Tiền Giang tập trung chế biến nông, thủy sản xuất khẩu

Tỉnh Tiền Giang có vùng nguyên liệu dồi dào, với trên 85.000ha cây ăn quả, sản lượng khoảng 1,8 triệu tấn/năm; diện tích rau màu gần 55.000ha, sản lượng trên 1 triệu tấn/năm và sản lượng tôm trên 200.000 tấn các loại/năm… Hiện, địa phương có trên 500 doanh nghiệp chuyên xay xát, chế biến lúa gạo tiêu dùng và xuất khẩu; 14 nhà máy chế biến trái cây đang hoạt động, với công suất 700.000 tấn/năm; 19 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu có quy mô khá, với tổng công suất gần 160.000 tấn/năm.
Chế biến thanh long xuất khẩu tại Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang.
Chế biến thanh long xuất khẩu tại Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang.

Trong những năm qua, Tiền Giang chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến nhằm phát huy vai trò trụ đỡ vững chắc cho nông nghiệp-nông thôn, bảo đảm nền nông nghiệp tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Công nghiệp chế biến phát triển

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có trên 500 doanh nghiệp chuyên xay xát, chế biến lúa gạo tiêu dùng và xuất khẩu, tập trung tại các huyện, thị vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp phía tây là các huyện Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành, thị xã Cai Lậy. Trong đó, huyện Cái Bè có khoảng 120 doanh nghiệp chuyên xay xát, lau bóng gạo và chế biến lượng thực, thực phẩm từ gạo phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, ngành xay xát lúa gạo của địa phương, đặc biệt tại chợ gạo Bà Đắc thuộc xã An Cư và Hậu Thành của huyện phát triển khá mạnh từ những năm 1990 trở lại đây.

Thời gian qua, ngành xay xát lúa gạo huyện Cái Bè phát triển mạnh mẽ và chuyển từ làm ăn nhỏ lẻ sang doanh nghiệp làm ăn lớn nhằm hướng đến xuất khẩu, tập trung ở những địa bàn có hệ thống giao thông thuận lợi “trên bến, dưới thuyền”, gần các vùng nguyên liệu, đầu tư hiện đại hóa dây chuyền xay xát, lau bóng gạo nhằm nâng cao chất lượng hạt gạo hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Ước tính mỗi năm, tại khu chợ gạo Bà Đắc, sản lượng lúa gạo trung chuyển từ các nơi qua đây khoảng 2-3 triệu tấn.

Đóng gói gạo xuất khẩu của một doanh nghiệp xay xát, chế biến gạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đóng gói gạo xuất khẩu của một doanh nghiệp xay xát, chế biến gạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang trong lĩnh vực xay xát và chế biến gạo xuất khẩu theo mô hình khép kín.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng Nguyễn Văn Đôn chia sẻ: “Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống công nghệ hiện đại như: silo chứa, bảo quản lúa, gạo; tự động hóa dây chuyền sản xuất, tập trung đầu tư phương tiện vận chuyển gạo từ doanh nghiệp đi giao cho đối tác, xây dựng kho dự trữ hàng chục nghìn tấn để phục vụ cho xuất khẩu gạo”.

Doanh nghiệp này hiện có trên 200 công nhân, 5 chiếc sà-lan vận tải, với tổng khối lượng vận tải 4.200 tấn; kho bãi rộng 1,2ha, sức chứa 20.000 tấn gạo; 1 nhà máy xay xát lúa, với công suất 200 tấn lúa/ngày đêm; 3 nhà máy đánh bóng gạo xuất khẩu, với công suất 800 tấn/ngày đêm.

Đồng thời, doanh nghiệp luôn chú trọng xây dựng hệ thống thương lái khắp các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long để tập trung thu mua lúa gạo có chất lượng nhất. Với hệ thống khép kín hoàn toàn, mỗi năm, công ty xuất khẩu khoảng 150.000 tấn gạo cao cấp cho đối tác nước ngoài, với doanh thu dao động từ 700-800 tỷ đồng và nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Chế biến, đóng gói thủy sản xuất khẩu tại Công ty cổ phần thủy sản Gò Đàng.

Chế biến, đóng gói thủy sản xuất khẩu tại Công ty cổ phần thủy sản Gò Đàng.

Tỉnh Tiền Giang hiện có 19 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu có quy mô khá, với tổng công suất gần 160.000 tấn/năm. Các doanh nghiệp đã và đang đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, xây dựng quy trình sản xuất khép kín, tập trung đầu tư vào sản phẩm giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Gò Đàng (Godaco Seafood) Nguyễn Văn Đạo (trụ sở tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, Godaco Seafood là một trong những doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang.

