Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/11/2025 tăng 7,4%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2025 ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2025. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2025. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cục Thống kê cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 3.695 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15,96 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,2% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 9,17 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 3,14 tỷ USD, chiếm 19,7%; các ngành còn lại đạt 3,65 tỷ USD, chiếm 22,8%.

Theo Cục Thống kê, trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,29 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 3,40 tỷ USD, chiếm 21,3%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 1,66 tỷ USD, chiếm 10,4%; Nhật Bản 1,56 tỷ USD, chiếm 9,8%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 6,3%; Đài Loan (Trung Quốc) 951,1 triệu USD, chiếm 6,0%; Hàn Quốc 659,6 triệu USD, chiếm 4,1%.

77777777.png
Vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam 11 tháng các năm 2021-2025 (Tỷ USD). (Nguồn: Cục Thống kê)

Vốn đăng ký điều chỉnh có 1.318 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 11,62 tỷ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 3.225 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,11 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,0 tỷ USD, chiếm 32,7% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 1,13 tỷ USD, chiếm 18,5%; ngành còn lại 2,99 tỷ USD, chiếm 48,8%.

8888888.png
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng các năm 2021-2025 (Tỷ USD). (Nguồn: Cục Thống kê)

Đáng lưu ý, Cục Thống kê cho biết, chỉ số quan trọng nhất của việc đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là số vốn thực đã được giải ngân thực tế. Số liệu này thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2025 ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện rất cao, trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,56 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,67 tỷ USD, chiếm 7,1%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 754,9 triệu USD, chiếm 3,2%.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ngày 17/3 vừa qua.

Mở rộng đầu tư, xúc tiến thương mại Nhật Bản-Việt Nam

Theo đánh giá của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ cuộc cải cách đất nước. Khi các nỗ lực cải cách đi vào thực tiễn và môi trường đầu tư được cải thiện, đây sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 27/3: Cổ phiếu bất động sản đua nhau tăng trần, VN-Index bật tăng hơn 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 27/3, thị trường chứng khoán Việt Nam giằng co trong biên độ hẹp ở phiên sáng. Về cuối phiên, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, trong đó có nhiều mã tăng trần như: PDR, DIG, KBC, DXS, HDC đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 28,17 điểm, lên mức 1.672,8 điểm.

Chính sách giảm thuế xăng dầu tạo dư địa ổn định thị trường trong bối cảnh biến động toàn cầu. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Giảm thuế xăng dầu và yêu cầu cấp thiết về chiến lược năng lượng dài hạn

Việc đưa các sắc thuế xăng dầu về 0% trong ngắn hạn góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đồng thời thể hiện sự chủ động trong điều hành chính sách tài khóa trước biến động toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về chiến lược năng lượng dài hạn, bảo đảm an ninh và tự chủ kinh tế.

Các đối tượng cùng trong chuyên án MT268 bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường ở Quảng Trị.

Hải quan liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn qua biên giới

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm soát tại các tuyến biên giới, liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 482/QĐ-TTg đến cộng đồng doanh nghiệp.

Cục Hải quan chỉ đạo áp dụng thuế 0 đồng và thống nhất mã khai báo đối với xăng dầu nhập khẩu

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/3, Cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Thi công tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Nhà thầu xây dựng chịu áp lực do thiếu nhân công, giá vật liệu tăng

Giá xăng dầu tăng cao, dẫn đến giá cước vận tải, giá vật liệu xây dựng tăng lên, trong khi tỉnh Cao Bằng đang đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn, công trình trọng điểm, sử dụng nhiều lao động khiến nhân công xây dựng thiếu trầm trọng. Thực trạng này khiến các nhà thầu xây dựng ở tỉnh Cao Bằng gặp áp lực lớn.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Hiệp Phước ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA) cho Dự án Nhà máy điện LNG Hiệp Phước-Giai đoạn I.

Phát triển điện khí LNG tại Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Hiệp Phước vừa chính thức ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA) cho Dự án Nhà máy điện LNG Hiệp Phước-Giai đoạn I, đồng thời tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án tại xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Cục Thuế và KOICA rà soát giữa kỳ Dự án xây dựng hệ thống quản trị thuế thông minh

Ngày 26/3, tại trụ sở Cục Thuế, cuộc họp rà soát báo cáo giữa kỳ Dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Cục Thuế, các ban, đơn vị liên quan và nhóm chuyên gia quốc tế đến từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Ngân sách nhà nước giảm thu 7.200 tỷ đồng/tháng: Trợ lực từ chính sách thuế xăng, dầu

Mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng theo Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng. Đây là khoản tiền quan trọng nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 27/3, giá bạc tiếp đà giảm sâu

Sáng 27/3, giá bạc thế giới tiếp đà giảm, giao dịch quanh mức 68,363 USD/ounce trước áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và chỉ số USD mạnh lên làm suy giảm nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm ở cả hai chiều mua-bán.

(Ảnh minh họa)

Ba kịch bản về tác động của xung đột tại Trung Đông đến tăng trưởng và lạm phát tại châu Á và Thái Bình Dương

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), xung đột tại Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026-2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn một năm.