Thi đua yêu nước vì hạnh phúc của người dân

Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên dương 478 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Họ đại diện cho hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhất và hạng nhì tặng các cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất (2025-2030).
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhất và hạng nhì tặng các cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất (2025-2030).

Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Nam Định, lúc nhỏ lại không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu đã nuôi ước mơ lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để giúp đời, giúp người. Ông chia sẻ: “Suốt thời gian dài nằm trên giường bệnh, tôi hiểu nỗi khát khao sống, nhu cầu được chăm sóc, yêu thương. Gia đình tôi khi ấy rất nghèo, được mọi người giúp đỡ nhiều nên bản thân tôi luôn mong muốn giúp đỡ, chia sẻ với người khác như một cách tôi trả ơn cuộc đời”. Ông kể, năm 1994, trong lần đi khám từ thiện ở một xã vùng xa thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), ông đã chứng kiến câu chuyện đau lòng của một bệnh nhân. Họ biết có bệnh từ hai năm nhưng do không có tiền để điều trị và dẫn tới hậu quả gần như mù cả hai mắt. “Câu nói của ông cụ “không có tiền bác sĩ ơi” ám ảnh tôi. Và cũng chính từ giây phút đó, chương trình phòng, chống mù lòa của Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức được khởi xướng. Đến nay đã có hơn 100 nghìn bệnh nhân được khám chữa bệnh miễn phí và hàng chục nghìn bệnh nhân đã được phẫu thuật”, bác sĩ Giáp cho biết.

Một kỷ niệm khác vào năm 2012, khi đi khám cho một trường trung học trên địa bàn, ông giật mình khi 68% số học sinh ở đây bị tật khúc xạ mà chưa được đeo kính hoặc đeo kính sai độ. Có em học lớp 7 bị cận 4 độ và thị lực yếu nhưng khi hỏi, em kể đã nói với mẹ hai năm rồi nhưng mẹ bảo chừng nào có tiền thì cắt kính. Vì thế, hằng ngày em phải chép bài từ bạn bên cạnh. Cũng từ đây, chương trình chăm sóc mắt học đường được hình thành. Đến giờ đã có hơn 200 nghìn học sinh được khám sàng lọc, đo khúc xạ miễn phí, trong đó hơn 20 nghìn học sinh được tặng kính miễn phí.

Cùng với đó, bệnh viện đã triển khai chương trình “Chén cháo nghĩa tình” hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật mắt. Qua hơn tám năm triển khai đã có hơn 50 nghìn suất cháo và sữa miễn phí được chia sẻ cho bệnh nhân. Với một cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn, để làm tốt các chương trình nêu trên, bác sĩ Giáp cho biết tất cả đều xuất phát từ thực tế, từ nhu cầu của chính bệnh nhân.

30 năm gắn bó với nghề y, bác sĩ Giáp đã có những đóng góp to lớn cho công tác phòng, chống mù lòa và chăm sóc mắt cộng đồng. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có hơn 60 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và ý tưởng sáng tạo có giá trị. Với những đóng góp ấy, ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Thầy thuốc Ưu tú năm 2010; Thầy thuốc Nhân dân năm 2020; Huân chương Lao động hạng nhì năm 2021; hai lần được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc… Đặc biệt, năm 2023, ông nhận Giải thưởng cống hiến xuất sắc về phòng, chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương.

Đánh giá cao trình độ của thế hệ bác sĩ trẻ hiện nay, ông mong các bác sĩ trẻ trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, không ngừng nỗ lực, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội và có bản lĩnh, trí tuệ, có chuyên môn, y đức để sẵn sàng vượt qua thách thức, đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh và cộng đồng.

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Giáp là tấm gương cho thế hệ bác sĩ trẻ hôm nay học tập, noi theo. Ông luôn để lại hình ảnh đẹp trong lòng đồng nghiệp, học trò và người bệnh; đó là, một bác sĩ tận tâm, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sáng ở y đức.

Khẳng định vị thế đô thị sáng tạo, nghĩa tình

Trong phong trào thi đua yêu nước, những người như bác sĩ Giáp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố, làm nên bản sắc năng động, sáng tạo và nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố nhấn mạnh: Thành phố xác định, thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thực hiện trong từng hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày, hướng tới hiệu quả thực chất góp phần phát triển thành phố. Đó là sự tận tâm của cán bộ phục vụ dân, là ý thức giữ sạch con hẻm của người dân, là sáng kiến của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh… Với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là hình mẫu của “Thi đua vì hạnh phúc người dân” trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần ấy, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua của thành phố đã được triển khai sâu rộng, tiêu biểu, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Qua đó, đã góp phần đưa kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 800.000 tỷ đồng, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia. Trên địa bàn, đã có nhiều công trình trọng điểm hoàn thành vượt tiến độ như vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 2, tuyến metro số 1…

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức như quản trị siêu đô thị, phát triển hạ tầng đồng bộ, giải quyết ùn tắc giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nghèo đa chiều… đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào thực tiễn.

Thành phố đặt mục tiêu hướng tới năm 2030 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống; tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á… Để mục tiêu ấy sớm trở thành hiện thực, thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với khẩu hiệu: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.