Thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay, nhiều hộ nông dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Mô hình trồng tiêu hiệu quả ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ).
Mô hình trồng tiêu hiệu quả ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Từ đó, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương. Ông Hà Văn Trung ở thôn 9, xã Lãnh Ngọc sở hữu diện tích đất vườn đồi rộng gần 2 ha. Để cải tạo trồng cây ăn quả và chăn nuôi thì ông Trung cần khá nhiều tiền vốn. Nhờ có địa phương giới thiệu, ông Trung đã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước theo chương trình cho vay giải quyết việc làm.

Từ nguồn vốn vay kết hợp với khoản tiền dành dụm trong gia đình, vợ chồng ông Trung đã trồng khoảng 200 gốc bưởi da xanh, cam, sầu riêng, chuối và gần 5.000 gốc cau. Ngoài ra, vợ chồng ông còn xây dựng thêm chuồng nuôi gần 200 con heo rừng lai. Nhờ chăm chỉ làm ăn, chỉ sau hơn 5 năm, mô hình sản xuất trồng trọt kết hợp với chăn nuôi của gia đình ông đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Lấy ngắn nuôi dài, cùng với việc trồng cây ăn quả và chăn nuôi heo rừng lai, vợ chồng ông Trung còn trồng khoảng 10 ha keo lai. Tổng thu nhập hằng năm đạt hơn 350 triệu đồng, giúp gia đình ông Trung ổn định kinh tế và trở thành hộ khá giả ở địa phương.

Điểm tựa của người nông dân

Ông Hà Văn Trung chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn vay chính sách đã giúp gia đình tôi có thêm điều kiện làm ăn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới tôi cũng mong Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước tiếp tục quan tâm đến bà con nông dân thiếu vốn sản xuất để họ có nguồn vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Cũng tại thôn 9, xã Lãnh Ngọc, nhờ tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước, vợ chồng bà Huỳnh Thị Phượng đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế vườn-ao-chuồng. Trên diện tích hơn 1,65 ha đất nông nghiệp gia đình bà Phượng cải tạo phân ra từng khu vực để trồng các loại cây ăn quả, chăn nuôi gia súc và đào ao thả cá. Trong đó, vợ chồng bà Phượng trồng 1.000 cây cau, 100 cây thanh trà, bòn bon, tiêu, măng cụt, chuối... Hiện có khoảng 300 cây cau đã ra trái, trung bình mỗi năm đem về cho gia đình 240 triệu đồng từ bán quả và mỗi năm cây thanh trà đem lại nguồn thu cho gia đình khoảng 60 triệu đồng.

Cùng với đó, vợ chồng bà Phượng còn đầu tư chăn nuôi heo siêu nạc mỗi lứa 100 con, trung bình hằng năm xuất chuồng 200 con, doanh thu hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình đào ao với diện tích 0,1 ha để thả các loại cá diêu hồng, mè, rô phi, trắm cỏ... mỗi năm cho thu nhập khoảng gần 50 triệu đồng.

“Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước, vợ chồng tôi đã cải tạo diện tích đất của gia đình để trồng các loại cây ăn quả và đầu tư chăn nuôi heo, đào ao thả cá... Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, đến nay gia đình tôi không những trả hết vốn, lãi ngân hàng mà có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, sạch đẹp. Có thể nói, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội là điểm tựa giúp bà con nông dân chúng tôi vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”, bà Huỳnh Thị Phượng nói.

Thoát nghèo bền vững

Để giúp người dân trên địa bàn huyện Tiên Phước (cũ), nay là các xã Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà, Tiên Phước, Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước quản lý đã triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi như hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đặc biệt gần đây là đẩy mạnh cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Đơn cử như tại xã Lãnh Ngọc, đến nay toàn xã có 44 tổ tiết kiệm và vay vốn, với hơn 1.687 khách hàng, tổng dư nợ đạt trên 138 tỷ đồng. Còn tại xã Tiên Phước, tính đến ngày 31/7/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt trên 42 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với đầu năm, với 1.235 hộ vay vốn, bình quân mỗi hộ vay đạt gần 34 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước chia sẻ, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển mô hình kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đồng thời, nhiều công trình nước sạch, công trình vệ sinh được xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. “Có thể khẳng định rằng, tín dụng chính sách xã hội đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển ngành lâm nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo định hướng của xã, hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2026-2030”, ông Anh nói.

Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Tiên Phước Phan Hồng Nhật cho biết, để nguồn vốn vay ưu đãi đến tay người dân kịp thời, phòng giao dịch đã phối hợp, thực hiện tốt hoạt động ủy thác với các tổ chức chính trị-xã hội như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và duy trì hiệu quả hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện giải ngân hằng tháng tại điểm giao dịch xã. Nhờ tích cực triển khai nhanh chóng nên nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả được hình thành và phát triển, tạo nguồn thu nhập cho người dân, giải quyết nguồn lao động tại địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại.

“Thời gian tới, phòng giao dịch tiếp tục tranh thủ nguồn vốn phân bổ từ Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để đáp ứng tốt nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay vốn để định hướng, tư vấn cho các hộ dân về phương án phát triển sản xuất, kinh doanh trước khi vay vốn. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương”, ông Nhật cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Khóa tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tại Ủy ban nhân dân xã biên giới Trà Linh, thành phố Đà Nẵng.

Ứng dụng AI trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Hiện nay thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm trang bị cho lãnh đạo phường, xã tư duy và kỹ năng thực tế để sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một "Trợ lý ảo đắc lực". Qua đó giúp giảm áp lực hành chính, nâng cao hiệu suất quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong bối cảnh địa bàn rộng lớn.

Lực lượng chức năng Quảng Trị tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Siết chặt quản lý tàu, thuyền để gỡ “thẻ vàng” IUU

Cùng với các địa phương ven biển trên cả nước, tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Phiên toà giả định chống khai thác IUU.

Lần đầu tổ chức phiên tòa giả định về chống khai thác IUU tại Nghệ An

Chiều 29/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lần đầu tiên đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân khu vực 1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và Báo Công Lý tổ chức “phiên tòa giả định” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại phường Cửa Lò (Nghệ An).

Lấy máu gót chân sàng lọc cho trẻ sơ sinh tại Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Đẩy mạnh sàng lọc sơ sinh: Nền tảng nâng cao chất lượng dân số Huế

Việc đẩy mạnh sàng lọc trước sinh, sơ sinh đang trở thành giải pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng dân số tại thành phố Huế. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống y tế từ cơ sở đến tuyến trên, nhiều chỉ tiêu chuyên môn đã đạt và vượt kế hoạch, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và chất lượng giống nòi.

Những phụ nữ gìn giữ nghề thổ cẩm ở xứ Thanh.

Giữ hồn thổ cẩm, mở lối sinh kế nơi bản Mường

Ở nhiều bản Mường xứ Thanh, nghề dệt thổ cẩm vẫn hiện diện trong nghi lễ, phong tục và ký ức cộng đồng nhưng lại ngày càng xa rời đời sống mưu sinh của người dân. Trước sức ép của thị trường và sự thưa vắng lớp nối nghề, việc giữ thổ cẩm không chỉ dừng ở bảo tồn văn hóa, mà trở thành câu hỏi về sinh kế cho bà con.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng ở Thanh Hóa

Ngày 28/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Thành Huy (thứ 3 từ trái sang), Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên động viên bà con nhân dân các bản tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.

Sín Thầu chú trọng tuyên truyền kiến thức pháp luật đến nhân dân biên giới

Là xã duy nhất trong tỉnh Điện Biên có đường biên giáp hai nước Lào và Trung Quốc, Sín Thầu thường được nhắc đến là biên cương xa xôi nhiều gian khó, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Do vậy, ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, xã đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến bà con nhân dân.

Xanh mướt cánh đồng vụ đông tại Thanh Hóa.

Khai thác hiệu quả lợi thế vụ đông

Giữa nhiều thách thức của sản xuất nông nghiệp, vụ đông đang được Thanh Hóa tổ chức theo hướng chủ động, gắn với thị trường và chuỗi liên kết, nhằm nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Đội ngũ y, bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thức ăn đường phố là những đồ ăn, thức uống được làm sẵn hoặc chế biến, nấu nướng tại chỗ, có thể ăn ngay và được bày bán trên đường, những nơi công cộng. Tại Việt Nam, thức ăn đường phố khá phong phú đã trở thành nét văn hóa riêng của cộng đồng người Việt.