Hiệu quả từ chương trình giảm nghèo bền vững ở Sơn La

Tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Sơn La giảm từ 21,66% năm 2021 xuống còn 11,11% vào cuối năm 2024, đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 21,34% năm 2021 xuống còn 10,9% vào cuối năm 2024... Ðó là kết quả đạt được sau ba năm địa phương triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Các cơ sở sản xuất giày da ở huyện Phù Yên đang tạo việc làm cho gần 2.500 lao động tại vùng khó khăn của Sơn La.
Các cơ sở sản xuất giày da ở huyện Phù Yên đang tạo việc làm cho gần 2.500 lao động tại vùng khó khăn của Sơn La.

Theo thống kê, tỉnh Sơn La có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và số hộ nghèo, cận nghèo còn cao so với cả nước. Kết quả rà soát theo tiêu chí tại Nghị định số 07/2021/NÐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, đến cuối năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh Sơn La vẫn còn 23,27%, tương đương tổng số hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh là 69.197 hộ.

Tình trạng hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây cũng là vùng còn nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội, cần nhiều nguồn lực đầu tư để phát triển.

Ðể từng bước giảm nghèo bền vững, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, tỉnh Sơn La ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn 5 năm và hằng năm. Cùng với đó, tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các chương trình, dự án, chính sách theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách gắn với việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các sở, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên đối với công tác này.

Ðồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La thông tin: Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện lồng ghép nhiều chương trình, chính sách giảm nghèo để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số đã được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, tín dụng ưu đãi, tiền điện, nhà ở, trợ giúp pháp lý, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ về giáo dục, các chính sách hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội trong dịp lễ, tết...

Ba năm qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội tại các huyện nghèo, như: Ðầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội liên kết vùng phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản ở các huyện nghèo; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm: Ðường giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi.

Riêng trong giai đoạn từ 2022-2024, với nguồn vốn đầu tư (hơn 317 tỷ đồng) đã giao của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các huyện nghèo Thuận Châu, Sốp Cộp đã triển khai đầu tư xây dựng 55 công trình hạ tầng các loại; thực hiện duy tu, bảo dưỡng 85 công trình hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà văn hóa, cầu treo...

Nhờ đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu Lê Hồng Phong cho biết: Từ nguồn vốn đầu tư giao, huyện đã tập trung trọng tâm, trọng điểm đầu tư công trình đường giao thông liên xã Long Hẹ-Phổng Lập với chiều dài 13,72 km nhằm kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông giữa các xã trên địa bàn, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ việc đi lại của hơn 2.180 hộ dân trên địa bàn hai xã Long Hẹ, Phổng Lập và các xã lân cận, góp phần tạo động lực phát triển vùng sản xuất nông nghiệp, thuận lợi cho thông thương hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với hỗ trợ, đầu tư nhiều chương trình, dự án tại các huyện nghèo, các vùng khó khăn, tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo sát sao việc triển khai hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế và xây dựng, hình thành, nhân rộng và phát triển các mô hình giảm nghèo, góp phần tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện 33 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bên cạnh nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2024, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã cho hơn 141 nghìn lượt khách hàng vay vốn với lãi suất ưu đãi tổng số tiền hơn 6.700 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn...

Cùng với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,11%, ba năm qua, tỉnh Sơn La còn hỗ trợ kết nối việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho 91.114 lao động, trong đó hơn 50% số lao động thuộc hộ nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề cho 8.758 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động trên địa bàn huyện nghèo; tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...

Qua đó, đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".