Tiến sĩ Trần Du Lịch với hành trình của niềm tin và khát vọng

Sáng 27/12, đông đảo khách mời, độc giả đã đến tham dự chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm "Ký ức-niềm tin và khát vọng" cùng tác giả, Tiến sĩ Trần Du Lịch tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm "Ký ức-niềm tin và khát vọng" của Tiến sĩ Trần Du Lịch.(Ảnh: Linh Bảo)
Quang cảnh buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm "Ký ức-niềm tin và khát vọng" của Tiến sĩ Trần Du Lịch.(Ảnh: Linh Bảo)

Tác phẩm "Ký ức-niềm tin và khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam” (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành) của tác giả, Tiến sĩ Trần Du Lịch là tập sách kể lại cuộc sống và công việc của ông thông qua từng câu chuyện, mang tính ký ức của cuộc đời. Nhưng công việc của tác giả trong 50 năm qua, lại là “người làm công tác nghiên cứu về chính sách và thể chế kinh tế”, nên những sản phẩm tạo ra cũng chính là hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế của nước ta, từ sau đổi mới.

Cuốn sách gồm ba phần. Trong phần thứ nhất Ký ức vào đời gồm 3 mục. Mục I nói về tuổi thơ, gắn với Bình Định quê của tác giả; mục II nói về thời kỳ tác giả rời xa gia đình để mưu sinh, thực hiện ước mơ được đi học; mục III nói về giai đoạn sau năm 1975, bắt đầu cuộc sống dưới chế độ mới.

ndo_br_dsc05889-copy.jpg
Tiến sĩ Trần Du Lịch phát biểu tại buổi giao lưu, ra mắt sách.

Phần thứ hai với chủ đề Ký ức và những năm tháng công tác. Phần này tác giả dành riêng viết về những đóng góp của mình cho Thành phố Hồ Chí Minh, làm công tác tư vấn cho Trung ương cùng một số địa phương và nói về những hoạt động của mình trong ba nhiệm kỳ tham gia Quốc hội.

Phần thứ ba Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam. Tác giả tóm tắt hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam thông qua các câu chuyện và in lại một số bài nghiên cứu của tác giả đã công bố để minh họa cho nhận thức của mình về mô hình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam, từ sau Đổi mới.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, cuốn sách có tên “Ký ức-niềm tin và khát vọng” là vì nhiều bạn bè nhận định rằng cuộc đời của ông có được những thành công như hôm nay chính nhờ vào niềm tin và khát vọng cứ lớn dần lên và luôn cháy bỏng. “Có lẽ đúng như vậy, vì tôi nghiệm thấy rằng, ngay những lúc khó khăn nhất, không biết từ yếu tố nào, nhưng tôi vẫn tin là sẽ vượt qua, nhờ may mắn nào đó, có ai đó sẽ giúp, nhưng trước hết bản thân mình phải phấn đấu, không nản chí… Tôi luôn luôn tin, trong xã hội người tốt vẫn là đa số và chính cuộc đời mình chứng minh điều đó”, Tiến sĩ Trần Du Lịch viết trong cuốn sách.

ndo_br_dsc05910.jpg
Các diễn giả trao đổi về cuốn sách "Ký ức-niềm tin và khát vọng" tại buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, qua cuốn sách, người đọc thấy được những đóng góp to lớn của Tiến sĩ Trần Du Lịch cho Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, dấu ấn của Tiến sĩ Trần Du Lịch in đậm trong hành trình 50 phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

“Qua từng trang sách, chúng ta thấy trong con người ông luôn đầy ắp niềm tin, và khát vọng, luôn tin tưởng vào tương lai tươi đẹp của đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng”, bà Phạm Phương Thảo chia sẻ.

Với ông Mai Ái Trực, nguyên Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, ý chí vượt khó, tính xông pha, dám vượt qua mạo hiểm là những đặc tính quan trọng giúp cho ông Trần Du Lịch có được thành công như hôm nay. Ông Mai Ái Trực cho biết thêm, cuốn sách rất phù hợp, là hành trình quý báu đối với những người trẻ, vì qua tác phẩm này, người trẻ sẽ có thêm nghị lực, học cách vượt qua khó khăn để gặt hái thành công.

ndo_br_dsc05872.jpg
Tiến sĩ Trần Du Lịch tặng hoa cho các diễn giả, khách mời.

Chia sẻ cảm nghĩ tại buổi giao lưu, Tiến sĩ Trần Du Lịch cho biết, ông cảm ơn đời, cảm ơn tất cả những gì tạo nên động lực để sống và làm việc mà không phải hối hận, nuối tiếc điều gì. Ông viết cuốn sách này khi đang hòa chung với không khí của cả nước, thực hiện khát vọng, đưa nước ta thành một nước phát triển, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tận dụng cơ hội cuối cùng có thể được, trước khi bước vào thời kỳ “dân số già”, với quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong vài thập niên, nhằm thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”.

“Khi trở thành một người làm công tác nghiên cứu chính sách và thể chế kinh tế, thì khát vọng của tôi chính là mong mỏi được góp một phần công sức nhỏ bé cho sự phát triển của đất nước và nhất là Thành phố Hồ Chí Minh - nơi nuôi dưỡng tôi trưởng thành”, tác giả Trần Du Lịch cho biết.

ndo_br_img-1274.jpg
Bìa cuốn sách Ký ức-niềm tin và khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam.

