Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 25/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ Khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, các doanh nghiệp tại Lễ khánh thành Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, các doanh nghiệp tại Lễ khánh thành Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các cơ quan ngoại giao, chuyên gia, tổ chức quốc tế.

Trung tâm là một phần trong mạng lưới toàn cầu của WEF, qua đó tăng cường hợp tác với các Trung tâm C4IR trên thế giới để hỗ trợ việc đề xuất giải pháp và kiến nghị chính sách, nghiên cứu trên các lĩnh vực ưu tiên đột phá của Thành phố phù hợp với định hướng quốc gia và xu thế quốc tế, huy động nguồn lực, vốn, hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp áp dụng các công nghệ mới phù hợp với xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm C4IR tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động theo hình thức kết hợp công và tư với các Doanh nghiệp lớn Việt Nam và Thành phố tham gia sáng lập. Đây là kết quả từ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và WEF. Ngày 26/6/2023, tại Hội nghị WEF Thiên Tân, Chính phủ Việt Nam và WEF đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2026 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và GS. Klaus Schwab-Chủ tịch sáng lập WEF.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tới dự Lễ khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tới dự Lễ khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Từ năm 2023-2024, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động làm việc với WEF và đi đến những kết quả như: Ký kết tuyên bố chung cho việc thành lập C4IR tại Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2023 và Ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh với WEF tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên vào tháng 1/2024 tại Davos, Thụy Sĩ.

Trung tâm CC4IR được kỳ vọng trở thành nền tảng không chỉ giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn giúp cho cả nước định hình phát triển các chiến lược cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp chiến lược phát triển chung của quốc gia, cũng như đóng góp vào quỹ đạo phát triển toàn cầu của công nghệ hiện nay. Trung tâm C4IR là trung tâm đầu não của Việt Nam tham mưu chính sách công nghiệp quốc gia, thí điểm triển khai các chính sách công nghiệp quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp sáng lập Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nghe giới thiệu tóm tắt về Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nghe giới thiệu tóm tắt về Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 19 Trung tâm C4IR trên thế giới của WEF và là Trung tâm C4IR thứ 2 của Đông Nam Á.

Đây là mô hình rõ nét thể hiện hợp tác công tư. Các doanh nghiệp sáng lập vừa đóng góp công sức, tài chính, trí tuệ. Đồng chí cho biết, Trung tâm C4IR có 10 thành viên sáng lập ban đầu, sẽ tham gia ở các khía cạnh đóng góp tài chính cho hoạt động của Trung tâm, đóng góp nhân sự tham gia quản trị điều hành, đóng góp hoạt động theo tiêu chuẩn thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Viettel bày tỏ sự kiện này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0; kiến nghị Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển hạ tầng số hiện đại.

Viettel cũng cho biết, sang năm, Tập đoàn sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu lớn ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời kiến nghị Chính phủ ưu tiên đầu tư phát triển các nền tảng công nghệ do Việt Nam sản xuất, giảm phụ thuộc công nghệ ngoại nhập, tăng tính tự chủ, đổi mới sáng tạo; khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn thế giới vào Việt Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước học hỏi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ký lưu niệm điện tử nhân dịp Lễ khánh thành. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ký lưu niệm điện tử nhân dịp Lễ khánh thành. (Ảnh: Thanh Giang)

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp sáng lập Trung tâm bày tỏ sự đồng hành, ủng hộ đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình áp dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại diện lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Đại diện lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lại bối cảnh thành lập Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ mối lương duyên hợp tác giữa Việt Nam và WEF; hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhanh việc thành lập Trung tâm này, nhất là áp dụng cơ chế hợp tác công tư.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh 6 ý nghĩa lớn của Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh: cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương; đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của Việt Nam, vì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu trên thế giới hiện nay; thực hiện hội nhập sâu rộng trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quá trình Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng thế giới; thể hiện vai trò tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tư về kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thể hiện khát vọng, niềm tự hào, sứ mệnh và khẳng định bản lĩnh trí tuệ, năng động, sáng tạo của Việt Nam; khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam với WEF, thể hiện đã nói là làm, đã làm là nghiêm túc, có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng nêu trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành phải định hướng chính sách, xây dựng thể chế, có chính sách ưu tiên phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế để hoạt động thuận lợi, có kiểm tra, giám sát; các doanh nghiệp, nhà sáng lập, những gì Nhà nước không thể làm được thì mong các doanh nghiệp làm và hỗ trợ để trung tâm có điều kiện hoạt động tốt hơn để có điều kiện con người, tài chính, hạ tầng… Trung tâm C4IR căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, hoạt động sáng tạo.

Thủ tướng gửi gắm Trung tâm C4IR Thành phố Hồ Chí Minh 20 chữ: Tiên phong - Hợp tác - Kết nối - Số hóa - Xanh hóa - Thiết thực - Hiệu quả - Lan tỏa - Vì nước - Vì dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.