Thêm tour mới cho dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sẽ diễn ra cuộc diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Thành phố dự kiến sẽ đón lượng lớn khách du lịch. Để đáp ứng nhu cầu này, ngành du lịch Thủ đô sớm lên phương án đón tiếp và ra mắt những tour du lịch mới.

Tour đêm Tiếng chuông Trấn Vũ sẽ ra mắt vào tháng 8/2025.
Tour đêm Tiếng chuông Trấn Vũ sẽ ra mắt vào tháng 8/2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay,du lịch Hà Nội giữ nhịptăng trưởng ổn định. Tính đến hết tháng 5, Hà Nội đón gần 13 triệu lượt khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024. Từ nay đến cuối năm, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra nhiều sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong đó cuộc diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình tổ chức sáng 2/9 sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng.

Ngay từ tháng 5, nhiều người đã đặt phòng tại các khách sạn trên tuyến đường mà đoàn diễu binh đi qua để có thể tận mắt chứng kiến màn diễu binh, diễu hành này. Hiện nay, nhiều khách sạn gần Quảng trường Ba Đình đã đạt tỷ lệ lấp đầy phòng từ 70 đến 100% dịp cuối tháng 8, đầu tháng 9. Theo ước tính của Sở Du lịch, trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội sẽ đón khoảng 130.000 lượt khách quốc tế, gấp hai lần so với cùng kỳ năm 2024 và khoảng 800 nghìn lượt khách nội địa, tăng hơn 20%.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân cả nước khi đến Thủ đô dịp Đại lễ, đồng thời, để tăng thời gian lưu trú của khách, Sở Du lịch đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách trong thời điểm này.

Trong tháng 7, ngành du lịch sẽ ra mắt sản phẩm trải nghiệm gắn với các giá trị di sản - di tích tại điểm du lịch Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng), nơi có dấu tích thành cổ Ô Diên - kinh đô nước Vạn Xuân và di tích về Thái sư Tô Hiến Thành; tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội, khai thác giá trị di sản tại các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. Cũng trong dịpnày, thành phố sẽ đưa vào hoạt động mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã An Phú (Mỹ Đức); mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn tại xã Tích Giang (Phúc Thọ).

Trong tháng 8, hai sản phẩm du lịch gồm: Tour trải nghiệm đêm tại đền Quán Thánh với tên gọi “Tiếng chuông Trấn Vũ” và tour du lịch đường sắt đầu tiên của Thủ đô tại khu vực nội thành và phụ cận cũng được đưa vào khai thác. Trong đó, tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ” vừa ra mắt phiên bản thử nghiệm đã nhận được sự phản hồi tích cực của giới chuyên môn và công chúng.

Thành phố cũng phát triển mới một số khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ… cùng với đó nâng cấp, làm mới nhiều sảnphẩm, tour du lịch sẵn có.Một địa chỉ thu hút đông đảo khách du lịch trong các dịp kỷ niệm là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Đại tá Đỗ Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào các dịp lễ lớn của đất nước, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều phối hợp Sở Du lịch tặng nước và bánh mì cho người dân và du khách vào Lăng viếng Bác.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hai cơ quan tiếp tục phối hợp phục vụ nhân dân và du khách vào viếng Lăng Bác. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành đề nghị thành phố sớm đưa ra lộ trình phân luồng giao thông, bố trí các nhà vệ sinh công cộng, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, tổ chức các bãi đỗ xe miễn phí, các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại nhiều khu vực khác nhau để tránh tình trạng quá tải tại khu vực trung tâm, tăng cường đội ngũ hướng dẫn viên và tình nguyện viên để chỉ dẫn cho người dân và du khách.

Nhận định dịp Quốc khánh 2/9 sẽ là cơ hội để du lịch Hà Nội lan tỏa hình ảnh về “sự thanh lịch của người Tràng An”, những nét đẹp riêng có của văn hóa Hà Nội, đồng thời khơi dậy lòng tự hào về Thủ đô nói riêng và đất nước Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đề xuất: “Hà Nội cần tập trung đầu tư vào công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô gắn với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng.

Ngành du lịch Thủ đô cần có nhóm công tác điều hành kết nối các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ, ẩm thực, vận tải để cập nhật sớm thông tin phục vụ du khách; tập huấn cho sinh viên trở thành những tình nguyện viên năng động, hỗ trợ nhân dân và du khách”. Trong dịp này, dự kiến Hà Nội cũng phát động phong trào “Yêu Hà Nội, yêu Việt Nam”, lan tỏa hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến gắn với các điểm đến du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.