Tiềm năng lớn cho du lịch vùng núi

Tính đến thời điểm này, Việt Nam có tới 4 trong tổng số hơn 200 công viên địa chất toàn cầu của thế giới được UNESCO công nhận.

Du khách khám phá thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn.
Du khách khám phá thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn.

Đây không chỉ là “mỏ vàng” có giá trị quốc tế về khảo cổ, địa chất, địa mạo, mà còn là không gian lưu giữ những nét đặc sắc trong lịch sử, văn hóa bản địa, mở ra tiềm năng lớn để phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc truyền thống.

Từ tài nguyên địa chất tới điểm đến hấp dẫn

Các công viên địa chất toàn cầu của Việt Nam được UNESCO ghi danh gồm: Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (công nhận năm 2010), Công viên địa chất Non nước Cao Bằng (năm 2018), Công viên địa chất Đắk Nông (năm 2020) và Công viên địa chất Lạng Sơn (năm 2024).

Mỗi công viên được xem như “bảo tàng địa chất sống” thể hiện mối liên kết hài hòa, chặt chẽ giữa sự đa dạng, kỳ vĩ của thiên nhiên và sự phong phú, độc đáo của sắc mầu văn hóa các dân tộc.

Cao nguyên đá Đồng Văn thu hút với địa hình karst đá vôi hùng vĩ gắn liền phong tục, kiến trúc, nghề truyền thống của những bản làng người H’Mông, Dao, Lô Lô, Tày… Non nước Cao Bằng gây ấn tượng với hệ thống núi đá vôi xen kẽ sông suối, thác Bản Giốc và nhiều di chỉ khảo cổ, nơi im đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, H’Mông… Công viên địa chất Đắk Nông nổi bật với hệ thống hang động núi lửa bazan cùng không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể của người M' Nông, Ê Đê… Công viên địa chất Lạng Sơn ghi dấu ấn với những trầm tích đá cổ, hệ thống hang động kỳ vĩ và nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của người Tày, Nùng, Dao…

Thời gian qua, dựa trên khai thác các giá trị đặc trưng của công viên địa chất toàn cầu, nhiều sản phẩm du lịch đã thành hình, từng bước biến các công viên địa chất trở thành lợi thế cạnh tranh của du lịch địa phương.

Thời gian qua, dựa trên khai thác các giá trị đặc trưng của công viên địa chất toàn cầu, nhiều sản phẩm du lịch đã thành hình, từng bước biến các công viên địa chất trở thành lợi thế cạnh tranh của du lịch địa phương. Tiêu biểu phải nói đến Cao nguyên đá Đồng Văn. Tại đây, nhiều điểm tài nguyên tự nhiên, văn hóa độc đáo đã trở thành những “thỏi nam châm” hút khách, như cụm di sản hẻm Tu Sản, sông Nho Quế, đèo Mã Pí Lèng, cột cờ Lũng Cú, di tích Nhà Vương, các bản làng cộng đồng Lũng Cẩm, Lô Lô Chải… Ban Quản lý Cao nguyên đá đã xây dựng 4 tuyến trải nghiệm với 59 điểm tài nguyên tiêu biểu.

Ở Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, 4 tuyến trải nghiệm du lịch gắn với 57 điểm tham quan cũng đã được triển khai. Trong đó, nhiều điểm đến được du khách yêu thích như: Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Vườn quốc gia Phia Oắc-Phia Đén, khu di tích Pác Bó, bản Khuổi Ky, Hoài Khao…

Với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Ban Quản lý đã hình thành 3 tuyến du lịch kết nối 41 điểm tài nguyên, nổi bật như hồ Tà Đùng, thác Đray Sáp, nhà ngục Đắk Mil, Di tích lịch sử lưu niệm N'Trang Gưh, buôn Buôr, buôn Nui…

4 tuyến du lịch gắn liền với 38 điểm của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn cũng được tập trung xây dựng.

