Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cùng đoàn đại biểu đã làm việc với lãnh đạo bang Iowa nhằm tăng cường hợp tác thương mại nông lâm thủy sản giữa hai bên.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Nông nghiệp bang Iowa.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Nông nghiệp bang Iowa.

Tại buổi làm việc nhiều biên bản ghi nhớ có tổng trị giá hàng trăm triệu USD đã được ký kết, mở ra triển vọng hình thành chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản hài hòa, bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.

Ngày 2/6 (giờ địa phương) đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Đỗ Đức Duy dẫn đầu đã bắt đầu chuyến làm việc tại Mỹ, với điểm dừng chân đầu tiên là tiểu bang Iowa. Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Nông nghiệp bang Iowa có Bộ trưởng Mike Naig và Thứ trưởng Grant Menke.

z6666083940275-a2987e22bf2c12f54a412237a34bc966-2172-1186.jpg
Bà Kim Reynolds, Thống đốc bang Iowa, đón tiếp Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tại phòng làm việc cá nhân.

Hợp tác lâu dài, ổn định

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy bày tỏ vinh dự được dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện các cơ quan kỹ thuật của Bộ, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đến thăm và làm việc tại Iowa. Chuyến công tác lần này thúc đẩy hợp tác về thương mại nông lâm thủy sản giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là với bang Iowa.

Với truyền thống canh tác lâu đời, Iowa được biết đến là vựa ngô hàng đầu của nước Mỹ, sản xuất khoảng 50 triệu tấn ngô mỗi năm. Bên cạnh đó, bang còn là nơi sản xuất nhiều loại ngũ cốc khác như lúa mạch đen, lúa mì, cũng như các loại trái cây. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, góp phần tích cực vào bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

“Chúng tôi không ngừng mở rộng năng lực chế biến, kiểm soát chất lượng và phát triển nông nghiệp bền vững. Do đó, hai bên hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau, cùng phát triển các chuỗi giá trị nông lâm thủy sản mang tính song phương, ổn định và lâu dài”, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã cùng nhìn nhận và đánh giá thực trạng hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và tiểu bang Iowa, đồng thời chia sẻ thông tin, nhu cầu và tiềm năng hợp tác doanh nghiệp hai bên. Cuộc thảo luận đã mở hướng đi thực chất, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chất lượng cao từ bang Iowa vào thị trường Việt Nam và ngược lại.

Đáng chú ý, phái đoàn Việt Nam tháp tùng Bộ trưởng Đỗ Đức Duy sang Mỹ dự kiến sẽ ký kết các MoU mua hơn 2 tỷ USD hàng nông lâm thủy sản của Mỹ. Riêng với bang Iowa, các doanh nghiệp và hiệp hội hai bên đã ký kết 5 MoU với tổng trị giá khoảng 800 triệu USD, thực hiện trong ba năm. Đây là bước tăng đáng kể so với con số trung bình 44 triệu USD xuất khẩu nông sản mỗi năm của Iowa sang Việt Nam trước đây.

Cụ thể, Công ty Khai Anh Bình Thuận thống nhất sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn khô đậu tương trị giá ước tính 380-390 triệu USD từ đối tác Ag Processing Inc (AGP). Doanh nghiệp này cũng đã thỏa thuận mua thêm 900.000 tấn ngô và lúa mì từ đối tác United Grain, trị giá khoảng 250 triệu USD.

Công ty cổ phần Công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật cũng đã ký hợp đồng với Tập đoàn POET để nhập khẩu 100.000 tấn bã rượu khô (DDGS) và 100.000 tấn khô đậu tương, với tổng giá trị 60-70 triệu USD.

Hợp tác công-tư giữa hai nước cũng được mở rộng trong MoU giữa Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hiệp hội Nhà sản xuất thịt lợn bang Iowa. Theo đó, hai bên cam kết tăng cường quan hệ thương mại, khuyến khích liên kết các nhà chăn nuôi của Việt Nam và bang Iowa qua tổ chức các hội thảo kỹ thuật, sự kiện quảng bá, kết nối thương mại.

z6666083936577-9046f2e9cc8c9e0364bb2748e1a13f5e-247-8369.jpg
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp bang Iowa chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thương mại nông lâm thủy sản.

