Xúc tiến thương mại để mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ và Trung Đông

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục biến động và cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, nắm bắt thông tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị phần tại các thị trường trọng điểm đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý I/2026 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý I/2026 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý I/2026 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu trọng điểm

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Xúc tiến thương mại cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao.

Theo kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu năm 2026 được kỳ vọng tăng khoảng 15-16%, hướng tới quy mô khoảng 550 tỷ USD. Kết quả hai tháng đầu năm ghi nhận tín hiệu tích cực khi xuất khẩu tăng hơn 18%, vượt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cả năm, kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi tháng cần đạt khoảng 45-46 tỷ USD. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý, hệ thống thương vụ và cộng đồng doanh nghiệp phải tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

2508803171853086874.jpg
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng xúc tiến thương mại phát biểu tại hội nghị.

Theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại, cần phân loại thị trường theo nhóm tăng trưởng để có giải pháp xúc tiến phù hợp. Nhóm thị trường tăng trưởng cao gồm Hoa Kỳ, Mexico, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ba Lan và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Trong khi đó, một số thị trường như Ireland, Romania, Bồ Đào Nha, Italia, Indonesia và Australia đang ghi nhận mức tăng trưởng thấp hoặc suy giảm, cần được thúc đẩy thông qua các chương trình xúc tiến thương mại chuyên sâu.

Đề cập riêng đến thị trường Hoa Kỳ, ông Đỗ Ngọc Hưng, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng, đây tiếp tục là thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với xuất khẩu của Việt Nam.

Theo ông Hưng, Hoa Kỳ là thị trường có quy mô tiêu dùng lớn, sức mua cao và khả năng hấp thụ hàng hóa mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có mức độ cạnh tranh rất cao, với các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.

“Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với xuất khẩu của Việt Nam. Đây là thị trường có quy mô lớn, sức mua cao, khả năng hấp thụ hàng hóa mạnh, nhưng đồng thời cũng có môi trường chính sách thay đổi nhanh và yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao”, ông Hưng nhận định.

Hiện nay, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ gồm máy móc thiết bị điện tử, máy móc cơ khí, dệt may, đồ gỗ nội thất, giày dép và nhiều sản phẩm công nghiệp tiêu dùng khác. Cơ cấu xuất khẩu đang có xu hướng chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến và sản phẩm công nghệ.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đạt được một số kết quả tích cực trong việc xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại, góp phần duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp tại thị trường này.

Tuy vậy, theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh thương mại quốc tế biến động nhanh, hoạt động xúc tiến thương mại cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn chặt với thông tin thị trường, chính sách và quản trị rủi ro.

Các hiệp hội ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại từ sớm, đồng thời theo sát diễn biến chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là các quy định liên quan thuế quan, tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu về phát triển bền vững.

Trung Đông mở ra dư địa cho hàng hóa Việt Nam

Bên cạnh thị trường Hoa Kỳ, khu vực Trung Đông cũng được đánh giá là một trong những điểm đến tiềm năng của hàng hóa Việt Nam.

Theo ông Trương Xuân Trung, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đây là thị trường mở, ít rào cản thương mại và đóng vai trò trung tâm trung chuyển của khu vực Trung Đông.

4445287473395001167.jpg
Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý I/2026 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Với quy mô nhập khẩu phi dầu khí lên tới gần 800 tỷ USD mỗi năm, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn mà còn là cửa ngõ để hàng hóa tiếp cận các thị trường Trung Đông và châu Phi.

Kim ngạch thương mại Việt Nam các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hiện đạt hơn 6,5 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu khoảng 5 tỷ USD. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (CEPA) được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mở rộng thị phần cho nhiều mặt hàng xuất khẩu như nông sản, thủy sản, điện tử và hàng tiêu dùng.

Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông gần đây cũng đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động thương mại. Một số lĩnh vực như hàng không, logistics và vận tải biển bị gián đoạn, kéo theo chi phí vận chuyển và giá nhiên liệu tăng cao.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu bảo đảm an ninh lương thực của các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất lại mở ra cơ hội cho các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu. Chính phủ nước này đang tăng cường dự trữ quốc gia và đa dạng hóa nguồn cung đối với nhiều mặt hàng thiết yếu.

