Đình Tân Chánh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 24/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 203 năm ngày mất Xuân Quang Hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1823-2026), kết hợp lễ Kỳ Yên Đình Tân Chánh và đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống tại Đình Tân Chánh, xã Cần Đước.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao hoa và bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đình Tân Chánh tại xã Cần Đước.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao hoa và bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đình Tân Chánh tại xã Cần Đước.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Trần Anh Minh nhấn mạnh: Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, vùng đất Nam Bộ nói chung và địa phương nói riêng đã tích lũy một kho tàng di sản văn hóa phong phú, trong đó các đình làng, lễ hội truyền thống giữ vai trò quan trọng trong việc lưu giữ lịch sử, hun đúc tinh thần đoàn kết cộng đồng và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Đình Tân Chánh được hình thành từ quá trình khai hoang, mở cõi của lưu dân người Việt vào khoảng cuối thế kỷ XVII. Đây là nơi thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh, đồng thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân địa phương. Gắn liền với đình là lăng mộ Xuân Quang Hầu Nguyễn Khắc Tuấn, một danh tướng triều Nguyễn có nhiều công lao trong việc giữ yên bờ cõi, góp phần củng cố quốc gia.

z7652079649293-b9137facd702c4fd4499f766eb72bab0.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Trần Anh Minh phát biểu,

Theo sử liệu, Nguyễn Khắc Tuấn sinh năm 1767, được phong chức Cai đội, sau đó đảm nhiệm nhiều trọng trách dưới triều Nguyễn. Ông có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ biên cương phía bắc và phát triển kinh tế-xã hội. Sau khi qua đời năm 1823, ông được triều đình truy tặng chức Thống chế, ban sắc phong và cho xây dựng lăng mộ theo nghi thức dành cho bậc công thần.

Không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc, Đình Tân Chánh còn nổi bật với hệ thống lễ hội truyền thống, tiêu biểu là lễ Kỳ Yên. Lễ hội bao gồm nhiều nghi thức đặc trưng như Túc Yết, Chánh Tế, Thỉnh Sắc, Xây Chầu, Tống phong…, thể hiện tín ngưỡng thờ thành hoàng, tri ân tiền nhân và cầu mong quốc thái dân an, mùa màng thuận lợi. Qua thời gian, lễ hội trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa Nam Bộ.

z7652079735270-9df4fd1a685b9d2d9366e45f61c41513.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự lễ.

Với những giá trị tiêu biểu đó, năm 2012, Đình Tân Chánh và lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn đã được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh. Đến ngày 27/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa lễ hội Đình Tân Chánh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc đón nhận danh hiệu lần này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Các cấp, ngành được đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch và ứng dụng chuyển đổi số nhằm lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Trần Anh Minh nhấn mạnh.

z7652080098383-5291ae1adc43bc1c2693d3caa97aba86.jpg
Người dân dâng hương tưởng niệm 203 năm ngày mất của Xuân Quang Hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1823-2026).

Lễ đón nhận diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ trong nước và quốc tế tham dự. (Ảnh: BTC)

LotusHacks 2026: Hệ sinh thái AI Việt Nam đủ sức cạnh tranh trong khu vực

LotusHacks 2026 đã đưa ra hàng loạt giải pháp AI giàu tính ứng dụng. Được đánh giá là sân chơi công nghệ lớn, hiệu quả, đây là hoạt động góp phần thiết thực vào phát triển hệ sinh thái AI nội địa tự chủ, bền vững cũng như cho thấy sức bật mạnh mẽ của hệ sinh thái nhân lực trẻ Việt Nam trên bản đồ AI khu vực.

Trình diễn flyboard tại chương trình Khai hội Văn hóa-Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuối tháng 2/2026.

Định vị “thủ phủ thể thao biển”

Phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn về thiên nhiên khi sở hữu đường bờ biển dài, đẹp, thời tiết ấm áp, thích hợp tổ chức các hoạt động ngoài trời, nhất là hoạt động thể thao biển.

