Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo làm theo lời Bác”

“Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu bị bỏ quên; không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch; không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố” là các mô hình “Dân vận khéo” góp phần giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hóa trên địa bàn Quận 5.
Bí thư Quận ủy Quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được tuyên dương “Dân vận khéo” năm 2023.
Bí thư Quận ủy Quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được tuyên dương “Dân vận khéo” năm 2023.

Theo Ban Dân vận Quận ủy Quận 5, năm 2023, từ quận đến cơ sở có 618 công trình “Dân vận khéo” làm theo lời Bác được các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng tập trung triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, tạo động lực thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đó là các công trình “Chỉnh trang, nâng cấp tháo dỡ phần lấn chiếm hẻm” tại Phường 1, Phường 5; công trình “Sơn mới chung cư, trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy” tại Phường 14; công trình “Sơn và gắn tay vịn cầu thang chung cư Trần Hưng Đạo” tại Phường 6; công trình chăm lo bảo trợ thường xuyên như “Học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Bội Cơ” tại nhiều phường và rất nhiều các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng sinh kế khác…

Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực mang giá trị kinh tế-xã hội, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân và xây dựng địa phương có chất lượng sống tốt mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5, lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tiêu biểu như công trình “Vận động người dân mở rộng tại hẻm 49 Huỳnh Mẫn Đạt, tháo dỡ hàng rào lấn chiếm lộ giới”; công trình “Sơn toàn bộ mặt tiền chung cư, bó lại dây điện, cáp viễn thông; công trình “Trang bị hệ thống chuông báo cháy, bình chữa cháy tại khu vực sử dụng chung và tại các hộ dân”; công trình “Gắn mới hai camera an ninh để giám sát an ninh tại chung cư 56-76 Đỗ Ngọc Thạch”; hay như các công trình chăm lo an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 thực hiện trong năm qua đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, đưa Quận 5 trở thành quận đầu tiên của thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025 (trước thời hạn hai năm).

Bên cạnh những điển hình tập thể là những điển hình cá nhân “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như Thiếu tá Đỗ Tấn Tài (cán bộ Công an Quận 5) đã tham mưu hơn 24 infographic tuyên truyền để công an các phường nhân bản, phát hành đến người dân, đăng 93 tin, bài có chất lượng, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao trên website UBND Quận 5, fanpage Người Chợ Lớn, fanpage Công an Quận 5.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 5 Hồ Thị Trúc Giang cho biết: Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thông qua thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” gắn với nội dung 5 Không: “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu bị bỏ quên; Không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp; không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch; không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố” còn góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hóa, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội Quận 5; đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”; chủ đề năm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội”.

Bí thư Quận ủy Quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng nhận định, năm 2023, Quận 5 có bốn gương đề nghị khen cấp thành phố, 73 gương khen thưởng cấp quận. Có thể thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm 2023 đã phát huy tác dụng rất tích cực, tạo dựng niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Từ phong trào thi đua này gắn với nội dung “5 không” đã có nhiều công trình, phần việc “khéo” tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là những hoạt động cụ thể, thiết thực được hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Quận 5 phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân quận.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.