Không chỉ chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Đoàn còn là “nhịp cầu” tháo gỡ những “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của địa phương.
Chủ động đến với cử tri
Sau sáp nhập, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh có 13 đại biểu, nhưng đã thực hiện khối lượng lớn công việc với 370 cuộc tiếp xúc cử tri, 44.000 lượt người tham dự. Các đại biểu đã chủ động tìm đến với dân dù ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và cả trong các khu công nghiệp. Chính nhờ sâu sát thực tiễn, đại biểu đã ghi nhận hơn 2.500 ý kiến, kiến nghị tâm huyết trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, vướng mắc chồng chéo trong luật, các dự án tồn đọng kéo dài, cơ chế đặc thù để phát triển biên giới...
Theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Lê Thị Song An, không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định, các đại biểu còn chủ động đưa nhiều vấn đề cấp thiết để thảo luận tại nghị trường với hơn 300 lượt phát biểu tại tổ và hội trường, cùng hơn 70 lượt chất vấn trực tiếp và bằng văn bản đối với các bộ, ngành Trung ương.
Cử tri Nguyễn Văn Điều (phường Tân Ninh) cho biết, việc các đại biểu mạnh dạn nêu đích danh những "nút thắt" về đời sống, hạ tầng giao thông ngay tại nghị trường đã tạo niềm tin lớn trong cử tri và nhân dân. Thí dụ như câu chuyện liên quan Dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đã được nói đến, việc này bảo đảm quyền lợi cử tri và sự hưởng thụ của nhân dân nơi dự án đi qua.
Cử tri Lê Văn Bằng (xã Bến Cầu) bày tỏ: “Một vấn đề “nóng” tại địa phương luôn được đại biểu kiên trì đề cập qua nhiều kỳ họp là ô nhiễm môi trường và xả thải khu vực giáp biên giới. Việc các công ty, xí nghiệp làm ô nhiễm đất nông nghiệp của nông dân là có. Cử tri ghi nhận sự “đeo bám” trách nhiệm của các vị đại biểu, cho đến khi có lời giải thỏa đáng từ các bộ, ngành. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc tôn trọng và hiện thực hóa tâm tư, nguyện vọng của cử tri”.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh còn ghi dấu ấn trong lòng cử tri ở khả năng phản ứng nhanh trước những bức xúc liên quan đời sống xã hội. Như sự việc diễn ra trong tháng 8/2025, sau 24 giờ nhận phản ánh, một đoàn khảo sát do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường phường An Tịnh và xã Hưng Thuận, ghi nhận tuyến đường N8 và khu vực cầu Kênh Đông bị đào xới, gây ngập úng.
Tại hiện trường, đồng chí Phạm Hùng Thái đã thẳng thắn phê bình đơn vị thi công, yêu cầu nhà thầu chịu trách nhiệm bằng cách giải quyết dứt điểm hoặc thay thế nhà thầu yếu năng lực…
Khoa học và cầu thị trong làm việc
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy thông tin, trong nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã thông qua hơn 150 Luật và 49 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã thể hiện sự chủ động khi hoàn thành nghiên cứu, lấy ý kiến đối với 169 dự án luật, đạt tỷ lệ 100%.
Các đại biểu đã làm việc với tinh thần khoa học, cầu thị, tổ chức nhiều hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, cử tri và các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu cao nhất là làm sao để mỗi dòng chữ trong bộ luật đều mang trí tuệ và bảo vệ được tâm nguyện của cử tri nói chung và nhân dân Tây Ninh nói riêng.
Các đại biểu còn tích cực trong việc chuyển tải những khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” thực tiễn của địa phương đến với Quốc hội. Phần lớn các ý kiến đều được Quốc hội đưa vào trong sửa đổi Luật hoặc văn bản dưới luật. Qua đó, góp phần khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh.
Xác định công tác dân nguyện là nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tiếp nhận thông tin. Qua đó, thông tin được chuyển tải nhanh hơn, giúp Đoàn nắm bắt sát thực tiễn hơn.
Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn tiếp nhận hơn 1.620 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Toàn nhiệm kỳ có 553 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc đôn đốc giải quyết theo quy định.
Đồng chí Phạm Hùng Thái nhận xét, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giám sát chuyên đề chưa đồng đều, việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật đôi lúc bị động do tài liệu gửi chậm; một số đại biểu kiêm nhiệm gặp khó khăn trong sắp xếp thời gian gặp cử tri...
Đoàn cũng rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho các chặng đường tiếp theo. Đó là, cần bám sát định hướng của Đảng, gắn bó máu thịt với cử tri và nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hơn; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ tham mưu và đẩy mạnh phối hợp các cơ quan hữu quan. Nhất là công tác truyền thông cần được chú trọng để cử tri kịp thời theo dõi và giám sát hoạt động của Đoàn.
“Giá trị lớn nhất không nằm ở những con số khô khan, mà nằm ở sự tin tưởng của cử tri. Khi những “điểm nghẽn” về thể chế được tháo gỡ, những kiến nghị dân sinh được giải quyết dứt điểm, đó cũng là lúc vai trò “nhịp cầu” giữa ý Đảng và lòng dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trở nên vững chắc, tạo đà cho một Tây Ninh vươn mình mạnh mẽ trong tương lai”, đồng chí Phạm Hùng Thái nhấn mạnh.