Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Australia trong lĩnh vực hydrogen

Trong khuôn khổ Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có các hoạt động tiếp xúc song phương, gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia và làm việc với một số đối tác tại Australia trong lĩnh vực hydrogen.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham gia các hoạt động xúc tiến song phương tại Australia.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham gia các hoạt động xúc tiến song phương tại Australia.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương Australia Pat Conroy, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết sau gần 40 năm đổi mới và phát triển, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đồng thời, thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nền kinh tế đang chuyển đổi với nguồn lực còn hạn chế. Do đó, Việt Nam cần sự hỗ trợ, đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là Chính phủ Australia để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, năm 2045, và cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Ghi nhận và hoan nghênh những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, Bộ trưởng Conroy cho biết Chính phủ Australia luôn xem Việt Nam là một đối tác quan trọng, đồng thời mong muốn phát huy hơn nữa hợp tác đầu tư, hỗ trợ phát triển trong những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Bộ trưởng Conroy mong muốn tìm hiểu về các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, mong muốn phía Việt Nam sớm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án của Đại học RMIT và các dự án ODA của Australia tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại thông qua các dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả, phù hợp với lợi thế và đinh hướng phát triển của hai bên.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại thông qua các dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả, phù hợp với lợi thế và đinh hướng phát triển của hai bên.

Trao đổi với phía bạn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các dự án cụ thể trong 8 lĩnh vực trọng tâm của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, đặc biệt là thông qua gói viện trợ không hoàn lại trị giá 90 triệu AUD của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và các chương trình hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững...

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực cho lĩnh vực điện tử, bán dẫn.

Về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án ODA của Australia và các dự án đầu tư của Australia nói chung tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cam kết sẽ sớm giải quyết những vấn đề mà phía Australia đề cập. Đồng thời, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án do phía Australia hỗ trợ và để các nhà đầu tư Australia đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Conroy cho biết sẽ giao các đơn vị liên quan của Bộ Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Australia phối hợp với phía Việt Nam sớm triển khai các dự án hợp tác cụ thể, bao gồm cả các dự án hỗ trợ phát triển, viện trợ không hoàn lại, chuyển giao công nghệ.

Kết luận cuộc họp, hai Bộ trưởng thống nhất sẽ tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại, phối hợp thu xếp chuyến thăm của Bộ trưởng Conroy đến Việt Nam trong tương lai để trao đổi về các nội dung hợp tác cụ thể, qua đó phát huy hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại song phương giữa hai nước.

Tại cuộc gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã được nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Mạng lưới, trong đó bao gồm một số kết quả chính trong giai đoạn vừa qua.

Bộ trưởng đã cập nhật tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và các mục tiêu và giải pháp phát triển trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động, đặc biệt là tăng cường phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và các Mạng lưới tại các quốc gia khác. Qua đó, sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển cộng đồng trí thức Việt Nam tại Australia nói riêng và đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội trong nước.

Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia xác định nhiệm vụ giai đoạn tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ nòng cốt để phát triển, kết nối và hỗ trợ đội ngũ thành viên tương lai. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác và đa dạng hóa nguồn nhân lực: liên kết chuyên gia Việt Nam trong lãnh thổ Australia, liên kết chuyên gia Việt Nam tại Australia và thế giới, liên kết chuyên gia Việt Nam ở tại Australia và Việt Nam, liên kết chuyên gia Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, mạng lưới sẽ tổ chức đa dạng các hoạt động: Hội thảo, cuộc thi,... để tìm ra ý tưởng thực hiện và thương mại hóa, hỗ trợ NIC hình thành Trung tâm nghiên cứu (phòng lab, start-up) và Trung tâm đào tạo các lĩnh vực trọng tâm của NIC.

Làm việc với các đối tác về hydrogen tại Australia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được cập nhật tình hình về các dự án phát triển công nghệ cho lĩnh vực hydrogen. Các đối tác bày tỏ mong muốn hợp tác triển khai các dự án cụ thể tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị các đối tác nghiên cứu, đề xuất các dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực hydrogen xanh, bảo đảm phù hợp và hiệu quả nhất cho Việt Nam, trong đó tập trung hỗ trợ: nâng cao năng lực về công nghệ; phát triển nguồn nhân lực cho hydrogen xanh; kết nối đầu tư, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường hydrogen của Australia và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.