Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu lần đầu thực hiện phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp. Kết quả này khẳng định sự hiệu quả của mô hình hợp tác, hỗ trợ chuyên môn do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thời gian qua.

Ê-kíp phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.
Ê-kíp phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Rạng sáng 19/12, bệnh nhân N.C.Đ sinh năm 2009, ngụ phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí, kèm theo tổn thương ngực và cột sống. Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nặng, diễn tiến nhanh, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình huống cấp bách, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã chủ động kích hoạt nội dung hợp tác chuyên môn theo thỏa thuận đã ký kết, nhanh chóng tổ chức hội chẩn và mời ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh, Lồng ngực-mạch máu và Gây mê hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp xuống hỗ trợ.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng có nhiều tổn thương phối hợp, nếu chuyển viện sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn. Việc phẫu thuật ngay tại chỗ giúp tận dụng thời gian vàng, yếu tố then chốt quyết định cơ hội sống còn của bệnh nhân".

Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa từ xử trí triệt để khối máu tụ ngoài màng cứng đến bảo đảm an toàn gây mê hồi sức và kiểm soát các tổn thương phối hợp.

ndo_tr_img-4729.jpg
Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Kết quả sau mổ cho thấy khối máu tụ được lấy bỏ hoàn toàn, tuần hoàn ổn định, bệnh nhân tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa ngoại tổng hợp.

Thành công của ca phẫu thuật giúp mang lại sự sống cho người bệnh và minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa 8 bệnh viện tuyến cuối với Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Trong đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định được giao vai trò là bệnh viện hạt nhân hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu phát triển chuyên khoa, cụ thể là hỗ trợ các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức, Ngoại khoa, Nội khoa, Gây mê hồi sức, Thận nhân tạo, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng, và Giải phẫu bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho một kỳ thi thông suốt

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có số thí sinh tham gia kỳ thi đông nhất nước, gần 143.000 thí sinh. Đến nay, tất cả các công đoạn chuẩn bị cho kỳ thi được Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra thông suốt.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn

Tại hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026 diễn ra mới đây tại phường Bà Rịa, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là chương trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đặt sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Quốc Thanh)

Khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Sáng 5/6, Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến-Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước-Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.