Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác giáo dục với trường đại học Nhật Bản

Sáng 3/7, tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Trường đại học tỉnh lập Nagasaki (Nhật Bản).
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi với đoàn công tác.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi với đoàn công tác.

Tiếp đón đoàn công tác của nhà trường có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, cùng đại diện các sở liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Trường đại học tỉnh lập Nagasaki trong thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản nói riêng trong thời gian qua.

Từ năm 2018 đến 2020, Trường đại học tỉnh lập Nagasaki, cùng Chính quyền thành phố Goto, Chính quyền tỉnh Nagasaki đã xúc tiến thành lập Trường Nhật ngữ Goto để tổ chức giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên Việt Nam với học phí ưu đãi.

Đến nay, nhiều học viên của trường đã tốt nghiệp và đủ điều kiện tiếng Nhật để tiếp tục theo học các chương trình đào tạo cao hơn tại Nhật Bản.

Đoàn Trường đại học tỉnh lập Nagasaki (Nhật Bản) làm việc tại Đà Nẵng.

Đoàn Trường đại học tỉnh lập Nagasaki (Nhật Bản) làm việc tại Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trân trọng cảm ơn Trường đại học tỉnh lập Nagasaki đã tài trợ thực hiện dự án dinh dưỡng và sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; qua đó góp phần nâng cao năng lực, kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe học đường cho các cán bộ quản lý, cấp dưỡng tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trân trọng sự đón tiếp của thành phố, bà Satomi Iwashige, Phó Hiệu trưởng phụ trách chiến lược và quan hệ quốc tế Trường đại học tỉnh lập Nagasaki mong muốn tiếp tục hợp tác cùng Đà Nẵng trong lĩnh vực giáo dục, đưa các sinh viên của trường sang Đà Nẵng để học hỏi, thúc đẩy trao đổi, giao lưu văn hóa giữa sinh viên hai địa phương.

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp của Việt Nam và Nhật Bản, bà Satomi Iwashige mong muốn hợp tác sâu rộng và chặt chẽ hơn với thành phố Đà Nẵng; cho rằng, Đà Nẵng là một trong những thành phố an toàn nhất để đưa sinh viên nhà trường sang thực tập.

Sau khi trao đổi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trân trọng mời bà Phó Hiệu trưởng và các thành viên trong đoàn công tác đến dự khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.