Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác phát triển bóng đá

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, chiều 18/9 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA House) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VFF và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Đây là sự tiếp nối chương trình hợp tác toàn diện đã được hai Liên đoàn bóng đá quốc gia triển khai thực hiện hiệu quả trong 10 năm vừa qua.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch JFA Miyamoto Tsuneyasu ký kết biên bản hợp tác phát triển bóng đá. (Ảnh: JFA)
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch JFA Miyamoto Tsuneyasu ký kết biên bản hợp tác phát triển bóng đá. (Ảnh: JFA)

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai Liên đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được sau giai đoạn 10 năm thực hiện hợp tác, từ bước khởi đầu vào năm 2014 cho đến việc mở rộng sự hợp tác lên mức toàn diện từ năm 2018 đến nay.

Qua đó không chỉ góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu văn hóa, thể thao giữa hai quốc gia.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cảm ơn JFA vì sự hợp tác và hỗ trợ quý báu của JFA dành cho bóng đá Việt Nam trong suốt 10 năm qua, đặc biệt là sự hỗ trợ đối với các đội tuyển quốc gia Việt Nam, với trung bình hằng năm từ 3-5 đội tuyển từ cấp độ đội tuyển trẻ cho đến đội tuyển quốc gia sang tập huấn và thi đấu cọ xát tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phát triển bóng đá, giới thiệu và cử các chuyên gia chuyên gia, huấn luyện viên có chuyên môn cao của Nhật Bản sang Việt Nam làm việc, đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tin tưởng trong giai đoạn hợp tác mới giữa hai Liên đoàn, với những mục tiêu cụ thể và chiến lược phát triển rõ ràng sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ chặt chẽ và bền chặt giữa VFF và JFA, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi để cùng đạt được những thành công mới trong tương lai.

Nhân dịp này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Ngài Kozo Tashima – Chủ tịch danh dự JFA, người đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa VFF và JFA ngay từ những bước đi đầu tiên.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chúc mừng đội tuyển quốc gia nữ U20 Nhật Bản đã đạt thành tích vào bán kết tại vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ U20 thế giới FIFA 2024 Colombia.

Tại lần ký kết gia hạn hợp tác lần này, hai Liên đoàn thống nhất ưu tiên cho các chương trình mục tiêu, bao gồm các nội dung về công tác phát triển bóng đá nữ, bóng đá trẻ, thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa futsal Việt Nam và futsal Nhật Bản.

Thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa V-League và J-League, tạo cơ hội cho cầu thủ Việt Nam thi đấu tại J-League và ngược lại.

Đào tạo và phát triển trọng tài chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho các trọng tài, trợ lý trọng tài cấp cao Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) của mỗi nước được điều hành các giải bóng đá trẻ, giải bóng đá giao hữu quốc tế tổ chức tại Nhật Bản và Việt Nam.

Tăng cường hợp tác về phát triển y học thể thao, tiếp tục tạo cơ hội cho các đội tuyển trẻ của mỗi nước tập huấn và tham gia các giải bóng đá giao hữu quốc tế; phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị ở mỗi quốc gia để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kiến thức về phát triển bóng đá,…

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.