Thông tin đối ngoại góp phần xây dựng môi trường ổn định để phát triển

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Tây Ninh được triển khai với mục tiêu vừa bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; vừa chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái trao đổi với người có uy tín trong đồng bào Khmer (Nguồn ảnh: Minh Anh)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái trao đổi với người có uy tín trong đồng bào Khmer (Nguồn ảnh: Minh Anh)

Nhìn từ tổng thể, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Tây Ninh trong 9 tháng đầu năm 2026 đã có bước chuyển theo hướng ngày càng gắn với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Từ việc duy trì nền tảng quản lý thống nhất đến mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, các hoạt động đối ngoại đều hướng tới mục tiêu tạo thêm cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực và quảng bá hình ảnh địa phương.

Trên cơ sở thông tin đối ngoại vững chắc, Tây Ninh tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hoa Kỳ, Bỉ, Hà Lan, Đức, Trung Quốc, Malaysia; ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum (Campuchia). Nổi bật là việc tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 với khoảng 500 nhà đầu tư tham dự, ghi nhận tổng vốn đăng ký đầu tư ước khoảng 920.000 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, công tác thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng về hình ảnh đất và người Tây Ninh được quan tâm thực hiện tốt, trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu; chính sách thu hút đầu tư; tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Từ đây góp phần vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế qua 9 tháng với GRDP tăng 10,3%, xếp thứ 1 vùng Đông Nam Bộ, thứ 10/34 cả nước.

Cũng theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, 9 tháng qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng. Qua nắm bắt dư luận xã hội, ngành tuyên giáo kịp thời định hướng tư tưởng, đề nghị giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là trong quá trình sắp xếp bộ máy.

Qua đó, các chế độ, chính sách đối với cán bộ được giải quyết đầy đủ, góp phần ổn định tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ yên tâm công tác; nhất là giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (toàn tỉnh có 2.574 người hoạt động không chuyên trách cấp xã); đồng thời đã tiếp nhận 221 người vào làm công chức và giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với 1.035 người.

Số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh cho thấy, toàn tỉnh hiện có 4.618 tổ chức cơ sở đảng, 28 đảng bộ bộ phận, 40 tổ đảng, với 98.727 đảng viên; 979/979 chi bộ ấp, khu phố được củng cố, đạt 100%. Đến nay, 100% đảng viên đã được cấp tài khoản, 97,85% đảng viên đăng nhập thành công; tỷ lệ chi bộ đăng ký sinh hoạt trên ứng dụng trong quý III đạt 74,92%. Từ đầu năm đến nay, đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026. Đồng thời, kỷ luật 99 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 45, cảnh cáo 27, khai trừ 27.

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh còn giới thiệu các mô hình hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và tôn giáo. Ví như các mô hình: “Đồng hành cùng tôn giáo xây dựng khu dân cư bảo đảm 3 An”, “Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang chung tay xây dựng giáo xứ, cơ sở tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Mỗi cơ sở tôn giáo gắn với một hoạt động nhân đạo”, “Kệ sách pháp luật tôn giáo”… Hay như việc chính quyền và ngành tuyên giáo tham gia hỗ trợ thông tin cho lễ kết thúc tháng chay Ramadhan của đồng bào Chăm, lễ Phục sinh của đạo Công giáo, tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer…

1.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn tiếp Đoàn công tác Trường Dr. Buhmann Schule & Akademie (Đức) đến chào xã giao, tìm hiểu môi trường đầu tư. (Nguồn ảnh: Minh Anh)

Cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại cũng góp phần triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; trong đó, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch chủ lực gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và hoạt động xúc tiến, quảng bá, tuyên truyền về hình ảnh quê hương và con người Tây Ninh. Qua 9 tháng đầu năm, có khoảng 7,45 triệu lượt khách đến Tây Ninh. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 6.740 tỷ đồng, đạt 84,3% so kế hoạch (tăng 52,8% so cùng kỳ). Công tác phát triển sản phẩm du lịch tiếp tục được đẩy mạnh với 37 chương trình kết nối điểm đến và 5 sản phẩm du lịch mới đưa vào khai thác.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp các địa phương giáp biên của Vương quốc Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, giao lưu qua biên giới; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp tục khẳng định thông tin đối ngoại góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027...là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/10.

Theo bạn học của em Nguyễn Thị Chúc Linh, khoảng 14 giờ ngày 18/9, một nam thanh niên chở Linh rời khỏi khu vực cổng trường bằng xe máy. (Ảnh: Cộng tác viên)

Khẩn trương tìm kiếm nữ sinh lớp 8 mất tích

Ngày 2/10, đại diện Công an xã Bình Sơn, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và gia đình khẩn trương xác minh, tìm kiếm em Nguyễn Thị Chúc Linh (sinh năm 2013, học sinh lớp 8), mất tích từ ngày 18/9.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2/10 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc, cắt băng khánh thành bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho Vùng 3 Hải quân.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh thăm mô hình gieo mạ của hội viên tại Hợp tác xã Ánh mặt trời xã Xuân Cẩm. (Ảnh: TH)

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khi sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, thị trường lao động nông thôn cũng mở ra nhiều lựa chọn mới. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang đặt lại theo hướng sát nhu cầu, tăng thực hành và gắn với vốn, kỹ thuật, việc làm, thị trường để kiến thức học được có thể chuyển thành sinh kế.

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược đủ mạnh; Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026; Bảo đảm các nội dung trình Quốc hội thực sự chín về chính trị và khả thi về thực tiễn... là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/10/2026.