Cơ hội học bổng khối ngành bán dẫn, công nghệ cao, STEM và tài chính cho sinh viên Việt Nam

Việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới.

Sinh viên trao đổi thông tin bên lề sự kiện. (Ảnh: HNV)
Sinh viên trao đổi thông tin bên lề sự kiện. (Ảnh: HNV)

Theo đó, chiều 11/3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đông đảo sinh viên Hà Nội đã tham dự chuỗi chương trình giới thiệu học bổng Intense 2026 (Đài Loan, Trung Quốc) trong khuôn khổ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp Chương trình Học bổng Intense của Đài Loan (Trung Quốc) và các Trường đại học đối tác tại Việt Nam tổ chức.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các trường tại Hà Nội như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET), Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Giao thông Vận tải, Học viện Kỹ thuật Mật Mã, Đại học Thăng Long, Đại học Phenikaa… tham dự, qua đó lan tỏa thông tin học bổng và mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu quốc tế cho sinh viên Việt Nam.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao, STEM và tài chính.

Học bổng Intense là chương trình học bổng quốc tế do Bộ Giáo dục Đài Loan (Trung Quốc) triển khai, nhằm hỗ trợ sinh viên các nước châu Á theo học các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ then chốt. Từ năm 2025, chương trình chính thức mở rộng sang Việt Nam với mục tiêu góp phần phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phục vụ xây dựng và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Khẳng định hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, đại diện các trường của cả hai bên đều bày tỏ mong muốn thông qua chương trình học bổng Intense này, sẽ ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, trở thành lực lượng nòng cốt đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực.

Về phía đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), đơn vị này cho biết việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới. Với vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, NIC sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế và các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, qua đó góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chử Mạnh Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Hợp tác đối ngoại, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, việc triển khai Chương trình Học bổng Intense tại Việt Nam là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và các trường đại học Đài Loan (Trung Quốc).

ndo_br_intense-sk.jpg
Đông đảo sinh viên tham dự chương trình tại Hà Nội chiều 11/3. (Ảnh: HNV)

“Chương trình không chỉ giúp sinh viên tiếp cận thông tin về các cơ hội học tập và nghiên cứu trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như bán dẫn và STEM, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác học thuật, mở rộng mạng lưới trao đổi sinh viên, giảng viên và các chương trình nghiên cứu chung giữa các trường đại học hai bên trong thời gian tới”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chử Mạnh Hưng nói.

ndo_br_intense-cg.jpg
Giáo sư Chao Lung Yang, Trưởng nhóm nghiên cứu chương trình học bổng Intense tại Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Giáo sư Chao Lung Yang, Trưởng nhóm nghiên cứu chương trình học bổng Intense tại Việt Nam đã thông tin tổng quan về hệ thống giáo dục và nghiên cứu của Đài Loan (Trung Quốc) đồng thời bày tỏ mong muốn đón nhận nhiều sinh viên Việt Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, bán dẫn, công nghệ cao và tài chính.

Theo Giáo sư Chao Lung Yang, các chuyên ngành liên quan tới đổi mới sáng tạo, AI, bán dẫn… có rất nhiều cơ hội học bổng dành cho sinh viên Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.

Chia sẻ bên lề sự kiện với chúng tôi, nữ sinh viên Hoàng Hà đến từ Đại học Nguyễn Trãi Hà Nội bày tỏ mong muốn được tiếp cận các thông tin học tập mới và cơ hội giao lưu quốc tế.

“Em thấy xu hướng phổ biến trong giới trẻ chúng em hiện nay là mở rộng cơ hội học tập quốc tế với nhiều nguyện vọng và nhu cầu đa dạng. Em hy vọng qua chương trình sẽ nhận được thông tin phù hợp để em mở rộng cơ hội học tập, giúp gia tăng thêm cơ hội việc làm sau này của bản thân”, Hoàng Hà nói.

Có thể thấy, thông qua các hoạt động trao đổi học thuật và kết nối nhân lực, chuỗi sự kiện đã mở ra nhiều cơ hội học bổng, nghiên cứu, thực tập và việc làm cho sinh viên Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành bán dẫn, STEM và công nghệ cao trong tương lai.

Trước đó, ngày 9/3, chương trình đã diễn ra tại Trường đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên và chuyên gia từ nhiều Trường đại học tại Thành phố. Đánh giá về chương trình tại Thành phố, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Lung, Bí thư Đảng ủy, Trường đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận về ý nghĩa của việc phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu học bổng quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Long cho rằng đây là cơ hội quý báu giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Hoạt động này không chỉ mở ra hướng đi mới trong hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật, mà còn đặt nền tảng cho các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường đại học Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.