Việt Nam và Nhật Bản cần củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt tay chào mừng các doanh nghiệp Nhật Bản tại buổi đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt tay chào mừng các doanh nghiệp Nhật Bản tại buổi đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp Nhật Bản trình bày nhiều vấn đề như: Thành tựu cải cách thể chế và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam; Kết quả khảo sát thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam năm 2025; Hiệu quả từ chính sách miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid; Kết nối công nghệ tiên tiến của Nhật Bản với nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng trình bày nhiều kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương để tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam…

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đã phản hồi ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Các đại biểu phía Nhật Bản tham dự cuộc đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Các đại biểu phía Nhật Bản tham dự cuộc đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là buổi Đối thoại đầu tiên với doanh nghiệp nước ngoài trong năm 2026, sau khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời vừa hoàn thành bầu cử Quốc hội khóa mới, và đang chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội để kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới. Điều này thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nói chung, cũng như đối với thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của cả hai nước; góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng của hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, hai bên cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, đối thoại, lắng nghe để củng cố niềm tin; đánh giá cao sự trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc của phía Nhật Bản; nhấn mạnh tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Trên cơ sở nội dung thảo luận hôm nay, Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam liên quan trực tiếp, khẩn trương nghiên cứu xử lý các kiến nghị, đề xuất của đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản với tinh thần hành động quyết liệt, “không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong cả năm”.

ndo_br_b3-3869.jpg
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự cuộc đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Về tình hình Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 5.000 USD/năm, đưa Việt Nam gia nhập nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Về kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam: Theo Bảng xếp hạng Sự thuận lợi kinh doanh (B-Ready) năm 2025 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam thuộc nhóm 20% nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất (70,44/100 điểm) trong số 101 quốc gia được đánh giá.

ndo_br_b2-9237.jpg
Quang cảnh cuộc đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý IV năm 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố đạt 80 điểm, mức cao nhất trong 7 năm qua. Đáng chú ý, 87% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng khuyến nghị Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế, phản ánh niềm tin ngày càng gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào triển vọng và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

ndo_br_c1-8944.jpg
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu ý kiến tại đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đối với các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài, Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu, duy trì vị trí so với năm 2024 (chỉ sau Ấn Độ và Hoa Kỳ) trong các quốc gia và vùng lãnh thổ triển vọng cho mở rộng kinh doanh trong 3 năm tới. Những đánh giá này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chiến lược “China +1” của các doanh nghiệp Nhật Bản.

ndo_br_c2-9539.jpg
Ông Wakabayashi Koichi - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) phát biểu ý kiến tại đối thoại. (Ảnh: Trần Hải)

Đặc biệt, Thủ tướng rất vui mừng được lắng nghe chia sẻ của ông Ozasa, Trưởng đại diện JETRO báo cáo về Khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự báo có lãi trong năm 2025 đạt 67,5%, mức cao nhất kể từ năm 2009. Về triển vọng kinh doanh năm 2026, có 47,6% doanh nghiệp dự báo sẽ cải thiện hơn so với năm 2025, cho thấy hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Có gần 57% doanh nghiệp trả lời sẽ mở rộng kinh doanh trong thời gian tới, đứng đầu ASEAN năm thứ hai liên tiếp.

Về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước, Thủ tướng nêu rõ, Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ ODA song phương lớn nhất của Việt Nam, với hơn 20 tỷ USD vốn vay, gần 750 triệu USD viện trợ không hoàn lại và khoảng 1,34 tỷ USD cho hỗ trợ cho hợp tác kỹ thuật. Nhật Bản hiện có hơn 5.600 dự án với tổng vốn đăng ký 79,4 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 26,77 tỷ USD, tăng 8,77%. Nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 24,68 tỷ USD, tăng 14,13%. Việt Nam duy trì xuất siêu sang Nhật Bản 2,09 tỷ USD. Có hơn 600.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tăng 8 lần trong 10 năm qua, trong đó có hơn 64.600 lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản riêng trong năm 2025.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh một số định hướng thời gian tới: Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như “Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á” (AZEC), các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn vốn ODA cho các công trình hạ tầng trọng điểm của Việt Nam như "Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hà Nội" cũng như các công trình trọng điểm khác, nhất là những công trình mang tính biểu tượng cho quan hệ hợp tác hai nước.

Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường thuộc các ngành, lĩnh vực như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, ô tô điện...; sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; trung tâm tài chính, tài chính xanh; công nghệ sinh học, y tế; nông nghiệp công nghệ cao… đây là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư Nhật Bản có thế mạnh.

Đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm “củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao”, bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của cả hai bên theo hướng đa dạng, minh bạch, bền vững; đề nghị phía Chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, thúc đẩy triển khai nhanh các Dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao; đề nghị các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về phía Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh cam kết “3 bảo đảm” và “3 cùng” với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản. Theo đó, “3 bảo đảm” gồm: Bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; Bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; Bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. “3 cùng” gồm: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; Cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Tình hình càng khó khăn, phức tạp, chúng ta lại càng phải đoàn kết thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau ở mức cao nhất, phát huy sự chân tình, tình cảm, tin cậy, hiệu quả để đạt hiệu quả cao nhất trong các dự án hợp tác, trong đó có các dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển; không ngừng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia cũng như mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Có thể bạn quan tâm

Kết quả bầu cử bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri

Kết quả bầu cử bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; hiệp thương, lấy ý kiến cử tri; giới thiệu người ứng cử; vận động bầu cử; đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Thường trực Ban Chỉ đạo

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ ngày 20/3/2026 về Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 21/3, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc để thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử 100%

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử 100%

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%, cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ năm Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức phiên họp lần thứ năm để cho ý kiến các nội dung quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.

Điểm niêm yết danh sách cử tri Khu vực bầu cử số 7, Tổ bầu cử số 3, phường Ba Đình, TP Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Kỳ vọng về trách nhiệm công vụ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại trong không khí dân chủ, trách nhiệm và trật tự.

Kết nạp đảng viên là học sinh ở Đảng bộ Trường trung học phổ thông Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng nơi biên cương

Xác định tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo nền tảng vững chắc củng cố sức mạnh của Đảng nơi biên cương Tổ quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang đón Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany thăm, làm việc tại Bộ Công an Việt Nam.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào

Thời gian tới, hai Bộ Công an Việt Nam-Lào cần nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào nói chung, quan hệ hợp tác gắn bó, keo sơn giữa Bộ Công an hai nước nói riêng.

[Video] Thời sự 24h ngày 20/3/2026: Thủ tướng đồng ý chủ trương ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

[Video] Thời sự 24h ngày 20/3/2026: Thủ tướng đồng ý chủ trương ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng chủ trì cuộc họp về các chính sách nhà ở xã hội; Thủ tướng chủ trì cuộc họp về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu; Giá nhiều mặt hàng tăng nhanh theo diễn biến giá xăng dầu; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhằm giảm thiểu tai nạn đường sắt.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an Lào. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Công an Lào

Chiều 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do đồng chí Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an Lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các đại biểu tham gia Tọa đàm "Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động"

Từ lá phiếu tín nhiệm của cử tri đến nghị trường hành động của đại biểu

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”, với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý... nhằm làm rõ hơn con đường chuyển hóa niềm tin của cử tri thành hành động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.