“Đòn bẩy” trong công tác giảm nghèo

“Sinh kế vững, đời sống nâng cao” là thành quả rõ nét mà tín dụng chính sách xã hội mang lại cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei tuyên truyền giúp người dân sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei tuyên truyền giúp người dân sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.

Nhờ được tiếp cận vốn vay hiệu quả, hàng nghìn hộ dân có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei hiện đang triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng ưu đãi, với tổng dư nợ đến tháng 5 đạt 551 tỷ đồng. Toàn huyện có 8.995 khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; trong đó hơn 98% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng dư nợ 376 tỷ đồng.

HIỆU QUẢ TỪ VỐN VAY ƯU ĐÃI

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, bám sát phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và truyền thông để phổ biến chính sách, hướng dẫn bà con tiếp cận vốn vay một cách minh bạch, công khai và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của 209 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn 93 thôn đã trở thành cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và người dân. Các tổ này không chỉ giúp tập hợp hộ vay đúng đối tượng mà còn hỗ trợ tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ đó, tỷ lệ nợ quá hạn luôn duy trì dưới 0,1%; 12/12 xã, thị trấn có chất lượng tín dụng xếp loại tốt.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của tín dụng chính sách tại Đăk Glei là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị-xã hội, như các hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Các đơn vị này được ủy thác một số nội dung, từ bình xét hộ vay, hỗ trợ lập phương án sản xuất, tổ chức tập huấn kỹ thuật đến việc giám sát sử dụng vốn. Chị Y Dễ, cán bộ phụ trách tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã Đăk Man cho biết: Trước đây bà con đồng bào dân tộc thiểu số ngại tiếp cận vốn vì không biết quy trình, sợ không có khả năng trả nợ; nhưng nhờ được tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ làm hồ sơ và hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả, nhiều người đã mạnh dạn vay để trồng cà-phê, cao su, sâm dây… có thu nhập ổn định.

Chị Y Nhái ở xã Đăk Man phấn khởi chia sẻ, gia đình chị bắt đầu vay vốn từ năm 2009 với số tiền 5 triệu đồng. Nhờ sử dụng hiệu quả, sau khi trả hết khoản vay cũ, chị tiếp tục vay các gói 20 triệu, 50 triệu và gần đây là 100 triệu đồng để đầu tư trồng hơn 5.000 gốc cà-phê. Sau nhiều năm kiên trì, vườn cà-phê của gia đình đã cho thu nhập khá, giúp ổn định đời sống, nuôi con ăn học.

Không chỉ riêng chị Y Nhái, hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số khác tại các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Blô, Xốp… cũng đã vươn lên nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Tính đến nay, vốn vay đã giúp tạo việc làm cho 1.822 lao động, hỗ trợ 61 học sinh, sinh viên, xây dựng hơn 6.000 công trình nước sạch và hơn 1.590 căn nhà; đồng vốn được đầu tư đến 100% xã, thị trấn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Từ thực tiễn, có thể khẳng định hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Đăk Glei đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội với tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 9,5%/năm, dư nợ bình quân mỗi hộ đạt 61 triệu đồng. Hằng năm, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 đến 6%, hơn 700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

NHỮNG “QUẢ NGỌT” TỪ ĐỒNG VỐN NGHĨA TÌNH

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dương Thị Hoa cho biết, giai đoạn tới, đơn vị tiếp tục bám sát Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm của huyện (2021- 2030) và các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tập trung khai thác tối đa các nguồn vốn từ Trung ương, ngân sách địa phương, huy động tiết kiệm trong dân cư, nhận vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng sẽ phối hợp với công an trong công tác kiểm tra, xác minh đối tượng vay vốn, xử lý các trường hợp đi khỏi địa phương để bảo đảm an toàn tín dụng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức rất thấp. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ngân hàng còn phối hợp tổ chức tập huấn thường xuyên cho các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng thôn, cán bộ xã… nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân đầu tư đúng cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc thù từng vùng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Viết Nam cho rằng, tín dụng chính sách xã hội là công cụ tài chính hữu hiệu của Đảng và Nhà nước, giúp Đăk Glei thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững. Huyện đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhất là tinh thần tận tụy, trách nhiệm của tập thể cán bộ ngân hàng. Trên hành trình đồng hành cùng người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện còn cho thấy sự chủ động trong công tác truyền thông, giáo dục tài chính và hướng dẫn bà con thực hiện đầy đủ các quy trình vay vốn. Tại các điểm giao dịch xã, cán bộ ngân hàng không chỉ đóng vai trò là người cho vay mà còn là người bạn đồng hành, giúp người dân lập phương án sản xuất, nắm vững kỹ thuật, hiểu rõ trách nhiệm trả nợ đúng hạn. Mô hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei hiện đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của tỉnh Kon Tum, có thể nhân rộng tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa khác.

Trong bối cảnh nỗ lực thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2021-2030, việc tín dụng chính sách xã hội được triển khai hiệu quả tại Đăk Glei không chỉ tạo điều kiện cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển kinh tế, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.