Nỗ lực bảo tồn di sản thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Đến với Vườn quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), du khách không chỉ được tham quan và khám phá cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn có cơ hội tìm hiểu về các loài động thực vật đặc hữu, cũng như tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.
Hòn Trứng là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam.
Hòn Trứng là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam.

Đây là một hình thức du lịch bền vững, mang lại lợi ích không chỉ cho du khách mà còn cho cộng đồng địa phương và hệ sinh thái.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Côn Đảo hiện có 1.077 loài thực vật, thuộc 640 chi, của 160 họ thực vật bậc cao và 155 loài động vật thuộc 64 họ, 26 bộ gồm 25 loài thú, 85 loài chim 32 loài bò sát và 13 loài ếch, nhái...

Thảm thực vật rừng Vườn quốc gia Côn Đảo mang tính đặc trưng, tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới hải đảo, biểu hiện qua các hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh, rừng lá rộng nửa rụng lá, rừng tre và rừng ngập mặn ven biển.

Cùng với việc bảo tồn các hệ sinh thái rừng tự nhiên trên đảo, công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn một số loài thực vật được quan tâm, chú trọng xuyên suốt mấy chục năm qua.

Các đề tài nghiên cứu, ứng dụng như: trồng rừng ngập mặn trên nền cát, san hô chết tại một số đảo; trồng rừng phục hồi sau bão; nghiên cứu đặc tính sinh thái và nhân giống cây cóc đỏ (loài thực vật nguy cấp, quý hiếm) lần đầu tìm thấy ở Vườn quốc gia Côn Đảo… và nhiều công trình bảo tồn, nghiên cứu khác.

Bên cạnh bảo tồn và nghiên cứu khoa học, Vườn quốc gia Côn Đảo chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị những cây thân gỗ, đa phần là cây cổ thụ, có từ lâu đời và chứa đựng các giá trị lớn lao về văn hóa, giáo dục, lịch sử, xã hội, sinh thái.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết: Lễ đón nhận danh hiệu Cây Di sản và Bằng xác lập Kỷ lục sân chim Hòn Trứng tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm và nỗ lực của Vườn quốc gia Côn Đảo, cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên.

Đây không chỉ là một dấu ấn cho sự phát triển bền vững của môi trường tự nhiên mà còn là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và di sản văn hóa.

Thông qua những việc này, Vườn quốc gia Côn Đảo, doanh nghiệp, người dân cùng tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, góp phần phát triển kinh tế địa phương và quảng bá các điểm đến của Côn Đảo nói riêng và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Hòn Trứng là hòn đảo nhỏ, nằm xa nhất về phía đông bắc, cách đảo lớn Côn Sơn gần 20 km. Diện tích của Hòn Trứng chỉ chưa đến hai héc-ta và hầu như không có loài thực vật nào sinh sống ngoài một ít cỏ cây rải rác trên các mỏm đá, nhưng hòn đảo này lại có rất nhiều chim đến đây nương náu, sinh sản.

Hiện tại, Vườn quốc gia Côn Đảo đã ghi nhận được 5 loài chim biển di cư về đảo Hòn Trứng làm tổ, đẻ trứng gồm: Nhàn lưng đen, nhàn mào lớn, chim điên bụng trắng, yến hông trắng, nhàn đầu xám, chúng thường làm tổ khắp đảo và kiếm ăn chung quanh đó.

Ban ngày chúng bay lượn tìm mồi trên mặt biển, thay nhau về Hòn Trứng nghỉ chân, làm tổ, đẻ trứng, chăm sóc con non... Theo thống kê, hiện trên Hòn Trứng có khoảng 72.712 trứng chim biển, mật độ trứng trung bình tại sân chim Hòn Trứng là 4,88 trứng/m².

Để bảo vệ chim biển, gần đây, Vườn quốc gia Côn Đảo đã lắp camera an ninh trên đỉnh Hòn Trứng bao quát toàn bộ phần lớn hòn đảo. Các diễn biến xâm hại tới môi trường, tới trứng chim và chim hoang dã, quý hiếm ở đây đều dễ dàng được phát hiện. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng xác lập kỷ lục Hòn Trứng là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận 24 cây di sản cho Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. Trong đó có một cây bàng tại Hòn Bảy Cạnh (237 tuổi, chu vi 7m, cao 17m); cây bàng tại Bãi Ông Đụng (155 tuổi, chu vi 4,6m, cao 14m); một cây sao đen tại Bãi Dài (237 tuổi, chu vi 7,9m, cao 25m) và quần thể 21 cây phong ba tại Hòn Cau (119 tuổi, chu vi lớn nhất 274m). Như vậy, tính đến nay, toàn huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) có 105 cây di sản, bao gồm: bàng, bằng lăng, thị, nhội, cóc đỏ…

Chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới khởi xướng từ năm 2014 với sự hợp tác của Vườn quốc gia Côn Đảo, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Tính đến nay, chương trình đã xét duyệt cho hơn 500 tình nguyện viên ra Côn Đảo hỗ trợ lực lượng kiểm lâm làm nhiệm vụ bảo tồn rùa biển vào cao điểm mùa rùa đẻ trứng (từ tháng 6 đến tháng 9). Các tình nguyện viên tham gia chương trình rất đa dạng, bao gồm sinh viên, công chức, doanh nhân, lao động tự do, bác sĩ, luật sư...

Côn Đảo cách thành phố Vũng Tàu 185 km, tổng diện tích phần nổi tự nhiên khoảng 7.578 ha, bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập Đề án “Phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển-đảo chất lượng cao, đẳng cấp khu vực và quốc tế; khu vực bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quan trọng về bảo vệ quốc phòng và an ninh, bảo tồn di tích lịch sử cách mạng, bảo vệ thiên nhiên làm động lực để Côn Đảo phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.