diện lãnh đạo địa phương tại chương trình. (Ảnh: BTC)

Tiệc trà hữu nghị “Kết nối nhân dân ASEAN”

Chương trình “Kết nối nhân dân ASEAN” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước ASEAN; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ trong nước và quốc tế tham dự. (Ảnh: BTC)

LotusHacks 2026: Hệ sinh thái AI Việt Nam đủ sức cạnh tranh trong khu vực

LotusHacks 2026 đã đưa ra hàng loạt giải pháp AI giàu tính ứng dụng. Được đánh giá là sân chơi công nghệ lớn, hiệu quả, đây là hoạt động góp phần thiết thực vào phát triển hệ sinh thái AI nội địa tự chủ, bền vững cũng như cho thấy sức bật mạnh mẽ của hệ sinh thái nhân lực trẻ Việt Nam trên bản đồ AI khu vực.

Trình diễn flyboard tại chương trình Khai hội Văn hóa-Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuối tháng 2/2026.

Định vị “thủ phủ thể thao biển”

Phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn về thiên nhiên khi sở hữu đường bờ biển dài, đẹp, thời tiết ấm áp, thích hợp tổ chức các hoạt động ngoài trời, nhất là hoạt động thể thao biển.

Thạc sĩ Trần Tài giới thiệu các sản phẩm nấm sinh học với các bạn trẻ. (Ảnh CTV)

Hành trình khởi nghiệp của Thạc sĩ 9X

Từ một Thạc sĩ công nghệ sinh học, chọn hướng rẽ khỏi con đường nghiên cứu thuần túy, Trần Tài dấn thân vào hành trình khởi nghiệp đầy thử thách với nấm đông trùng hạ thảo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái (áo xanh) khảo sát, kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Long Hoa.

Chủ động tiếp xúc, lắng nghe tiếng lòng cử tri

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tiếp nhận thông tin qua việc tiếp công dân tại trụ sở, đường bưu điện, tại hội nghị tiếp xúc cử tri và cả nền tảng trực tuyến.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ tuyên truyền, vận động nhân dân trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai chấp hành nghiêm quy chế biên giới.

“Tiếng loa biên phòng” nơi phên dậu Tổ quốc

Trước những khó khăn về nhận thức và điều kiện sống của người dân vùng biên giới, mô hình “Tiếng loa biên phòng” được triển khai linh hoạt, sáng tạo, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Phối cảnh Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tái định hình khu công nghiệp bằng nội lực

Với lợi thế về hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào, giao thông kết nối vùng thuận lợi, các khu chế xuất và công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả thu hút đầu tư. Nổi bật trong thời gian gần đây, nhiều dự án của doanh nghiệp trong nước đang đầu tư với quy mô lớn hàng nghìn tỷ đồng.