Thúc đẩy ngành dầu khí tăng trưởng bền vững

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, Petrovietnam và các đơn vị thành viên xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục nâng cao quản trị, áp dụng các giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Giàn khoan dầu khí trên biển của Petrovietnam. (Ảnh: nhandan.vn)
Giàn khoan dầu khí trên biển của Petrovietnam. (Ảnh: nhandan.vn)

Petrovietnam đang cơ cấu và chuyển dịch thành Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia, do đó, cần định hướng về chiến lược phát triển nhằm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước trong thời gian tới.

Giải pháp triệu đô

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) luôn xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng để tối ưu hóa vận hành nhà máy.

Trong đó, tập trung vào các khâu trọng yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành, chi phí sản xuất, hiệu quả kinh doanh như nguyên liệu dầu thô đầu vào, sản phẩm, công suất chế biến, điều kiện vận hành và tiêu thụ năng lượng. Các chỉ số về môi trường từng bước được cải thiện, mang lại lợi ích kinh tế cho đơn vị hơn 4.200 tỷ đồng (tương đương 194 triệu USD).

Những năm gần đây, đặc biệt, trước biến động của thị trường dầu mỏ thế giới, BSR tập trung nghiên cứu, đổi mới sáng tạo nhằm tối ưu, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm cũng như tiết giảm chi phí vận hành sản xuất để tăng lợi nhuận, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR Bùi Ngọc Dương cho biết, thời gian tới, BSR tiếp tục tập trung vào các mảng đổi mới hiệu quả nhằm khai thác tối đa các nguồn lực hiện có cũng như đổi mới đột phá với nhiều ý tưởng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng hiệu quả doanh nghiệp.

Đồng thời đổi mới thông minh tập trung vào công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học và dữ liệu lớn. Song song với việc chủ động triển khai đổi mới sáng tạo, đơn vị cũng bám sát mục tiêu phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Chính phủ, của Petrovietnam để điều chỉnh, cập nhật kịp thời, phù hợp định hướng phát triển chung của ngành.

Hướng tới tăng trưởng hai con số

Những năm qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam không chỉ là điểm tựa vững chắc bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy, khuyến khích, động viên người lao động tăng cường tư duy đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, tạo ra các sáng kiến sáng chế, góp phần đưa Petrovietnam phát triển bền vững.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan cho rằng, năm 2024, chương trình đổi mới sáng tạo dầu khí đã góp phần vào thành công chung của Petrovietnam với tổng doanh thu hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, việc tối ưu hóa sản xuất và giảm tới mức thấp nhất chi phí vận hành, quản trị doanh nghiệp giúp tập đoàn không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét duyệt 128 hồ sơ Bằng lao động sáng tạo, trong đó có 48 hồ sơ đã được phê duyệt.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên cho biết, với xu thế chuyển dịch năng lượng, các cam kết về Net Zero, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo,... đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng mới có thể phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước với hàm lượng giá trị khoa học và công nghệ chiếm 50-55% từ năm 2025 trở đi, Tập đoàn cũng phải có tốc độ tăng trưởng từ 8-10% bởi Petrovietnam là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, đơn vị vừa được giao nhiệm vụ xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới cho nên càng đòi hỏi công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phải đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của tập đoàn và tại các đơn vị trực thuộc.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết: “Với mô hình mới, tập đoàn sẽ chuyển dịch từ 5 lĩnh vực cốt lõi thành 3 trụ cột chính gồm: Công nghiệp, năng lượng, dịch vụ, trong đó, năng lượng là trụ cột cốt lõi. Để bảo đảm các mục tiêu chuyển dịch và phát triển bền vững, tập đoàn cũng xác định các công nghệ chiến lược, mô hình quản trị và nghiên cứu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đột phá hiệu quả và phù hợp trong thời gian tới”.

Có thể bạn quan tâm

Nước sông Bùi dâng cao ngày 17/9, sau những ngày mưa lớn, xã Quảng Bị (Hà Nội) hàng trăm hộ dân phải sơ tán tới nơi an toàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn thoát nước, mở hướng phát triển phía tây và phía nam Hà Nội

Trong tiến trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô, tiêu thoát nước, chống ngập úng luôn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi tầm nhìn tổng thể và tổ chức thực hiện đồng bộ. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng hạ lưu, áp lực tiêu thoát nước vẫn rất lớn mỗi khi xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.