Thúc đẩy hợp tác về công nghệ cao với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được hợp tác sâu rộng với 3 quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc để phát triển các ngành công nghệ cao, tiên tiến, thành lập các trung tâm nghiên cứu vi mạch-bán dẫn tại thành phố, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 14/4, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) cùng Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố đã có buổi làm việc với đoàn công tác của 3 Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích là trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội và hướng hợp tác về nghiên cứu khoa học-công nghệ, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, cho biết, thành phố mong muốn được hợp tác sâu rộng với 3 quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc để phát triển các ngành công nghệ cao, tiên tiến, thành lập các trung tâm nghiên cứu vi mạch-bán dẫn tại thành phố, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Thúc đẩy hợp tác về công nghệ cao với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc ảnh 1

Bà Susan Burns (thứ hai từ trái qua), Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, Thành phố mong muốn 3 quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng Việt Nam xây dựng sàn giao dịch công nghệ theo mô hình hợp tác công-tư, đạt chuẩn quốc tế.

Sàn giao dịch này sẽ là nơi kết nối, chia sẻ công nghệ tiên tiến từ các nước tham gia, tạo ra công nghệ mới và hàng hóa công nghệ có giá trị cho tất cả các bên.

Cùng với đó, Thành phố muốn cùng với ba quốc gia thiết lập cơ chế điều phối chuỗi cung ứng bền vững thông qua các công cụ công nghệ tiên tiến. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp tham gia.

Bên cạnh đó, Thành phố mong muốn thu hút đầu tư từ 3 quốc gia vào các lĩnh vực công nghệ cao như: dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học, nghiên cứu và phát triển (R&D)...

Song song đó, thành phố muốn cùng 3 nước xây dựng khung hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, trước mắt là đào tạo 1.000 kỹ sư chuyên sâu cho giai đoạn 2025-2026; hỗ trợ ít nhất 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (phổ quát và chuyên ngành).

Ngoài ra, Thành phố cũng mong muốn ba quốc gia hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp (về đào tạo, ươm tạo và tài chính) và trao đổi sinh viên các ngành khoa học-công nghệ.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu của ba đoàn công tác đều đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thành phố trong lĩnh vực công nghệ cao; bày tỏ sự tin tưởng vào cơ hội hợp tác giữa các bên và tiềm năng phát triển các ngành công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo ở thành phố.

Các đại biểu đề nghị thành phố cần cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư-kinh doanh; tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng hơn và rút ngắn thời gian giải quyết; chính quyền cần hỗ trợ doanh nghiệp tốt và thực chất hơn, thiết lập những kênh liên lạc thuận tiện, rõ ràng và cụ thể hơn.

Cùng với đó, các đại biểu cũng đề nghị Thành phố cần đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực phù hợp; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là cần cung cấp nguồn điện tốt và ổn định hơn; kết nối viễn thông tốt hơn…

Ghi nhận những đề nghị thẳng thắn và thiết thực từ ba đoàn công tác, ông Lê Trường Duy khẳng định sẽ truyền đạt đầy đủ những đề nghị này đến lãnh đạo cao nhất của thành phố.

Ông Duy cho biết thêm: Thành phố luôn mong muốn cải thiện môi trường kinh doanh-đầu tư một cách nhanh chóng và thực chất. Việc các bên cùng lên tiếng và đưa ra giải pháp là cơ sở để thành phố từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư nước ngoài. Tất cả chúng ta phải cùng vào cuộc nhằm thúc đẩy lợi ích chung cao nhất cho bốn quốc gia nói chung và cộng đồng doanh nghiệp của bốn quốc gia nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.