Đầu tư phát triển kinh tế đêm, Hội An nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để gia tăng trải nghiệm, kích cầu chi tiêu của du khách. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đầu tư phát triển kinh tế đêm, Hội An nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để gia tăng trải nghiệm, kích cầu chi tiêu của du khách. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khai mở dư địa du lịch mua sắm: Gia tăng trải nghiệm, chi tiêu của du khách khi đến Việt Nam

Xác định đa dạng hóa các dịch vụ, nâng cao trải nghiệm mua sắm là "chìa khóa" để kích cầu chi tiêu du khách, ngành du lịch và thương mại cần hợp lực nhằm tháo gỡ "nút thắt" về hạ tầng phân phối, phát triển kinh tế đêm và triển khai trung tâm mua sắm outlet quy mô lớn, tạo động lực mới cho du lịch Việt bứt phá.

Nâng cao hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch

Theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, ngành du lịch đã được Bộ Chính trị xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới tại Nghị quyết số 26-NQ/TW. Nghị quyết đặt ra yêu cầu thúc đẩy du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế; trong đó, trải nghiệm của du khách được xác định là một lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Trên thực tế, loại hình du lịch mua sắm đã được nhiều quốc gia trên thế giới khai thác để vừa thu hút du khách vừa kích cầu doanh thu du lịch. Song, tại Việt Nam, loại hình này vẫn chưa thực sự phát triển và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

"Để nâng cao trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của khách du lịch, cần phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi và giải trí. Việc kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm tại điểm đến sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch", Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Năm 2025, du lịch Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 1.125.000 tỷ đồng.

Nghị quyết số 26-NQ/TW định hướng: đến năm 2030, ngành du lịch phấn đấu đón 40-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD. Đến năm 2045, phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 30 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Để nâng cao trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của khách du lịch, cần phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi và giải trí. Việc kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm tại điểm đến sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, năm 2020, Tổng cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) và Tổng cục Du lịch (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) đã ký quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường và tiếp nhận, xử lý các phản ánh của khách du lịch.

Sau 6 năm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với phạm vi rộng hơn, hướng tới phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có khách du lịch. Bản ghi nhớ mới nhằm hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo vệ quyền lợi khách du lịch.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định: "Việc ký kết có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Lĩnh vực hợp tác giữa hai đơn vị là cơ sở quan trọng để phối hợp triển khai nhiệm vụ, phục vụ người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước".

Trước những mục tiêu và yêu cầu phát triển đặt ra, ngành du lịch cần triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm gia tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-215.png
Sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc bản địa do đồng bào dân tộc thiểu số bày bán thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách quốc tế. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Về định hướng phát triển mô hình outlet tại Việt Nam, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, mua sắm là một trong những hoạt động có khả năng thu hút khách, nhưng hiện chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Việc phát triển các mô hình mua sắm hiện đại sẽ bổ sung trải nghiệm cho du khách, tạo thêm cơ hội tiêu dùng và góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Kinh tế ban đêm cũng là lĩnh vực có tiềm năng lớn trong việc gia tăng trải nghiệm và chi tiêu của du khách. Việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ về đêm cần được quan tâm cùng với đầu tư hạ tầng thương mại, vui chơi, giải trí và các dịch vụ phục vụ khách du lịch, qua đó kéo dài thời gian hoạt động của điểm đến và tạo thêm cơ hội tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối sản phẩm Việt Nam với hệ thống phân phối và hoạt động du lịch. Trên thực tế, nhiều địa phương đã có các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và thương hiệu có giá trị, nhưng chưa được giới thiệu rộng rãi tới khách du lịch. Vì vậy, cần tăng cường kết nối các sản phẩm này với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các điểm bán hàng, tạo điều kiện để du khách tiếp cận, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm Việt Nam.

Cuối cùng, để hành trình khám phá trở nên trọn vẹn, việc xây dựng hệ thống thanh toán số sẽ nâng cao trải nghiệm dịch vụ của du khách thông qua việc rút ngắn thời gian giao dịch, tăng tính chủ động và tạo cảm nhận thuận tiện trong suốt hành trình.