Ông Trần Du Lịch sinh ngày 19/8/1952, tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai). Ông từng là Viện trưởng Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố 2 nhiệm kỳ khóa XII và XIII… cùng nhiều chức vụ khác. Ông có nhiều năm là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra ông còn có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học, sách, bài báo… đã được công bố từ những năm 1990 đến nay.

Tuy đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng hiện nay ông vẫn còn là thành viên Hội đồng khoa học Thành phố; Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia của Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Trần Du Lịch là chuyên gia kinh tế hàng đầu, một trong những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và được vinh danh trong danh sách 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Phát huy vai trò trung tâm kiến tạo thể chế đưa Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, bứt phá

Phát huy vai trò trung tâm kiến tạo thể chế đưa Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, bứt phá

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm tốt vai trò là cơ quan dân cử ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mà còn là trung tâm kiến tạo thể chế, quyết định nhiều chính sách kịp thời, hợp lòng dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Cơ sở 2 của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được đầu tư hiện đại nằm trong Cụm Y tế Tân Kiên. (Ảnh: THẾ ANH).

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quyết sách giảm tải hạ tầng cho ngành y tế

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố đã thông qua hai nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng y tế giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh hệ thống y tế đô thị đang chịu sức ép lớn do quá tải và yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe.

Ngập lụt khiến đời sống dân sinh bị tác động rất lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức trong đời sống xã hội

Ngày 26/12, Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Tọa đàm “An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TP Hồ Chí Minh: Thực trạng-Thách thức-Giải pháp bền vững”.

Chương trình “Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển y dược học dân tộc trong giai đoạn mới

Trước yêu cầu mới về nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số, đồng thời bệnh mạn tính có xu hướng gia tăng, y học cổ truyền đang khẳng định vai trò không thể thay thế, kết hợp hài hòa, khoa học và hiệu quả giữa Đông-Tây y, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững cho người dân.

Các đại biểu tham quan sản phẩm công nghệ cao được trưng bày tại Triển lãm vi mạch do Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hệ sinh thái bán dẫn đang chuyển mình mạnh mẽ

Với lợi thế địa kinh tế độc đáo, khung pháp lý đột phá và sự quyết tâm, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội phát triển ngành bán dẫn, hướng đến tự chủ công nghệ, đưa thành phố trở thành một mắt xích quan trọng, có giá trị cao trong chuỗi bán dẫn toàn cầu.

Liên kết sản xuất, thúc đẩy kinh tế tập thể

Liên kết sản xuất, thúc đẩy kinh tế tập thể

Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản của nông dân, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định cho lao động địa phương, từ đó, hình thành nền kinh tế tập thể bền vững, phát triển kinh tế nông nghiệp cho khu vực.

Công nhân lao động may mặc quần áo tại Công ty TNHH Panko Via.

Ổn định tình hình tại doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sản xuất có 2.640 lao động

Ngày 25/12, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan tình hình chấm dứt hoạt động sản xuất-kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Panko Vina ở phường Bến Cát (Thành phố Hồ Chí Minh), đến thời điểm này chưa có thông tin công ty nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội của công nhân.

“Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] "Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Ê-kíp phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu lần đầu thực hiện phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp. Kết quả này khẳng định sự hiệu quả của mô hình hợp tác, hỗ trợ chuyên môn do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thời gian qua.

Các đại biểu tham gia thu gom rác trong chương trình "Ngày hội sống xanh.

Lan tỏa thông điệp sống xanh từ địa danh lịch sử

Ngày 23/12, tại Nghĩa trang Hàng Keo (đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh), Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.

Cảng Gemalink (phường Phước Hòa), nơi tiếp nhận chuyến vận tải container bằng sà-lan điện do Tập đoàn CMA CGM triển khai.

Hạ tầng “vàng” cho vận tải xanh

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế cảng biển và sông ngòi, tạo nên cơ hội dẫn dắt chuyển đổi xanh trong logistics. Khi chi phí xanh dần trở thành yếu tố cạnh tranh toàn cầu thì hạ tầng “vàng” chính là “lá bài chiến lược” để Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên.

Lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế các ứng dụng thuế.

Thúc đẩy chuyển đổi số hỗ trợ người nộp thuế

Trong bối cảnh quy mô quản lý ngày càng mở rộng, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định, chuyển đổi số toàn diện là giải pháp then chốt góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính và nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Dù được đầu tư hiện đại với hệ thống thang máy, cầu bộ hành tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 (đường Nơ Trang Long) vẫn thưa thớt người sử dụng do thang máy nằm “biệt lập” trong khuôn viên bệnh viện. (Ảnh HƯƠNG MỸ)

Lãng phí cầu bộ hành

Việc đầu tư hệ thống cầu bộ hành gần ga Metro, trường học, bệnh viện đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các phương tiện công cộng hay các nơi có mật độ giao thông đông đúc.

Kiến tạo xã hội học tập suốt đời trong kỷ nguyên mới

Kiến tạo xã hội học tập suốt đời trong kỷ nguyên mới

Với tầm nhìn chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một thành phố học tập, nơi mọi công dân đều được trao cơ hội học tập bình đẳng, linh hoạt và hiện đại, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển tri thức.