Tạo sức hút từ sản phẩm đặc thù

Thực tế phát triển du lịch tại các công viên địa chất toàn cầu vẫn đang bộc lộ khoảng cách lớn so với tiềm năng. Mức độ khai thác du lịch ở 4 công viên chênh lệch rõ rệt về hiệu quả và tính bền vững.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hải (Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) nhận định, “điểm nghẽn” lớn nhất nằm ở hệ thống sản phẩm du lịch nghèo nàn, thiếu chất lượng. Đáng báo động hơn, nhiều giá trị tài nguyên đặc thù, độc nhất chưa được khai thác xứng tầm, điển hình là trường hợp của Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông. Hầu như toàn bộ tài nguyên hang động núi lửa (gần 50 hang) tại đây chưa được đầu tư khai thác.

Cần phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng tại các công viên địa chất toàn cầu theo hướng chuyên biệt hóa, có thể chia theo 3 cấp độ: Cao cấp (du lịch khám phá khoa học địa chất dành cho các chuyên gia và sinh viên), trung cấp (du lịch mạo hiểm và chăm sóc sức khỏe, như leo núi, chèo thuyền… kết hợp tìm hiểu địa chất), cơ bản (du lịch văn hóa, tham quan di tích lịch sử, trải nghiệm ẩm thực và lễ hội địa phương).

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hải (Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hải cho rằng, cần phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng tại các công viên địa chất toàn cầu theo hướng chuyên biệt hóa, có thể chia theo 3 cấp độ: Cao cấp (du lịch khám phá khoa học địa chất dành cho các chuyên gia và sinh viên), trung cấp (du lịch mạo hiểm và chăm sóc sức khỏe, như leo núi, chèo thuyền… kết hợp tìm hiểu địa chất), cơ bản (du lịch văn hóa, tham quan di tích lịch sử, trải nghiệm ẩm thực và lễ hội địa phương).

Ông Cao Quốc Chung, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Á Đông Vidotour chi nhánh Hà Nội, khẳng định: Các sản phẩm du lịch tại công viên địa chất toàn cầu muốn hút khách phải có tính hữu hình để khách có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận. Các giá trị khoa học về địa chất, địa lý, lịch sử cần được gắn kết chặt chẽ với vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên và các yếu tố văn hóa bản địa, tạo ra những “câu chuyện” cho điểm đến.

Ông Chung cũng lưu ý, 3 Công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn, Cao Bằng, Lạng Sơn cùng tạo thành tuyến du lịch đông bắc, nhưng cần đa dạng hóa sản phẩm, tránh sự trùng lặp và cạnh tranh trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ TRAVEX 2026. (Ảnh: TITC)

Quảng bá điểm đến Việt Nam tại hội chợ du lịch lớn nhất Đông Nam Á

Thông qua việc tham gia Hội chợ TRAVEX 2026, hình ảnh điểm đến Việt Nam sẽ tiếp tục được quảng bá rộng rãi, khẳng định sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt tại sự kiện xúc tiến du lịch quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á. Từ đó, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, thu hút nhiều hơn khách quốc tế ghé thăm Việt Nam.

Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Thị trường khách Hàn Quốc tại ASEAN: Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu

Thông tin từ Cục Du lịch Hàn Quốc vừa công bố tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 cho thấy, lượng khách Hàn Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng trưởng bứt phá trong những năm gần đây. Theo đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực khi chiếm khoảng một nửa tổng lượng khách Hàn Quốc đến trong khu vực.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và ông Michael Helleman, Trưởng Ban Du lịch và kinh tế khách du lịch, Cơ quan Thương mại và đầu tư Chính phủ Australia. (Ảnh: TITC)

Hợp tác du lịch Việt Nam-Australia: Dư địa lớn, kỳ vọng mới

Theo Cơ quan Du lịch Australia, năm 2025, Việt Nam đã trở thành thị trường tăng trưởng mới của ngành du lịch nước này. Sự thay đổi trên đã nâng tổng số thị trường trọng điểm của du lịch Australia từ 15 lên 16 thị trường, mở ra nhiều cơ hội mới với nhiều dư địa tăng trưởng, qua đó, tiếp tục thúc đẩy du lịch hai chiều.

