Thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thời gian qua, Quận ủy Quận 5 đã chỉ đạo sâu sát đến các cấp ủy cơ sở thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng: Mỗi chi bộ đảng, mỗi Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân phường, mỗi cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều có báo, tạp chí của Đảng (Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Sài Gòn Giải phóng). Ban Tuyên giáo Quận ủy được giao hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW.
Giờ đọc báo sáng thứ hai hằng tuần tại Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 5.
Giờ đọc báo sáng thứ hai hằng tuần tại Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 5.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5, Hồ Thị Trúc Giang cho biết, Ban Tuyên giáo đã ban hành nhiều công văn, thông báo đề nghị các cơ sở đảng trực thuộc đăng ký mua, tổ chức đọc báo buổi sáng (với các phòng, ban, đơn vị phường, xã), sinh hoạt nghiên cứu báo Đảng đầu tuần (với lực lượng vũ trang).

Ngoài ra, các cấp ủy còn tổ chức đặt Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Sài Gòn Giải phóng, Sổ tay Xây dựng Đảng, Thông tin tham khảo, Thông tin tuyên truyền, Thông tin nội bộ... tại các văn phòng một cửa, phòng tiếp công dân, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân cập nhật thường xuyên những thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo định kỳ và cả đột xuất, Ban Tuyên giáo Quận ủy tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hiện nay tất cả 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy đều tổ chức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng hằng ngày đó là các báo Nhân Dân, Sài Gòn Giải phóng và Sổ tay xây dựng Đảng.

Đảng ủy 14 phường có đầy đủ Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Sài Gòn Giải phóng, Bản tin Quận 5. Một đặc điểm riêng của thành phố nói chung và Quận 5 nói riêng là từ khi Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông tri số 36-TT/TU và Kết luận số 16-KL/TU ngày 14/6/2011 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng... thì các đầu báo, tạp chí của Đảng còn được phát hành đến nhà Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban điều hành khu phố và 1.413 đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên (trong đó có 272 cán bộ, 206 đảng viên người Hoa).

Theo nhận xét của bạn đọc ở Quận 5, với thế mạnh là những chuyên trang đăng tải các tin, bài có tính lý luận - thực tiễn về công tác xây dựng đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành, địa phương thì báo, tạp chí của Đảng góp phần nâng cao công tác lý luận, định hướng dư luận, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý là báo, tạp chí của Đảng đã định hướng chính xác, kịp thời tuyên truyền hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, giới thiệu những mô hình, cách làm hay, điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác trong đời sống xã hội của quận. Thế cho nên việc đọc báo, tạp chí Đảng trở thành văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Lý Kim Mai, một đảng viên lão thành người Hoa, thì việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị tại Quận ủy Quận 5 đã góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, cung cấp những thông tin chính xác để cán bộ, đảng viên và nhân dân có cái nhìn khách quan, trung thực, nhận định đúng đắn về các sự kiện, sự việc xảy ra trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay.

Báo, tạp chí của Đảng còn là nguồn thông tin quan trọng trang bị lý luận, bổ sung kịp thời những kiến thức mới về xây dựng Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, củng cố thêm niềm tin vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5 cũng nhìn nhận, thực tế hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về vai trò quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và trong cuộc sống.

Một số cấp ủy đôi lúc chưa thực sự sâu sát trong công tác chỉ đạo theo dõi việc phát hành báo, tạp chí của Đảng cho nên việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng tại một số đảng bộ, chi bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao; qua kiểm tra còn phát hiện trường hợp kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa được bố trí đủ, hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5, Hồ Thị Trúc Giang cho rằng, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và là phương tiện tuyên truyền quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào hoạt động chuyên môn, sản xuất, đời sống sinh hoạt.

Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng, tạo nền nếp trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đảng. Cần kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.

Bên cạnh đó, khi các công cụ hỗ trợ như điện thoại thông minh, máy tính bảng... có kết nối internet hiện nay ngày càng phổ biến, việc cập nhật tin tức trong nước cũng như quốc tế trở nên nhanh chóng, thì bạn đọc cũng đòi hỏi các báo, tạp chí của Đảng phải nâng cao chất lượng các tin, bài, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các tin tức, sự kiện đang diễn ra.

Các tin, bài về tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lan tỏa mô hình hay, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, quan điểm sai trái cần được tăng cường về số lượng và sắc bén hơn nữa về nội dung.

Thường trực Quận ủy Quận 5 cho rằng, để tăng tính tương tác với bạn đọc, giúp cho báo, tạp chí của Đảng và người đọc trở nên gần nhau hơn, thì báo, tạp chí của Đảng cần tiếp tục phát huy vai trò là "tiếng nói của nhân dân", "diễn đàn của nhân dân", tạo điều kiện để người dân phản ánh ý kiến về các vấn đề của xã hội và tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề lớn của đất nước, các nghị quyết, dự án luật; làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời quan tâm hơn đến nhu cầu thông tin, giải trí, đáp ứng phần nào nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.