Mở rộng hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn

Tiếp nối thành công của hội thảo được tổ chức lần đầu tiên tại Osaka, Nhật Bản, Hội thảo Bán dẫn Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 năm 2026 (VJSS-2026) được kỳ vọng là diễn đàn kết nối nghiên cứu-đào tạo-doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời mở rộng hợp tác giữa Việt Nam, Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.

Quang cảnh Hội thảo Bán dẫn Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 năm 2026 (VJSS-2026) diễn ra tại Hà Nội ngày 20/9. (Ảnh: VJSS)
Quang cảnh Hội thảo Bán dẫn Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 năm 2026 (VJSS-2026) diễn ra tại Hà Nội ngày 20/9. (Ảnh: VJSS)

Hội thảo Bán dẫn Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 năm 2026 (VJSS-2026) do Trường đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội (VJU) và Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản (AVIJ) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT). Được tổ chức từ ngày 20-23/9 tại Hà Nội, Hội thảo gồm hai ngày thảo luận chuyên môn và hai ngày tham quan thực tế.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Khoa học Công Nghệ Lê Xuân Định khẳng định: “Chip bán dẫn có kích thước nhỏ nhưng hiện diện trong hầu hết công nghệ hiện đại, từ điện thoại, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo đến ô tô và thiết bị y tế. Ngành công nghiệp bán dẫn gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh, tự chủ công nghệ và an ninh của mỗi quốc gia, đòi hỏi năng lực trong nước phải phát triển song hành với hợp tác quốc tế”.

img-8080.jpg
Thứ trưởng Khoa học Công Nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: VJSS)

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, Việt Nam đã xác định rõ hướng đi này. Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, trong đó có yêu cầu từng bước làm chủ công nghệ bán dẫn. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực bán dẫn trình độ đại học trở lên, trong đó 15.000 người cho công đoạn thiết kế và 35.000 người cho sản xuất, đóng gói, kiểm thử.

Trong khi đó, Nhật Bản là quốc gia hàng đầu về công nghiệp bán dẫn, với thế mạnh về vật liệu, thiết bị chế tạo, sản xuất chính xác và kiểm soát chất lượng. Hai nước có thế mạnh bổ sung cho nhau: Nhật Bản có công nghệ, kinh nghiệm công nghiệp và hệ thống đào tạo tiên tiến; Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nền sản xuất điện tử đang phát triển và quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản là khuôn khổ thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này.

img-8044.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: VJSS)

Tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Bên cạnh việc thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo về bán dẫn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang phát triển Trung tâm quốc gia hỗ trợ thiết kế, chế tạo và kiểm thử vi mạch tích hợp, đóng vai trò là nền tảng dùng chung cho đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp.

“Chúng tôi hoan nghênh các đối tác quốc tế, đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản, cùng hợp tác trong nghiên cứu chung, phát triển công nghệ và thành lập các phòng thí nghiệm chung về bán dẫn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

img-8027.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Oanh, Hiệu trưởng Trường đại học Việt Nhật phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: VJSS)

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Oanh, Hiệu trưởng Trường đại học Việt Nhật cho biết, VJSS-2026 đã thu hút khoảng 600 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 40 diễn giả phiên toàn thể và diễn giả khách mời, 110 tóm tắt cho các bài trình bày miệng và poster, cùng gần 12 bài trình bày từ doanh nghiệp. Đặc biệt, hơn 350 sinh viên đến từ 9 trường đại học tại Hà Nội đã tham dự các Bài giảng đại chúng. Cùng với sự đồng hành quý báu của hai nhà tài trợ chiến lược, gồm Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST) và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED), cùng 12 nhà tài trợ khác, những con số này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và cam kết chung trong việc củng cố hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, Nhật Bản và trên thế giới.

1789909399319-6554283036031974165-6554283036031974165-b46064a9f85aecf2105bb51ed98a898c-5003.jpg
Hơn 350 sinh viên đến từ 9 trường đại học tại Hà Nội đã tham dự các Bài giảng đại chúng trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: VJSS)

VJSS-2026 hướng tới thúc đẩy trao đổi học thuật và tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn. Hội thảo tạo không gian để các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi về những tiến bộ mới trong nhiều lĩnh vực, từ thiết kế vi mạch, linh kiện và vật liệu bán dẫn đến công nghệ chế tạo, đóng gói, kiểm thử, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.

Hội thảo cũng là cơ hội để các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu, mở rộng mạng lưới học thuật quốc tế và tăng cường kết nối với cộng đồng nghiên cứu trong khu vực. Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, hoạt động định hướng nghề nghiệp, cố vấn học thuật và trao đổi với doanh nghiệp, hội thảo hướng tới mục tiêu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành bán dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Nước sông Bùi dâng cao ngày 17/9, sau những ngày mưa lớn, xã Quảng Bị (Hà Nội) hàng trăm hộ dân phải sơ tán tới nơi an toàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn thoát nước, mở hướng phát triển phía tây và phía nam Hà Nội

Trong tiến trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô, tiêu thoát nước, chống ngập úng luôn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi tầm nhìn tổng thể và tổ chức thực hiện đồng bộ. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng hạ lưu, áp lực tiêu thoát nước vẫn rất lớn mỗi khi xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.