Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ để ngỏ khả năng ký kết các thỏa thuận thuế quan mới

Ngày 8/4, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết nước này có thể ký kết các thỏa thuận thương mại mới về thuế quan với một số quốc gia ngay trong tuần này.
Một trang trại ở bang Nebraska, Mỹ, ngày 26/10/2017. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Một trang trại ở bang Nebraska, Mỹ, ngày 26/10/2017. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Bộ trưởng Rollins khẳng định, nhiều nước đã chủ động liên hệ với Washington để thúc đẩy đàm phán.

Bộ trưởng nhận định, các thỏa thuận có thể được ký kết sớm, cụ thể trong tuần này, đồng thời tiết lộ khoảng 70 quốc gia đã bày tỏ mong muốn đối thoại với Mỹ.

Phát biểu của Bộ trưởng Rollins được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuần trước tuyên bố áp thuế quan cơ bản 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời áp đặt thuế quan cao hơn đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia, trong đó có nhiều đối tác thương mại lớn nhất của Washington. Động thái này khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo và gây lo ngại trong số các đồng minh của Mỹ.

Hiện chính quyền của Tổng thống Trump đã lên kế hoạch đàm phán với Hàn Quốc và Nhật Bản – hai đồng minh thân cận và là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng dự kiến thăm Mỹ vào tuần tới.

Tổng thống Donald Trump trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm 24/3/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổng thống Donald Trump trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm 24/3/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính sách thuế toàn diện của ông Trump đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế và làm đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu vốn được duy trì trong nhiều thập kỷ qua.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Tại phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc, đại diện Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela thăm đoàn cứu hộ, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu cứu nạn

Sự hiện diện của đoàn cứu hộ Việt Nam thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Venezuela không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam nhân nghĩa, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế.

Phát nước cho cổ động viên bóng đá tại khu Fan Zone ở thủ đô Washington D.C giữa đợt nắng nóng cực đoan. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ kích hoạt ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng cực đoan đạt đỉnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của đất nước. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một "vòm nhiệt" cường độ mạnh - một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Chiến dịch cứu hộ gấp rút tại Venezuela

Trong bối cảnh chiến dịch cứu hộ bước vào giai đoạn quyết định với khoảng thời gian “72 giờ vàng” sau động đất dần khép lại, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn Venezuela cùng sự hỗ trợ của quốc tế gấp rút chạy đua với hy vọng tìm thấy nạn nhân còn sống bị kẹt trong những đống đổ nát.

Các lực lượng quốc tế lên đường hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Venezuela. (Ảnh: TTXVN)

Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 920 người - Tiếp tục ghi nhận dư chấn mạnh - Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ toàn diện các nỗ lực cứu trợ

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 26/6 (giờ địa phương) thông báo số nạn nhân thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra đồng thời tại nước này hôm 24/6 đã tăng lên 920 người, ngoài ra có 3.360 người khác bị thương.