Thu thuế xuất, nhập khẩu vượt kỳ vọng

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 với số thu hơn 132 nghìn tỷ đồng, đạt 101% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này góp phần quan trọng vào “kỳ tích” tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố vượt mốc 500 nghìn tỷ đồng trong năm vừa qua.
Vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cảng Cát Lái (thành phố Thủ Đức).
Vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cảng Cát Lái (thành phố Thủ Đức).

Nhiều kết quả tích cực

Năm 2024, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu 130,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2023. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, hoạt động thương mại toàn cầu chịu sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và tăng chi phí vận chuyển, ngành xuất, nhập khẩu của Việt Nam chịu nhiều tác động. Nhiều mặt hàng nhập khẩu chiếm số thu chủ lực của Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh như: xăng dầu, ô-tô, sắt thép sụt giảm khá sâu; việc thực hiện cam kết giảm thuế theo lộ trình các FTA cũng ảnh hưởng nguồn thu.

Với nhiều nỗ lực, kết thúc năm 2024, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đạt được những kết quả tích cực: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Cục Hải quan thành phố đạt 133,6 tỷ USD; công tác kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện với tỷ lệ kiểm tra hàng hóa chỉ chiếm 0,95%, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và tăng hiệu quả hoạt động thương mại. Đáng chú ý, thu thuế xuất, nhập khẩu năm 2024 đạt hơn 132 nghìn tỷ đồng, vượt 1% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 9% so với cùng kỳ, tương đương tăng 1.239 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả đáng mừng này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng cho biết: Lãnh đạo thành phố đánh giá cao nỗ lực của ngành Hải quan. Báo cáo trong cuộc họp khoảng một tháng trước đó, cả Cục Thuế lẫn Cục Hải quan thành phố đều gặp khó với thu ngân sách. Trong đó, nhiệm vụ thu thuế tiền sử dụng đất vẫn chưa hoàn thành do vướng định giá đất.

“Điều đáng mừng là kết thúc năm 2024, lần đầu thu ngân sách của thành phố vượt ngưỡng 500 nghìn tỷ đồng, trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất cả nước đạt mốc này. Kết quả này có sự nỗ lực rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục Hải quan thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Chia sẻ về những giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Cục Hải quan thành phố cho biết: Năm 2024 là năm thứ chín Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch phát triển mối quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp. Hải quan thành phố chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả, đi vào thực chất để thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động của cơ quan Hải quan”.

Nổi bật nhất là Cục Hải quan thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan, các cơ quan lãnh sự, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế… tổ chức 29 hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại và 13 hoạt động tập huấn, phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thông qua các buổi hội nghị, đối thoại, Cục Hải quan phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hải quan cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi môi trường đầu tư kinh doanh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm

Ghi nhận kết quả đạt được của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng cho biết: Trong năm qua, với nhiệm vụ vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa bảo đảm công tác quản lý, Cục Hải quan thành phố đã làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo môi trường lành mạnh cho doanh nghiệp.

Về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Đinh Ngọc Thắng đề nghị: Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan thành phố cần xây dựng kế hoạch thi đua rõ ràng, cụ thể để thực hiện hiệu quả. Cục Hải quan thành phố đã nhận diện được khó khăn trong năm 2025, cho nên cần triển khai các giải pháp đồng bộ ngay từ đầu đầu năm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; trong đó, có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với chỉ tiêu 130 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, Cục Hải quan thành phố cần tập trung vào bốn mục tiêu là: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng hải quan thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, góp phần vào mục tiêu tổng thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2025 được xác định là giai đoạn quan trọng để đẩy mạnh tốc độ phát triển, tạo bước đột phá nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Cục Hải quan thành phố sẽ triển khai các giải pháp đổi mới toàn diện như thúc đẩy hải quan số và hải quan thông minh trong quy trình thông quan hàng hóa; cải tiến phong cách làm việc, phương thức điều hành; cùng với việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu quả, nhằm phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.