Godaco Seafood có vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng, sở hữu 8 nhà máy có tổng diện tích 165.000 m2 và 30 vùng nuôi có diện tích lên tới 300ha, công suất chế biến 40.000 tấn/năm. Năm 2023, sản lượng của doanh nghiệp đạt 35.000 tấn, doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt 80 triệu USD. Tổng số lao động gần 5.000 người. Thị trường tiêu thụ chính của Godaco Seafood là châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Braxin, Trung Quốc, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á...

Năm 2024, Godaco Seafood tập trung cho mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 100 triệu USD (6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu đã thực hiện 47 triệu USD, kế hoạch còn lại cho 6 tháng cuối năm là 53 triệu USD).

Tiền Giang có 14 nhà máy chế biến trái cây đang hoạt động, với công suất trên 700.000 tấn/năm. Một số doanh nghiệp nổi bật như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Uyên, với công suất 8.000 tấn/năm; Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang, với công suất 20.000 tấn/năm; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nichirei Suco Việt Nam, với công suất khoảng 4.000 tấn/năm; Công ty Cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang xây dựng nhà máy chế biến, với công suất gần 9.000 tấn trái cây đông lạnh nhanh và trái cây sấy/năm…

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang Nguyễn Minh Tuấn cho biết, để phát triển bền vững nền nông nghiệp, công ty đã tập trung chế biến nông sản đặc trưng của địa phương có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy chế biến rau, củ, trái cây đông lạnh và sản phẩm từ dừa, với quy mô trên 4,8ha, tổng công suất chế biến các loại trên 120.000 tấn/năm. Nhà máy này sử dụng toàn bộ chương trình chế biến IQF do Tập đoàn Octofrost của Thụy Điển cung cấp. Công suất IQF 60.000 tấn/năm, sản phẩm chính là thanh long, xoài, chuối, mít, dưa hấu, bắp… Các sản phẩm sau khi cấp đông vẫn giữ được hình dáng tự nhiên và hương vị của nó, an toàn thực phẩm, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) và Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang ký kết hợp tác triển khai vùng trồng dừa hữu cơ trên địa bàn huyện Chợ Gạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Mục tiêu là liên kết nông dân-hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm nâng cao chuỗi giá trị cây dừa.

Để phát triển vùng trồng dừa hữu cơ, các hợp tác xã trên địa bàn huyện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp. Các hợp tác xã sẽ đóng vai trò đầu mối trong việc sản xuất dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ cho thành viên và cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Nguyễn Minh Tuấn cho biết, trước đây, nông dân trồng dừa canh tác theo phương pháp truyền thống cho năng suất thấp, đầu ra bấp bênh.

Quy mô hiện tại của nhà máy sẽ tạo đầu ra ổn định cho trái dừa. Công suất của nhà máy hiện khoảng 300.000 trái dừa/ngày đêm nên cần diện tích 10.000-15.000 ha. Doanh nghiệp cũng đã tập huấn cho nông dân kỹ thuật trồng dừa hữu cơ và đạt chứng nhận ORGANIC khoảng 300 ha vào năm 2022 và phấn đấu đến năm 2025 là 1.500 ha. Đối với thị trường thế giới, sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu.

Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế giữa nông dân, hợp tác xã và Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang thay thế cho mô hình kinh tế nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò đầu tàu, định hướng cho nông dân và hợp tác xã về quy mô, chất lượng, quy cách nông sản. Hợp tác xã là đầu mối đại diện cho nông dân đứng ra liên kết với doanh nghiệp. Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu nội địa và xuất khẩu. Qua đó, thu nhập của các bên cũng được tăng lên từ 20-30%.

Chế biến dừa xuất khẩu tại Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang.

Chế biến dừa xuất khẩu tại Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang.

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Lưu Văn Phi, trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang tập trung xây dựng ngành công nghiệp chế biến nông sản theo hướng phát triển bền vững, sản xuất nguyên liệu gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, trình độ công nghệ đạt mức khá so với cả nước.

Một số ngành hàng chủ lực như chế biến rau quả, chế biến lúa gạo có công nghệ hiện đại, sản phẩm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Trong đó, một số ngành hàng chủ lực như chế biến rau quả, chế biến lúa gạo có công nghệ hiện đại, sản phẩm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm; sức cạnh tranh cao, tăng nhanh giá trị gia tăng và kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp; góp phần tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngoài ra, địa phương cũng hình thành các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quy mô hàng hóa tập trung như: lúa gạo, rau, quả, thủy sản. Bên cạnh đó, Tiền Giang cũng tập trung phát triển và nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các thành phần trong chuỗi giá trị nông sản, đáp ứng yêu cầu về chất lượng (đặc biệt là chất lượng phục vụ xuất khẩu) và giảm giá thành sản phẩm nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến và tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực của các cơ sở chế biến hiện có; áp dụng công nghệ hiện đại để tăng tỷ lệ chế biến tinh, chế biến sâu; phấn đấu mỗi năm, công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh Tiền Giang tăng trưởng 12-15%, nhiều mặt hàng nông sản Tiền Giang khẳng định được thương hiệu đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.