Hơn 20 bang của Mỹ kiện chính sách thuế quan toàn cầu của ông Trump

Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.

Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khoảng 20 bang của Mỹ ngày 5/3 đã thách thức các mức thuế quan toàn cầu mới của Tổng thống Donald Trump khi đệ đơn kiện về các loại thuế nhập khẩu mà ông Trump áp đặt sau khi chịu thất bại tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới. Tổng thống Trump cho rằng các mức thuế này là cần thiết để giảm thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.

Ông áp đặt các mức thuế theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế mà ông áp đặt năm ngoái theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Mục 122, vốn chưa từng được sử dụng trước đây, cho phép Tổng thống áp thuế quan lên tới 15%. Tuy nhiên, các mức thuế này chỉ được áp dụng tối đa 5 tháng, trừ khi được Quốc hội gia hạn.

Vụ kiện do các tổng chưởng lý của các bang Oregon, Arizona, California và New York dẫn đầu. Ngoài ra, tham gia vụ kiện còn có tổng chưởng lý các bang Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Bắc Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, cùng với thống đốc bang Kentucky và Pennsylvania. Theo Tổng chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield, “trọng tâm lúc này nên là hoàn trả tiền cho người dân, chứ không phải tiếp tục áp đặt các mức thuế bất hợp pháp.”

Vụ kiện được đưa ra chỉ một ngày sau khi một thẩm phán phán quyết rằng các công ty đã trả thuế theo khuôn khổ cũ của Tổng thống Trump nên được hoàn tiền.

Đơn kiện mới lập luận rằng Tổng thống Trump không thể chuyển sang sử dụng Mục 122 vì quy định này chỉ được thiết kế để sử dụng trong những hoàn cảnh cụ thể và hạn chế, chứ không phải để áp đặt các mức thuế nhập khẩu quy mô lớn. Đơn kiện cũng cho rằng các mức thuế này sẽ làm tăng chi phí đối với các bang, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bốn ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế diện rộng theo IEEPA của Tổng thống vào ngày 20/2, ông Trump đã viện dẫn Mục 122 để áp mức thuế 10% đối với hàng hóa nước ngoài.

Các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cùng những người chỉ trích khác cho rằng Tổng thống không thể sử dụng Mục 122 như một sự thay thế cho các mức thuế đã bị bác bỏ nhằm giải quyết thâm hụt thương mại.

Quy định tại Mục 122 nhằm xử lý cái gọi là “những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế". Vấn đề đang được tranh luận là liệu cụm từ này có bao gồm thâm hụt thương mại hay không. Mục 122 ra đời từ các cuộc khủng hoảng tài chính trong thập niên 1960 và 1970, khi đồng USD được gắn với vàng. Khi đó, các quốc gia khác đổi đồng USD lấy vàng theo tỷ giá cố định, làm dấy lên nguy cơ đồng tiền Mỹ sụp đổ và gây hỗn loạn trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, hiện nay USD không còn gắn với vàng, vì vậy các nhà phê bình cho rằng Mục 122 đã lỗi thời.

Điều gây khó xử cho Tổng thống Trump là chính Bộ Tư pháp của ông trong một hồ sơ gửi tòa án năm ngoái từng lập luận rằng Tổng thống cần viện dẫn đạo luật quyền hạn khẩn cấp, vì Mục 122 “không có ứng dụng rõ ràng” trong việc chống lại thâm hụt thương mại, vốn được mô tả là “khác biệt về mặt khái niệm” so với các vấn đề về cán cân thanh toán. Tuy vậy, một số nhà phân tích pháp lý cho rằng lần này chính quyền Trump có cơ sở pháp lý mạnh hơn.

Tổng thống Trump cũng có những thẩm quyền pháp lý khác để áp thuế quan, và một số trong đó đã vượt qua các thử thách tại tòa án. Các mức thuế mà ông áp đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu theo Mục 301 của cùng Đạo luật Thương mại năm 1974 vẫn đang được duy trì.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC hôm 4/3 rằng mức thuế quan toàn cầu 15% vừa được Tổng thống Trump công bố nhiều khả năng sẽ được triển khai trong tuần này, tăng từ mức hiện tại là 10%.

Ông Bessent cũng dự đoán rằng đến tháng 8, thuế quan của Mỹ sẽ thực chất trở lại các mức trước khi Tòa án Tối cao gần đây bác bỏ. Ông lưu ý rằng các mức thuế thay thế này, được áp dụng theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, chỉ có thể kéo dài tối đa 150 ngày trừ khi Quốc hội phê chuẩn việc gia hạn.

Theo ông Bessent, trong khoảng thời gian đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Thương mại sẽ hoàn tất các nghiên cứu liên quan đến thương mại, qua đó cho phép họ áp đặt thêm các mức thuế mới.

Có thể bạn quan tâm

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Cộng hòa Panama Nguyễn Văn Hải.

Đưa quan hệ Việt Nam-Panama sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Panama. Chuyến thăm tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao nhất để chuyển hóa những tiềm năng, định hướng được hai bên thống nhất thành các chương trình, kế hoạch hành động với các dự án và kết quả cụ thể.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes.

Mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể; tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ tiến hành chuyến bay Starliner-1 không người lái tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sớm nhất vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/ 2027, trong khi chuyến bay Starliner-2 có phi hành đoàn dự kiến được thực hiện vào năm 2028.

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.