“Tiếng loa biên phòng” nơi phên dậu Tổ quốc

Trước những khó khăn về nhận thức và điều kiện sống của người dân vùng biên giới, mô hình “Tiếng loa biên phòng” được triển khai linh hoạt, sáng tạo, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ tuyên truyền, vận động nhân dân trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai chấp hành nghiêm quy chế biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ tuyên truyền, vận động nhân dân trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai chấp hành nghiêm quy chế biên giới.

Xã Đắk Ơ có diện tích hơn 24 nghìn héc-ta, khoảng 15 km đường biên giới với nước bạn Campuchia; dân số khoảng 19.000 người với 14 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Những năm qua, đời sống kinh tế-xã hội ở Đắk Ơ đã có bước phát triển, cơ sở hạ tầng nông thôn mới dần được hình thành.

Tuy nhiên, đời sống của người dân còn không ít khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc vẫn ở mức cao. Mặt bằng trình độ học vấn, nhận thức của nhân dân không đồng đều; nhiều người lớn tuổi còn hạn chế tiếng phổ thông. Trong khi đó, tình hình an ninh trật tự địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp: Hoạt động buôn lậu, vi phạm quy chế biên giới, tệ nạn xã hội vẫn xảy ra.

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ năm 2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chính quyền địa phương xây dựng mô hình điểm “Tiếng loa biên phòng”.

Thiếu tá Lê Văn Thiện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Ơ cho biết: “Trên cơ sở khảo sát địa bàn, đơn vị đã trang bị một bộ loa di động, sử dụng phương tiện cá nhân, chuẩn bị nội dung tuyên truyền ngắn gọn và phân công tổ công tác địa bàn phụ trách trực tiếp công tác tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã.

Đến nay, “Tiếng loa biên phòng” được triển khai linh hoạt, sáng tạo với nhiều hình thức kết hợp: Cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe máy gắn cờ Tổ quốc và loa phóng thanh đến từng thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động bà con. Khi đến điểm dân cư, tổ công tác dừng lại, mở loa truyền thanh phát các thông điệp bằng tiếng Việt; đối với những điểm đông đồng bào tiếng Xtiêng, đơn vị đã phối hợp với các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người biết tiếng Xtiêng tuyên truyền từ tiếng Việt sang tiếng Xtiêng để đồng bào dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Mặt khác, cán bộ Đội Vận động quần chúng của đơn vị còn trực tiếp gặp gỡ, giải thích cho từng nhóm nhỏ người dân; thiết kế các tờ rơi với hình ảnh sinh động về pháp luật và đời sống để cấp phát cho dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2025 đến nay, “Tiếng loa biên phòng” được duy trì định kỳ 2-3 lần mỗi tuần tại các khu dân cư đông người qua lại và luân phiên đến từng thôn trên địa bàn xã”.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Đắk Ơ còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương cùng tham gia hỗ trợ tổ chức tuyên truyền lưu động. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng tích cực đồng hành tổ công tác, trực tiếp cùng cán bộ đơn vị đến từng nhà vận động nhân dân.

Ông Điểu Lít, dân tộc Xtiêng, thôn Bù Bưng, xã Đắk Ơ cho biết: “Nhờ bộ đội biên phòng triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, cho nên bà con “tai nghe, mắt thấy” và tiếp thu hiệu quả hơn. Nhất là nội dung tuyên truyền được đơn vị lựa chọn kỹ lưỡng, sát với nhu cầu thực tiễn. Các bài phát thanh được soạn ngắn gọn, dễ nhớ, tập trung vào những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống và những vấn đề “nóng” ở khu vực biên giới”.

Đến thời điểm hiện tại, mô hình “Tiếng loa biên phòng” đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Thông qua mô hình, kiến thức pháp luật của người dân từng bước được nâng cao, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn bước đầu giảm. Ý thức chấp hành quy định pháp luật của cộng đồng được nâng lên rõ rệt; nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh đã tự giác ký bản cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi trái phép trên biên giới.

Đặc biệt, mô hình đã thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân-dân, tạo niềm tin vững chắc của đồng bào đối với lực lượng bộ đội biên phòng. Bà con xem cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ như người thân, sẵn sàng chia sẻ, phối hợp trong mọi công việc. Từ đó, nhiều nguồn tin có giá trị do nhân dân cung cấp đã giúp đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm an ninh trật tự trên biên giới.

Tại xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai, “Tiếng loa biên phòng” được cán bộ, chiến sĩ Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu sử dụng linh động, hiệu quả, nhất là trong công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua.

Ông Trần Văn Chiêu, Trưởng phòng Văn hóaXã hội xã Hưng Phước cho biết: Trong cuộc bầu cử vừa qua, mô hình này đã cùng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân một cách hiệu quả, trên địa bàn xã nhân dân đi bỏ phiếu đạt gần 100%.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: “Có thể khẳng định, mô hình “Tiếng loa biên phòng” không chỉ là kênh tuyên truyền hiệu quả, mà còn là cầu nối bền chặt giữa lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Từ những kết quả bước đầu đạt được, cần tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao dân trí, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới”.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KHANG ANH)

Thẩm mỹ không phải cuộc đánh cược

Ngày 12/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo thẩm mỹ an toàn: từ pháp lý đến thực hành y khoa, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và đại diện cơ quan, đơn vị liên quan. Sự kiện cung cấp những góc nhìn cận cảnh và phân tích những vấn đề cốt lõi trong câu chuyện quản lý thẩm mỹ hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Vietnam BirdRace 2026 diễn ra thành công và ấn tượng. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Vietnam BirdRace 2026 lan tỏa tình yêu thiên nhiên hoang dã

Sau 3 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Cuộc thi chụp ảnh chim hoang dã Vietnam BirdRace 2026 khép lại với những giải thưởng giá trị, khẳng định sức hút của một sân chơi quốc tế dành cho cộng đồng yêu chim, nhiếp ảnh thiên nhiên và công chúng quan tâm đến bảo tồn đa dạng sinh học.

Sự cố khiến mái tôn Trường tiểu học Bình An hư hỏng nặng.

Lốc cuốn bay mái tôn trường học ở Đồng Nai

Chiều 4/5, cơn mưa kèm dông lốc cuốn tung mái tôn văng xuống sân trường tại Trường tiểu học Bình An, xã Bình An. Thời điểm xảy ra sự cố, trời mưa, học sinh và giáo viên ở trong lớp học nên rất may không có trường hợp nào bị thương.

Thượng úy Nguyễn Quang Đạt trao giấy khai sinh cho chị Nguyễn Thị Trúc Mai.

Nỗ lực hoàn thành cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt

Nhờ vào tinh thần trách nhiệm của cảnh sát khu vực, hàng chục nhân khẩu đặc biệt ở xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh đã có giấy tờ tùy thân sau nhiều năm “không tên, không tuổi” về mặt giấy tờ pháp lý. Niềm vui của người dân là động lực để mỗi cán bộ công an hoàn thành nhiệm vụ.

Một gia đình công nhân ở trọ tại phường Tân Thuận.

Giúp công nhân an cư tại siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 918.000 công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Sự chênh lệch giữa nhu cầu nhà ở cao của người lao động và khả năng cung ứng thực tế đang là thách thức lớn đối với thành phố.