Du khách Trung Quốc tham quan Dinh Độc Lập - một trong những điểm đến lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác du lịch ASEAN+3: Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững

Những năm gần đây, dòng khách từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành động lực quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng du lịch của khu vực Đông Nam Á. Giữa bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức đan xen, việc củng cố, làm sâu sắc cơ chế hợp tác giữa ASEAN với 3 thị trường này cần được ưu tiên hàng đầu.

Du khách tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc gỗ tại Làng Củi Lũ.

Tiếp lửa cho nghề xưa phố Hội

Những ngày đầu năm mới, dòng người tìm đến Hội An có dịp chạm vào những lớp trầm tích văn hóa đang sống cùng đời sống đương đại. Các làng nghề, từ lò gốm cổ, phố đèn lồng, làng mộc, làng chiếu... chứng minh rằng dòng chảy di sản ở Hội An đang được tiếp nối bằng những cách làm sáng tạo và truyền cảm hứng, đặc biệt từ thế hệ trẻ.

Lãnh đạo cơ quan du lịch các quốc gia ASEAN tại Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 63 diễn ra vào ngày 26/1 vừa qua. (Ảnh: TITC)

Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026: Cơ hội để các quốc gia đồng kiến tạo tương lai du lịch khu vực

Là sự kiện được tổ chức thường niên dành riêng cho ngành du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Diễn đàn Du lịch ASEAN là cơ hội để các quốc gia trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhìn lại những chuyển động của ngành và đề xuất các khuyến nghị nhằm thúc đẩy ngành du lịch của toàn khu vực tiếp tục tăng trưởng bền vững.

Hình ảnh gốc được chụp khi lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự cuộc gặp mặt chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Thông tin du lịch. (Ảnh: TITC)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo hành vi phát tán thông tin sai sự thật

Ngày 26/1, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) thông báo phát hiện một tài khoản trên Facebook lợi dụng hình ảnh có lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cắt ghép, chỉnh sửa nội dung, phát tán thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Lớp học nghệ thuật thủ công là một cách kết nối thế hệ hôm nay với các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời.

Hà Nội: Về làng, trải nghiệm văn hóa Việt

Trong nhịp sống hiện đại nơi mọi thao tác đều có thể rút gọn bằng một cú chạm màn hình, trải nghiệm workshop “Về làng học thêu tay” ở làng Quất Động (xã Thượng Phúc, Hà Nội) trở thành điểm hẹn đặc biệt giàu cảm xúc, nơi không chỉ đưa người trẻ tìm về di sản mà còn góp thêm không gian kết nối du khách với làng nghề truyền thống.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng xã Đa Phúc ra mắt sản phẩm du lịch mới.

Đa Phúc khởi động du lịch xanh bên sông Cà Lồ

Chiều 24/1, tại khu vực bãi bồi ven sông Cà Lồ (xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội), Ủy ban nhân dân xã Đa Phúc tổ chức khai mạc chương trình “Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping”, đánh dấu bước khởi đầu cho định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp và văn hóa địa phương.

Du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam

Du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, ngành du lịch đã có những bước tăng trưởng ấn tượng, đóng góp ổn định từ 6-8% GDP mỗi năm và trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội của đất nước. Trong 5 năm qua, Việt Nam đón gần 55 triệu lượt khách quốc tế, gần 500 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu ước đạt 3.200.000 tỷ đồng.

Du khách quốc tế “check-in” từ Cầu Hôn, Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Du lịch golf được xác định là một trong những sản phẩm ưu tiên của ngành du lịch Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy du lịch golf phát triển mạnh mẽ

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến lý tưởng, tiềm năng hàng đầu châu Á về phát triển du lịch golf khi sở hữu địa hình đa dạng, từ bờ biển dài với những bãi tắm đẹp, đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu nhiệt đới... tất cả đều thuận lợi đầu tư sân golf, cũng như thu hút du khách yêu bộ môn thể thao này.