Theo các cơ quan xúc tiến thương mại, trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu quốc gia, mở rộng kênh phân phối và khai thác hiệu quả hơn các thị trường còn dư địa tăng trưởng.

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, hệ thống thương vụ và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Agribank với sứ mệnh “trụ đỡ” tam nông

Agribank với sứ mệnh “trụ đỡ” tam nông

38 năm (26/3/1988 - 26/3/2026), một hành trình bền bỉ như "mạch nước ngầm" tài chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) không chỉ khẳng định vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam mà còn viết nên câu chuyện về sự tận tụy với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 25/3: Nhiều cổ phiếu trụ cột hồi phục, VN-Index bật tăng hơn 43 điểm

Phiên giao dịch ngày 25/3, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index tăng ngay từ đầu phiên và duy trì được sắc xanh đến hết phiên giao dịch nhờ dòng tiền bắt đáy đổ mạnh vào loạt cổ phiếu lớn như VIC, VHM, VPB, GVR, TCB. Chốt phiên, VN-Index tăng 43,42 điểm (+2,69%), lên mức 1.658,19 điểm.

Xoài keo Khánh Bình được xuất khẩu.

Nhà vườn xã Khánh Bình trồng xoài sạch xuất khẩu

Thời gian gần đây, xoài keo được trồng phổ biến tại nhiều địa phương trong tỉnh An Giang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ vùng biên giới, xã Khánh Bình hội nhập trong dòng chảy chuyển đổi cây trồng, gây dựng thương hiệu xoài keo gắn liền với tên địa phương.

(ẢNH: BẢO TÍN MẠNH HẢI)

Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu kiến tạo thương hiệu "Vàng Quốc dân”

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/3, công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đã công bố Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026-2030 với tầm nhìn trở thành “Thương hiệu Vàng Quốc dân”, dự kiến sở hữu mạng lưới khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước, phục vụ hàng triệu gia đình Việt Nam.

Bà con nông dân thành phố Cần Thơ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Nền tảng cho nông nghiệp xanh

Thời gian gần đây, khái niệm “nông nghiệp xanh” xuất hiện ở các diễn đàn, hội nghị ngày một nhiều. Khái niệm “xanh” được mở rộng nội hàm yêu cầu về sự bền vững, đi kèm các mục tiêu giảm phát thải trong sản xuất, thúc đẩy mô hình sản xuất tuần hoàn,...

Được mùa củ cải Nhật ở xã Yên Phong. (Ảnh: VĂN TRIỀU)

Phát triển toàn diện nông thôn ở Thái Nguyên

Với 77 xã, khu vực nông thôn của tỉnh Thái Nguyên rộng lớn gồm cả miền núi và trung du, chênh lệch vùng miền lớn, đã đặt ra thách thức không nhỏ đối với công cuộc phát triển toàn diện nông thôn. Thái Nguyên đã và đang đưa ra những giải pháp đồng bộ, cụ thể phù hợp lợi thế từng vùng miền để phát triển vùng nông thôn.

Chế biến thủy sản tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Lợi thế xuất khẩu mới từ thị trường ASEAN

Trong bối cảnh chi phí logistics gia tăng và rủi ro vận tải quốc tế ngày càng khó lường, các thị trường gần như ASEAN đang trở thành “điểm tựa” quan trọng cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Ngoài lợi thế chi phí và thời gian vận chuyển, khu vực này còn đang gia tăng nhu cầu ở nhiều mặt hàng như rau quả, cao su, thủy sản…

Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng cây đậu xanh.

Vai trò khuyến nông trong mô hình chính quyền mới

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống khuyến nông đang dần chuyển mình, hướng đến gần dân, bám sát đồng ruộng giúp nông dân tiếp cận tri thức mới, kết nối thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất, gia tăng thu nhập.