Không chỉ vậy, buổi tọa đàm đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp khác khác của Việt Nam và Mỹ trao đổi, tạo ra cơ hội mới để tăng cường quan hệ thương mại, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản Việt Nam-Mỹ, qua đó tăng cường chuyển giao công nghệ tiên tiến của Mỹ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, bền vững.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy bày tỏ tin tưởng, sự kiện này sẽ là khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu sắc hơn, hiệu quả hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và bang Iowa, thể hiện thiện chí của 2 bên cùng vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Hướng đến chuỗi cung ứng hài hòa xuyên đại dương

Tại buổi làm việc, ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã trình bày khái quát về quan hệ thương mại nông sản giữa Việt Nam và bang Iowa.

Việt Nam và Mỹ có cơ cấu nông sản bổ trợ rõ rệt: Việt Nam mạnh về nông sản nhiệt đới như gạo, cà-phê, hồ tiêu, rau quả; có đường bờ biển dài thuận lợi cho phát triển thủy sản, đặc biệt là tôm và cá tra. Mỹ nổi trội với nông sản ôn đới như ngô, lúa mì, đậu tương, sữa, thịt, trái cây ôn đới và hải sản như tôm hùm Alaska, cá tuyết.

nn1-4277-5889.jpg
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và Thứ trưởng Hoàng Trung cùng đoàn các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nông nghiệp Việt Nam dự cuộc họp.

Ông Phong cho biết, nhờ tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA), Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA), Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Việt Nam đã có lợi thế đáng kể về thuế quan cũng như khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đóng góp vào thành tựu đó là lực lượng nông dân Việt Nam, chủ yếu lao động thủ công nhưng giàu kinh nghiệm và bền bỉ. Họ góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, đồng thời giúp sản phẩm xuất khẩu duy trì tính cạnh tranh về giá thành.

Sự khác biệt về mùa vụ do điều kiện khí hậu giúp bổ sung nguồn cung quanh năm cho thị trường trong nước và quốc tế. Nhờ vậy, người tiêu dùng hai nước có thêm lựa chọn các sản phẩm trái cây nhiệt đới, ôn đới xuyên Thái Bình Dương. Nhờ đó, thương mại nông sản giữa hai nước mang tính hỗ trợ lẫn nhau, ít cạnh tranh trực tiếp và góp phần hình thành chuỗi cung ứng chung Việt Nam-Mỹ.

Kết thúc phần trình bày, ông Phong đã đưa một số gợi ý cho các doanh nghiệp Mỹ muốn xuất khẩu nông lâm thủy sản vào thị trường Việt Nam, bao gồm các quy định an toàn thực phẩm.

Cục trưởng nhấn mạnh: “Chúng ta cần tận dụng tối đa những ưu đãi từ kết quả đàm phán thương mại giữa hai Chính phủ, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng phát triển”.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động thị trường, việc đa dạng hóa thị trường là chiến lược quan trọng để bảo đảm an ninh lương thực. Việt Nam cam kết đồng hành cùng các đối tác Mỹ, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp bang Iowa, không ngừng mở rộng quan hệ thương mại công bằng, minh bạch và cùng có lợi.

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: DUY LINH)

Kịch bản điều hành năm 2027: Cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội lưu ý kịch bản điều hành năm 2027 cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026, nhất là khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, lạm phát “dồn nén” khi các biện pháp hỗ trợ thuế, phí được điều chỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. (Ảnh: MP)

Gắn xếp loại giải ngân với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn

Từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được áp dụng chính thức với điều kiện xếp loại cao nhất gắn với tỷ lệ giải ngân thực tế. Bộ Tài chính đồng thời điều chỉnh thời hạn cập nhật dữ liệu, cách đánh giá chấp hành chế độ báo cáo để thống nhất quá trình thực hiện.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.