Doanh nghiệp trong nước chú trọng đầu tư vào khu công nghiệp
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) cho biết, tình hình thu hút đầu tư trong nước thời gian gần đây đang chuyển biến rất tích cực.
Cụ thể, trong năm 2025, các khu chế xuất và công nghiệp tại thành phố đã thu hút hơn 48.007 tỷ đồng (tương đương hơn 1,92 tỷ USD), trong đó cấp mới 99 dự án với vốn đầu tư đăng ký 33.648 tỷ đồng (tương đương gần 1,35 tỷ USD) và 52 dự án điều chỉnh với số vốn tăng thêm gần 14.360 tỷ đồng (tương đương gần 574,4 triệu USD).
Với kết quả này, đến cuối năm 2025 các khu chế xuất và công nghiệp tại thành phố đã thu hút 2.210 dự án có vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký tương đương 19,11 tỷ USD.
Phân tích từ Ban Quản lý cho thấy, cơ cấu nguồn vốn đầu tư trong nước gần đây chuyển biến nhanh theo hướng các dự án thâm dụng nhiều lao động và tạo giá trị gia tăng thấp đang nhường chỗ cho các dự án chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ và chất xám cao.
Trong tổng số 99 dự án có vốn đầu tư mới trong năm 2025, bất động sản công nghiệp có 16 dự án với vốn đầu tư gần 18.911,5 tỷ đồng, chiếm 56,20% vốn đầu tư mới; ngành chế biến thực phẩm có 9 dự án với vốn đầu tư hơn 2.762,6 tỷ đồng, chiếm 8,21%; ngành cơ khí có 24 dự án với vốn đầu tư 3.225,34 tỷ đồng, chiếm 9,59%; ngành dịch vụ có 17 dự án với vốn đầu tư gần 2.582 tỷ đồng, chiếm 7,67%; ngành nhựacao su có 6 dự án với vốn đầu tư 2.384 đồng, chiếm 7,09%.
Trong khi đó, các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực thông dụng đã giảm đáng kể như da giày, may mặc, sản xuất gỗ chỉ thu hút được 1 dự án ở mỗi ngành.
Ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đang chuyển dịch các khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng phát triển công nghệ cao, công nghệ xanh và công nghệ số; chú trọng thu hút 4 ngành công nghiệp chủ lực tập trung phát triển các phân khúc có hàm lượng công nghệ cao và giá trị tăng trưởng lớn, thân thiện môi trường; các ngành công nghiệp tiềm năng và các ngành công nghiệp mới, có tính chiến lược như: Điện tử-bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, máy học, dữ liệu lớn, chuỗi khối, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp môi trường…
Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp trong nước, Ban Quản lý theo dõi, nắm bắt và kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm đưa dự án vào hoạt động đúng kế hoạch, tiến độ, thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra…
Bên cạnh đó, phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp.
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư hiệu quả
Nổi bật, mới đây ngày 9/3, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh), Tập đoàn TH đã khởi công xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương.
Với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, trên diện tích 10 ha, tổng công suất thiết kế gần 1 triệu tấn/năm, đây là nhà máy chế biến sữa, đồ uống, sản xuất thực phẩm sạch lớn và hiện đại hàng đầu của cả nước, ứng dụng tinh hoa khoa học công nghệ và khoa học quản trị trong thời đại AI trên nền tảng phát triển bền vững.
Dự án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý I/2027 nhằm tập trung chế biến các sản phẩm từ sữa tươi sạch của các trang trại TH; giai đoạn 2 dự kiến vận hành từ quý I/2028, tiếp tục nâng công suất nhóm sản phẩm từ sữa và khởi động dây chuyền đồ uống không cồn, đồ uống tốt cho sức khỏe. Nhà máy có hệ thống 20 dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn.
Đáng chú ý, nhà máy tiên phong áp dụng công nghệ rót vô trùng Aseptic hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm-đồ uống. Với công suất lên tới 66.000 sản phẩm/giờ, công nghệ vượt trội này cho phép sản phẩm hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, giữ trọn vẹn hương vị và dưỡng chất tự nhiên từ nguồn nguyên liệu tươi sạch.
Bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chia sẻ: Trong bối cảnh những thành tựu của khoa học-công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang làm thay đổi diện mạo thế giới, trên nền tảng phát triển bền vững, nhà máy sẽ là một trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH, nhất là tại khu vực phía nam, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy; góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác-công nghiệp chế biến-phân phối hiện đại, tạo nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-an sinh xã hội.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đánh giá, việc Tập đoàn TH quyết định đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện bản lĩnh cũng như khát vọng, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước, cộng đồng.
Lãnh đạo thành phố đánh giá cao định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn TH, nhất là trong ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây là định hướng phát triển mà Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong ngành chế biến thực phẩm, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch và cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho người dân.
Với quan điểm nhất quán “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố”, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện nhiều nhất để các nhà đầu tư triển khai hiệu quả dự án.