Tích cực khuyến học, khuyến tài

Bằng nhiều hình thức ghi nhận, động viên, khuyến khích, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Thủ đô đã tới từng dòng họ, từng khu phố. Các hội, chi hội khuyến học đã góp phần tích cực trong xây dựng xã hội học tập.
Hội Khuyến học thành phố Hà Nội trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: NGUYỄN THỊ KHUYÊN)
Hội Khuyến học thành phố Hà Nội trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: NGUYỄN THỊ KHUYÊN)

Tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) có 270 hộ gia đình với khoảng 1.000 nhân khẩu, thì tất cả các gia đình đều đăng ký thực hiện mô hình “Gia đình học tập”. Từng thành viên thi đua học tập bằng nhiều hình thức, trẻ nhỏ thì chăm chỉ đến trường, đến lớp; ông bà chịu khó đọc sách báo, tập yoga, dưỡng sinh; các thành viên trong độ tuổi lao động thì nâng cao trình độ chuyên môn...

Không chỉ chú tâm học tập, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn còn tích cực đóng góp cho Quỹ khuyến học, dành 80% quỹ để chi khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt, động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sinh hoạt hè và các hoạt động bổ ích cho mọi người.

Bác Lâm Thị Thanh Hoàn (Chi hội khuyến học số 4 phường Đồng Tâm) chia sẻ, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cho nên số hội viên đã không ngừng tăng lên cả về chất và lượng. Đến nay, chi hội đã có hơn 120 hội viên nhiệt tình, tâm huyết với công việc, nhờ vậy, phong trào học tập trên địa bàn cũng rất sôi nổi và đạt hiệu quả đáng kể. Hầu hết các cháu học sinh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến, góp phần tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa.

Không chỉ xây dựng được gần 1,4 triệu Gia đình học tập, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn có gần 8.000 Dòng họ học tập. Dòng họ Hồ là một dòng họ lâu đời ở làng Hồ Khẩu (phường Bưởi, quận Tây Hồ). Công tác khuyến học được hình thành hơn 20 năm nay và được những thành viên trong họ quan tâm, chú trọng.

Ngày phát thưởng cho học sinh giỏi năm học 2022-2023 của dòng họ Hồ có sự tham dự của những cụ cao tuổi, lãnh đạo chính quyền, các chi hội đoàn thể... và thành viên trong họ. Không khí buổi lễ trang nghiêm, long trọng. Các em học sinh và cha mẹ đều mặc trang phục truyền thống, thực hiện nghi thức dâng hương báo công trước tổ tiên dòng họ.

Ông Nguyễn Hồ Vinh (Chi hội khuyến học họ Hồ) cho biết, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được dòng họ đón nhận, hưởng ứng tích cực, đóng góp chung vào xây dựng cộng đồng dân cư các tổ dân phố trong Làng Hồ và phường Bưởi.

Theo Hội Khuyến học Hà Nội, thời gian qua, công tác khuyến học khuyến tài đã được quan tâm, chú trọng trên toàn địa bàn. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch về xây dựng mô hình công dân học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030.

Toàn thành phố hiện có 59 tổ chức hội thành viên, 579 hội khuyến học cấp xã, 6.420 chi hội khuyến học với tổng số hơn 1,7 triệu hội viên, đạt tỷ lệ 20% tổng số dân của thành phố. Hà Nội đang là địa phương có số lượng, tỷ lệ hội viên hội khuyến học so với tổng số dân chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước. Không chỉ tập trung phát triển quy mô hội viên, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội còn tích cực chỉ đạo, đồng hành cùng hội khuyến học cơ sở đẩy mạnh việc đăng ký xây dựng các mô hình học tập và đã đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ “Gia đình học tập” đạt 67,4%; tỷ lệ “Dòng họ học tập” đạt 59%; tỷ lệ “Cộng đồng học tập” đạt 77% và tỷ lệ “Đơn vị học tập” đạt 89%.

Công tác xây dựng Quỹ khuyến học được các cấp Hội Khuyến học thành phố Hà Nội quan tâm triển khai và đạt kết quả tốt. Năm 2023, các tổ chức hội đã vận động được hơn 191 tỷ đồng, đưa tổng số quỹ khuyến học toàn thành phố lên hơn 388 tỷ đồng. Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đã khen thưởng, trao học bổng, hỗ trợ việc học tập của học sinh, sinh viên, người lao động, học sinh khuyết tật và Quỹ Vì biển đảo Việt Nam tổng số tiền hơn 492 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội cũng đã trao thưởng, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2023 cho hơn 200 sinh viên, học sinh, người lao động với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh cho biết, phát huy kết quả đạt được, năm 2024, hội khuyến học thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, hoạt động nhằm thúc đẩy xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng các mô hình học tập, lấy mô hình Công dân học tập làm cốt lõi để hình thành các Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập...

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.