Thị trường bất động sản vẫn tăng trưởng âm

Mặc dù nhiều nhóm giải pháp đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở nhưng thị trường bất động sản vẫn tăng trưởng âm, tỷ lệ công ty phá sản nhiều hơn công ty thành lập mới, doanh nghiệp tiếp tục chật vật cầm cự với hy vọng đến cuối năm 2023 thị trường sẽ khởi sắc.
Các dự án nhà ở tại thành phố Thủ Đức. (Ảnh: CTV)
Các dự án nhà ở tại thành phố Thủ Đức. (Ảnh: CTV)

Những con số biết nói

Đồng ý chia sẻ nhưng anh H, Chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được giấu tên. Theo anh H, khó khăn hiện nay là khó khăn chung của toàn thị trường, của nhiều doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, dù doanh nghiệp của anh đã bán đi nhiều dự án với giá rẻ nhưng vẫn không đủ chi phí để trả nợ và vận hành công ty.

Thị trường căn hộ gần như không có giao dịch, doanh thu công ty không có, doanh nghiệp phải cắt giảm sâu nhân sự, công ty từ hàng nghìn nhân viên nay chỉ giữ lại đúng bộ khung toàn lãnh đạo. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn không tiếp cận được vốn vay, thị trường không có thanh khoản thì nguy cơ đóng cửa sẽ rất cao.

Lãnh đạo một doanh nghiệp khác cũng thừa nhận, những tài sản có giá trị như đồng hồ, xe ô-tô cũng đã được bán đi với giá rẻ để có tiền duy trì những hoạt động tối thiểu của doanh nghiệp. Tài sản là đất đai thì còn nhiều nhưng không sao xoay được vốn để hoạt động. Đối với nhiều doanh nghiệp ở thời điểm này, một vài tỷ tiền mặt quý hơn cả trăm tỷ lúc thị trường tốt.

Con số thống kê của Sở Xây dựng thành phố một phần nào phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp bất động sản đang gặp phải. Theo đó, sáu tháng đầu năm 2023, hoạt động thị trường bất động sản tại thành phố tăng trưởng âm (giảm 11,58%) so với cùng kỳ trong khi quý I cũng giảm 16,2%. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh này giảm 8,3% so với cùng kỳ.

Tuy đà giảm quý II có dấu hiệu chậm lại so với các tháng đầu năm, thị trường bất động sản vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp lập mới ít hơn một nửa so với cùng kỳ, còn 689 công ty. Vốn đăng ký cũng giảm 64%, còn 26.750 tỷ đồng. Toàn thành phố chỉ có tám dự án đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai với 6.313 căn, giảm 33,3% so với sáu tháng đầu năm 2022.

Sáu tháng đầu năm nay, toàn thành phố chỉ có hai dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư dẫn đến thiếu hụt nguồn cung nhà ở, nhất là thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá vừa túi tiền trên địa bàn.

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, vốn vay

Thị trường tăng trưởng âm, dẫn đến nguồn thu từ đất của thành phố cũng giảm mạnh. Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố thông tin: Bảy tháng đầu năm 2023, nguồn thu ngân sách từ đất chỉ bằng 41% so với cùng kỳ. Con số nêu trên phản ánh bức tranh ảm đạm, khó khăn của thị trường, doanh nghiệp và của các nhà đầu tư, Nhà nước.

Một câu hỏi được đặt ra, tại sao từ Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai rất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn về pháp lý, vốn cho doanh nghiệp nhưng thị trường vẫn ảm đạm, doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Đó là chưa kể, mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin, sáu tháng đầu năm 2023, tín dụng đã tăng trưởng 4,03% so với đầu năm và tăng 9,08% so với cùng kỳ. Trong đó, tín dụng bất động sản đã tăng 14%.

Vậy dòng tiền này đã đi đâu trong khi trên thực tế rất ít doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay do các điều kiện đưa ra quá khắt khe, nhất là quy định dự án phải có giấy phép xây dựng mới được vay. Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Ngô Quang Phúc phân tích, điều kiện về pháp lý gắn liền với điều kiện vay vốn chính là rào cản khiến doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn.

Để vay vốn, doanh nghiệp phải có giấy phép xây dựng, nhưng để có được giấy phép xây dựng thì doanh nghiệp phải trải qua nhiều thủ tục pháp lý khác mà thủ tục nào khi thực hiện cũng gặp vướng mắc.

Đơn cử như, muốn có giấy phép xây dựng thì phải đóng tiền sử dụng đất cho dự án. Tuy nhiên, tiền sử dụng đất hiện nay vẫn là một ẩn số, là khâu tắc nhất trong tất cả các khâu làm thủ tục cho dự án.

Mặc dù, đang có năm phương pháp định giá đất nhưng lại tùy thuộc vào quan điểm của người đi định giá, mà mỗi người định giá đưa ra một phương án khác nhau, trong khi sử dụng năm phương pháp định giá cũng sẽ cho ra năm kết quả khác nhau. Nếu cơ quan định giá, định giá cao thì doanh nghiệp phản ứng, định giá thấp thì lo thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là nút thắt cần tháo gỡ nhanh chóng.

Để thị trường bất động sản phục hồi, theo Phó Giám đốc R&D DKRA Group Võ Hồng Thắng, cần ba “chìa khóa” là kinh tế vĩ mô tăng trưởng tốt, pháp lý được tháo gỡ và doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay. Ông Thắng nhận định: Cuối tháng 9, đầu tháng 10 sẽ là mốc gần nhất để kiểm tra lại vùng kháng cự của lực cầu trên thị trường bất động sản khi lãi suất tiết kiệm hạ và lãi suất cho vay điều chỉnh, cửa tín dụng nới dần.

Phó Tổng Giám đốc website batdongsan.com.vn Nguyễn Quốc Anh cũng đánh giá: Thị trường bất động sản có thể phục hồi hay không dựa vào nhiều yếu tố: Chính sách tín dụng, cung cầu, tâm lý của người mua, người bán... Thị trường bất động sản sáu tháng cuối năm 2023 vẫn sẽ đi ngang, không có nhiều điểm nổi bật. Tuy nhiên, tín hiệu vui là, hiện nay tâm lý của nhà đầu tư đang được củng cố dần nhờ những chính sách gỡ vướng của Chính phủ.

Các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất cho vay mua nhà. Các chủ đầu tư ban hành nhiều chính sách ưu đãi có lợi cho người mua nhà. Những yếu tố này được coi là điểm sáng chờ thị trường khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.