Thạc sĩ Trần Tài giới thiệu các sản phẩm nấm sinh học với các bạn trẻ. (Ảnh CTV)

Hành trình khởi nghiệp của Thạc sĩ 9X

Từ một Thạc sĩ công nghệ sinh học, chọn hướng rẽ khỏi con đường nghiên cứu thuần túy, Trần Tài dấn thân vào hành trình khởi nghiệp đầy thử thách với nấm đông trùng hạ thảo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái (áo xanh) khảo sát, kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Long Hoa.

Chủ động tiếp xúc, lắng nghe tiếng lòng cử tri

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tiếp nhận thông tin qua việc tiếp công dân tại trụ sở, đường bưu điện, tại hội nghị tiếp xúc cử tri và cả nền tảng trực tuyến.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ tuyên truyền, vận động nhân dân trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai chấp hành nghiêm quy chế biên giới.

“Tiếng loa biên phòng” nơi phên dậu Tổ quốc

Trước những khó khăn về nhận thức và điều kiện sống của người dân vùng biên giới, mô hình “Tiếng loa biên phòng” được triển khai linh hoạt, sáng tạo, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Phối cảnh Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tái định hình khu công nghiệp bằng nội lực

Với lợi thế về hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào, giao thông kết nối vùng thuận lợi, các khu chế xuất và công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả thu hút đầu tư. Nổi bật trong thời gian gần đây, nhiều dự án của doanh nghiệp trong nước đang đầu tư với quy mô lớn hàng nghìn tỷ đồng.

Phòng nhân giống hoa lan bằng phương thức inverter, Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học đang trở thành lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, để lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng, bài toán đào tạo nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định.

Dự án trọng điểm đường trục trung tâm Biên Hòa trên địa bàn phường Trấn Biên đang gấp rút hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Đồng Nai phát triển hạ tầng giao thông

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, tỉnh Đồng Nai cụ thể hóa việc phát triển hạ tầng giao thông thành khâu đột phá chiến lược với những công trình, dự án cụ thể.

Lực lượng dân quân kiểm tra trang thiết bị chữa cháy.

Bảo vệ “lá phổi xanh” trong cao điểm mùa khô

Tây Ninh đang bước vào cao điểm mùa khô với điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài, nhiệt độ tăng cao. Điều này khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng, nhất là tại các khu rừng có mật độ dày, thực bì chưa được xử lý.

Nhà máy nước Thủ Đức lấy nguồn nước thô từ sông Đồng Nai, đồng thời là “trung tâm điều tiết” áp lực, cung cấp nước sinh hoạt chính cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ an ninh nguồn nước đô thị

An ninh nguồn nước của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là bảo đảm đủ nước cho hiện tại, mà còn là bảo đảm nguồn nước đủ chất lượng, đủ khả năng dự phòng cùng mạng lưới bền vững phục vụ gần 14 triệu dân của thành phố.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 14. (Ảnh do Bệnh viện cung cấp)

Thúc đẩy mô hình liên kết chuyên môn giữa các bệnh viện

Trong những tháng đầu năm 2026, nhiều ca bệnh khó đã được xử trí thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở y tế trong khu vực. Mô hình hợp tác chuyên môn giữa các bệnh viện là hướng đi đang được ngành y tế thành phố thúc đẩy mạnh mẽ.

Các em học sinh tại lớp học tình thương phường Bình Trưng tham dự Lễ ra mắt Tổ chức đổi mới sáng tạo vì nguồn nước bền vững.

Ra mắt Tổ chức thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì nguồn nước bền vững tại Việt Nam

Ngày 22/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân Ngày nước thế giới, Water Innovation, Tổ chức đổi mới sáng tạo vì nguồn nước bền vững chính thức được ra mắt, đánh dấu một sáng kiến mới nhằm kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy hành động và lan tỏa nhận thức về bảo vệ tài nguyên nước tại Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và đoàn viên thanh niên địa phương vệ sinh đường giao thông.

Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”

Sáng 22/3, trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, Cà Mau và thành phố Cần Thơ tổ chức ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”.