Để hành trình khám phá trở nên trọn vẹn, việc xây dựng hệ thống thanh toán số sẽ nâng cao trải nghiệm dịch vụ của du khách thông qua việc rút ngắn thời gian giao dịch, tăng tính chủ động và tạo cảm nhận thuận tiện trong suốt hành trình. "Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán xuyên biên giới tạo thuận lợi cho khách du lịch, mở rộng các phương thức thanh toán thuận tiện đối với những thị trường trọng điểm sẽ góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm của du khách", Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh thông tin thêm.

Mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa, gia tăng chi tiêu của du khách

So với quy chế phối hợp được ký kết năm 2020, nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 được mở rộng, không chỉ tập trung vào quản lý thị trường và tiếp nhận phản ánh của khách du lịch mà còn hướng tới phát triển các mô hình mua sắm, kích cầu tiêu dùng và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Phân tích về mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho hay: Phát triển du lịch mua sắm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm cơ hội đưa hàng Việt Nam, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.

Việc kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và bản sắc địa phương được xác định là một hướng phát triển sản phẩm du lịch, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Định hướng này được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với yêu cầu phát triển du lịch mua sắm gắn với hàng hóa của Việt Nam, các trung tâm mua sắm outlet, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại và chợ đêm.

vna-potal-dong-thap-khai-thac-tiem-nang-phat-trien-du-lich-sinh-thai-ben-vung-88042664-12-45.jpg
Khách quốc tế mua các đặc sản địa phương tại điểm du lịch cồn Thới Sơn, Đồng Tháp. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể hóa định hướng phát triển các mô hình kinh doanh mới, ngày 25/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT đã phê duyệt Đề án “Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề án định hướng ba mô hình chủ yếu: làng outlet cao cấp kết hợp mua sắm và du lịch; trung tâm outlet tại đô thị hoặc khu vực ngoại vi; outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng. Giai đoạn 2026-2030, Đề án định hướng thí điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc; giai đoạn 2030-2045, hướng tới phát triển mô hình outlet tại cả ba miền bắc-trung-nam.

"Việc phát triển các trung tâm mua sắm outlet được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam. Hiện nay, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực nghiên cứu, triển khai các điều kiện cần thiết để phát triển mô hình này. Đồng thời, nhiều địa phương cũng quan tâm đến việc phát triển các mô hình mua sắm mới nhằm thu hút khách du lịch và thúc đẩy tiêu dùng", Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh thông tin.

Đối với việc phát triển kinh tế ban đêm, Bộ Công Thương đang được giao chủ trì xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, trong đó đề xuất quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển chợ đêm phù hợp với điều kiện địa phương.

Dự thảo Chiến lược phát triển thị trường trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng định hướng đa dạng hóa dịch vụ ban đêm, kết hợp mua sắm, ẩm thực, văn hóa, giải trí và trải nghiệm du lịch; phát triển phố đêm, chợ đêm và các trung tâm mua sắm kéo dài thời gian hoạt động, gắn với sản phẩm mang bản sắc địa phương. Theo đó, với gần 9.000 chợ trên cả nước, việc hoàn thiện cơ chế quản lý và đầu tư phát triển chợ có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh tài sản, phương thức quản lý và điều kiện phát triển tại các địa phương còn nhiều khác biệt.

Bàn về mối liên hệ giữa phát triển thị trường trong nước với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh đánh giá, tiêu dùng nội địa có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng GDP, trong đó có chi tiêu của khách du lịch. Vì thế, việc tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế.

Có thể thấy, liên kết thương mại và du lịch sẽ góp phần phát triển kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam với tư cách là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Từ đó, từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo vệ quyền lợi khách du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Du khách đến Phú Quốc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Bảo đảm an ninh trật tự, góp phần nâng tầm diện mạo Phú Quốc

Sau một năm triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, đảo Ngọc củng cố trật tự an toàn xã hội, chuyển đổi số đến đầu tư hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước khẳng định vị thế của một đô thị du lịch biển tầm cỡ quốc tế.

Du khách Hàn Quốc hào hứng khi được khám phá các đảo ở Nha Trang. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, từ ngày 29/11-6/12 tới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp tại Seoul và Busan (Hàn Quốc). Sự kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Saigontourist Group ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh: LINH BẢO)

Hợp tác đưa du lịch Vĩnh Long cất cánh

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Saigontourist Group và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030 là bước đi tiên phong nhằm đưa các quyết sách của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đi vào thực tiễn.

Hoạt động kỷ niệm 909 năm ngày hóa của Linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan tại đình Yên Thái, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Ra mắt nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”

Ngày 18/10 tới, Lễ ra mắt nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” sẽ chính thức diễn ra tại đình Kim Ngân, số 44 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm. Sự kiện do Đại sứ quán Pháp-Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Chim di cư tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. (Ảnh: MẠNH HẢI)

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên

Phát triển du lịch sinh thái mở ra hướng khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa tại nhiều địa phương ven biển. Tuy nhiên, để du lịch trở thành động lực kinh tế lâu dài, bảo vệ tài nguyên, kiểm soát tác động môi trường và bảo đảm sinh kế người dân cần được đặt trong quy hoạch tổng thể.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

[Video] Bình minh Mũi Điện: Nơi những tia nắng đầu tiên đánh thức dải đất hình chữ S

[Video] Bình minh Mũi Điện: Nơi những tia nắng đầu tiên đánh thức dải đất hình chữ S

Mũi Đại Lãnh - một nhánh của dãy Trường Sơn vươn mình ra biển - từ lâu đã được biết đến là một trong những nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc. Mời quý độc giả tham gia hành trình cùng phóng viên Báo Nhân Dân khám phá địa danh này với những cảm xúc và năng lượng tích cực đón chào một ngày mới. 

Nhà hát lớn Hà Nội - điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch tham quan khi ghé Thủ đô. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cụ thể hóa Nghị quyết 26-NQ/TW bằng các giải pháp trọng tâm để phát triển du lịch bền vững

Được ban hành trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sự ra đời của Nghị quyết 26-NQ/TW mang ý nghĩa chiến lược, qua đó xác định yêu cầu chuyển mạnh mô hình phát triển của ngành từ dựa vào số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao. 

Không gian trải nghiệm nghề truyền thống tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: KHÁNH CHI)

Đặc sản địa phương thành tài nguyên du lịch

Để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, một trong những hướng đi được đẩy mạnh thời gian qua là đưa sản phẩm vào những không gian có khách du lịch: Nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan, khu sinh thái hay sân bay.

Gian hàng của Việt Nam thu hút được sự quan tâm của khách tham quan Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw, Ba Lan

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức không gian quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw Ptak Expo 2026 thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam, xác định đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Ba Lan và EU.

Famtrip “Theo dấu chân MV Bắc Bling” thu hút sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp lữ hành, truyền thông. (Ảnh: HỒ HẠ)

Nối mạch di sản Kinh Bắc, mở lối du lịch liên vùng

Ngày 13/10, famtrip khảo sát sản phẩm du lịch “Theo dấu chân MV Bắc Bling” đã đưa đại diện các doanh nghiệp lữ hành, truyền thông đến với nhiều điểm đến di sản, làng nghề tiêu biểu của Bắc Ninh, góp phần mở ra hướng khai thác các giá trị văn hóa bản địa gắn với xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng.

Chỉ cần bước ra khỏi nhà, quanh bạn là màu sắc của thu vàng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Moskva bước vào cao điểm "Mùa thu vàng"

Thủ đô nước Nga đang trải qua những ngày quyến rũ nhất trong năm khi "Mùa thu vàng" chính thức bao phủ khắp thành phố. Trong các công viên, cánh rừng sồi, phong và bạch dương tại Moskva đã đồng loạt chuyển sang sắc vàng chanh, cam và đỏ rực rỡ, biến Moskva thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.